Bóng đá Việt Nam hôm nay: Công Phượng tự tin tìm lại phong độ. Không hoãn Siêu cúp quốc gia

27/02/2020 16:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: Công Phượng tự tin tìm lại phong độ cao. Không hoãn trận Siêu cúp quốc gia.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 27/2. Trực tiếp MU vs Club Brugge, Arsenal vs Olympiakos. K+. K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 27/2. Trực tiếp MU vs Club Brugge, Arsenal vs Olympiakos. K+. K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá cúp C2 châu Âu lượt về vòng 1/16: trực tiếp MU vs Club Brugge, Arsenal vs Olympiakos. Lịch bóng đá ngày 27/2, rạng sáng 28/2. 

Công Phượng tự tin tìm lại phong độ cao

Trả lời trên Fox Sports Asia, tiền đạo của TP.HCM cho biết sẽ nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới để đáp ứng kỳ vọng của BHL đội bóng: "Đã tới lúc để tôi trở lại là chính mình. Những gì xảy ra ở châu Âu đã là quá khứ. Môi trường hiện tại ở TPHCM rất tốt khi tôi nhận được nhiều sự hỗ trợ tới từ các đồng đội và ban huấn luyện.

Tôi sẽ phải tập luyện chăm chỉ hơn, chứng minh khả năng và cải thiện phong độ của mình qua từng trận đấu". Tại đấu trường AFC Cup, Công Phượng đã "nổ súng" hai trận liên tiếp.

Chú thích ảnh
Công Phượng đang thể hiện phong độ khá tốt

Với chiến thắng trước Hougang United, CLB TP HCM đang chia sẻ vị trí đầu bảng với Yangon United khi cùng có 4 điểm sau 2 trận. Ở vòng đấu kế tiếp, TP HCM sẽ tiếp đón Lào Toyota trên sân nhà vào ngày 10/3.

Không hoãn trận Siêu cúp Quốc gia

Trận tranh Siêu cúp Quốc gia-cúp THACO 2019 giữa CLB Tp Hồ Chí Minh và CLB Hà Nội sẽ được tổ chức trên sân Thống Nhất vào ngày 1/3. Trước đó, do dịch cúm virus corona, BTC trận Siêu cúp Quốc gia đã phải lùi kế hoạch tổ chức trận đấu trong tháng 2 sang ngày 1/3.

Mặc dù vậy, vẫn có nhiều ý kiến lo ngại trận đấu tiếp tục hoãn vì dịch cúm. Hôm qua, sau khi thống nhất với các bên liên quan, BTC trận Siêu cúp Quốc gia-cúp THACO 2019 đã quyết định chốt thời gian tổ chức lúc 16h30 ngày 1/3.

Chú thích ảnh
Trận Siêu cúp Hà Nội và TP.HCM sẽ diễn ra vào ngày 1/3

Mặc dù vậy do diễn biến dịch cúm virus Covid-19, BTC buộc phải đặt vấn đề đảm bảo an toàn, sức khoẻ cho người dân lên trên. Trận đấu sẽ được tổ chức trên sân Thống Nhất không có khán giả. Dù đóng cửa sân, BTC dự kiến có thể tạo điều kiện để mỗi đội bóng có tối đa 100 CĐV tới sân cổ vũ cho đội nhà, nhưng cần đáp ứng điều kiện phòng dịch nghiêm ngặt.

Lee Nguyễn chưa từng đàm phán TP.HCM

Trả lời phỏng vấn trang tin Sun Sentinel của Mỹ ngày 26/2, Lee Nguyễn khẳng định anh chưa từng có cuộc đàm phán chính thức nào với CLB TPHCM.  Lee Nguyễn nói: "Cá nhân tôi chưa từng có cuộc nói chuyện nào với đại diện CLB TPHCM.

Tôi không biết người đại diện của mình có làm việc với CLB TPHCM hay không nhưng anh ấy không hề nói gì với tôi về điều này. Những ngày qua tôi chỉ tập trung chuẩn bị trước mùa giải cùng Inter Miami". Trước đó, đại diện CLB TP.HCM cho hay, đội bóng này đang đàm phán và sẵn sàng trả Lee Nguyễn 1 triệu USD.

Chú thích ảnh
Lee Nguyễn chưa từng đàm phán CLB TPHCM

Cựu đội trưởng tuyển Lào bị cấm thi đấu suốt đời

Cựu đội trưởng đội tuyển Lào Khampheng Sayavutthi sẽ vĩnh viễn không được phép tham dự các hoạt động bóng đá do AFC tổ chức.

Chiều 26/2, Ủy ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã ra quyết định cấm thi đấu vĩnh viễn hai cựu cầu thủ đội tuyển Lào là Khampheng Sayavutthi và Lembo Saysana.

Chú thích ảnh
Cựu đội trưởng Khampheng Sayavutthi bị cấm thi đấu vĩnh viễn

Cả 2 cầu thủ này đều đã được xác định tham gia dàn xếp tỷ số trận đấu giao hữu giữa Lào và Hong Kong (Trung Quốc) diễn ra vào ngày 5/10/2017. Kết quả chung cuộc, Hong Kong giành chiến thắng với tỷ số 4-0.

Khampheng Sayavutthi và Lembo Saysana sẽ vĩnh viễn không được phép tham dự các hoạt động bóng đá chuyên nghiệp.

AFC cho biết, đã gửi thông báo kỷ luật đến với Liên đoàn bóng đá Lào và sẽ tiến hành thủ tục để gửi đến FIFA nhằm cấm cả 2 cầu thủ trên chơi bóng trên toàn thế giới.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm