Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Park Hang Seo vắng mặt. Thái Lan xin lỗi CĐV

23/09/2022 12:34 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Park Hang Seo vắng mặt. Thái Lan xin lỗi CĐV

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 23/9, 24/9

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 23/9, 24/9

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá hôm nay 23/9, 24/9: Hàn Quốc vs Costa Rica, Nhật Bản vs Mỹ, Ý vs Anh, Đức vs Hungary, Iran vs Uruguay, Brazil vs Ghana.

HLV Park Hang Seo vắng mặt ở buổi tập ngày 23/9

Sáng 23/9, HLV Park Hang Seo đã không xuất hiện trong buổi tập của đội tuyển Việt Nam.

Trước đó thầy Park và trợ lý Nguyễn Anh Đức đã sang Thái Lan dự khán trận đấu của ĐT Thái Lan với ĐT Malaysia tại bán kết King’s Cup 2022 diễn ra tối 22/9. Chính vì thế, trợ lý Lee Young Jin tạm quyền HLV Park chỉ đạo buổi tập của đội tuyển Việt Nam.

Sau chiến thắng 4-0 trước ĐT Singapore, ĐT Việt Nam sẽ chạm trán Ấn Độ ở lượt trận thứ 2 giải giao hữu quốc tế 2022. Nếu như đánh bại ĐT Ấn Độ, ĐT Việt Nam sẽ giành chức vô địch.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo vắng mặt ở buổi tập ngày 23/9. Ảnh Hồng Lĩnh

Tuyển Việt Nam có thể leo lên vị trí 94 trên BXH FIFA

Theo tính toán của chuyên trang Football Ranking, với chiến thắng 4-0 trước Singapore, ĐT Việt Nam nhiều khả năng được cộng 3,05 điểm l và sẽ vươn lên hạng 96 thế giới (tăng 1 bậc). 

Đội  tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục nhận được thêm những điểm số trên BXH FIFA nếu như đánh bại được Ấn Độ ở lượt trận tới. Dự kiến, thầy trò HLV Park Hang Seo có thể có được vị trí thứ 94 trên BXH FIFA với thành tích giao hữu toàn thắng 2 trận.

Trong khi đó, trận thua Malaysia tại King's Cup khiến Thái Lan bị trừ 6,07 điểm và tụt 4 bậc trên BXH. Thứ hạng các đội có thể sẽ còn thay đổi sau loạt trận tiếp theo ở lần FIFA days này. Dự kiến, đầu tháng 10 tới FIFA sẽ đưa ra bản cập nhật BXH thế giới chính thức.

Chú thích ảnh
Tuyển Việt Nam sẽ tăng bậc trên BXH FIFA. Ảnh VFF

HLV Polking xin lỗi CĐV Thái Lan

Chia sẻ sau trận thua của Thái Lan trước Malaysia tại King's Cup 2022, HLV Alexandre Polking đã gửi lời xin lỗi CĐV.

"Tôi xin lỗi khán giả Thái Lan. Chúng tôi được đá trên sân nhà. Thái Lan đã chơi rất nỗ lực và đoàn kết. Tôi là người quyết định chọn cầu thủ, nên tôi sẽ nhận hoàn toàn trách nhiệm. Chúng tôi sẽ đá hết mình ở trận gặp Trinidad.

Thái Lan luôn đá với 100% khả năng ở mọi trận đấu, kể cả khi chúng tôi không muốn chơi trận tranh hạng Ba. Thái Lan sẽ nỗ lực giành lấy vị trí thứ Ba để tri ân CĐV. Theo dõi trận đấu giữa Tajikistan và Trinidad, tôi thấy họ rất khỏe, tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. Chúng tôi sẽ phân tính, nghiên cứu đối thủ nhằm lên phương án chiến thuật để thắng trận này".

Đội tuyển Thái Lan sẽ gặp Trinidad & Tobago ở trận tranh hạng Ba. Đại diện Trung Mỹ bất ngờ thua Tajikistan 1-2 ở trận còn lại. Trong khi đó, Malaysia và Tajikistan sẽ đối đầu ở chung kết King's Cup.

Thêm một tin không vui là thủ quân Chanathip Songkrasin đã dính chấn thương háng. Anh chỉ thi đấu khoảng 15 phút ở trận cầu với Malaysia và buộc phải rời sân vì chấn thương. Với chấn thương này, Chanathip Songkrasin khả năng lớn sẽ không thể đá trận tranh hạng Ba với Trinidad & Tobago.

Chú thích ảnh
HLV Polking xin lỗi CĐV Thái Lan

Cầu thủ Malaysia được đưa “lên mây” sau trận thắng Thái Lan

Trang Metro Harian (Malaysia) đã ví 2 cầu thủ Corbin Ong và Syihan Hazmi như người hùng dân tộc khi họ góp công lớn giúp Malaysia đánh bại Thái Lan: "Corbin Ong và Syihan Hazmi xứng đáng được coi là những người hùng của quốc gia. Corbin đã ghi bàn giúp ĐT Malaysia dẫn trước trong khi Syihan Hazmi đã cản được quả phạt đền quyết định để đem về chiến thắng.

Đây là kết quả có ý nghĩa rất lớn khi Malaysia tiếp tục duy trì thành tích bất bại trước Thái Lan kể từ năm 2014. Trong tổng cộng 6 lần đối đầu từ World Cup, AFF Cup hay cả các trận giao hữu. Đây là cơ hội để ĐT Malaysia hướng tới chức vô địch thứ 5 của mình tại giải King's Cup".

Chú thích ảnh
Cầu thủ Malaysia được đưa “lên mây” sau trận thắng Thái Lan

Sài Gòn quyết định thưởng khủng cho mục tiêu trụ hạng

Ban lãnh đạo mới của Sài Gòn FC đã công bố mức thưởng mới dành cho các cầu thủ Sài Gòn FC. Nếu trụ hạng thành công, toàn đội sẽ nhận được mức thưởng lên tới 10 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, mức thưởng cho mỗi trận đấu cũng được tăng lên lần lượt là 2 tỷ đồng cho một trận thắng và 1 tỷ cho một trận hòa tại V-League 2022.

Hiện tại, Sài Gòn FC vẫn đang đứng cuối BXH nhưng họ chỉ còn kém đội xếp trên TPHCM đúng 1 điểm.

Chú thích ảnh
Sài Gòn quyết định thưởng khủng cho mục tiêu trụ hạng

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm