Bóng đá Việt Nam hôm nay 9/12: Tuyển nữ cổ vũ U22 Việt Nam đá chung kết với Indonesia

09/12/2019 15:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Nữ Việt Nam cổ vũ U22 Việt Nam đá chung kết SEA Games 30 với Indonesia. Lịch thi đấu bóng đá nam Seagame 30 2019. Xem VTV6 trực tiếp bóng đá hôm nay U22.

Lịch thi đấu chung kết bóng đá nam SEA Games 30: U22 Việt Nam vs U22 Indonesia

Lịch thi đấu chung kết bóng đá nam SEA Games 30: U22 Việt Nam vs U22 Indonesia

Lịch thi đấu chung kết bóng đá nam SEA Games 30: U22 Việt Nam vs U22 Indonesia. Lịch thi đấu bóng đá Seagame30. Xem VTV6 trực tiếp bóng đá hôm nay U22.

* Xem bảng tổng sắp huy chương SEA Games 2019 mới nhất:

https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Southeast_Asian_Games#Medal_table

* Xem trực tiếp SEA Games 30 2019 - đoàn thể thao Việt Nam:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

 

Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 30

* 15h00 ngày 10/12, U22 Myanmar vs U22 Campuchia (Tranh HCĐ, VTV6)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

* 19h00 ngày 10/12, U22 Indonesia vs U22 Việt Nam (Tranh HCV, VTV6)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

 

VIDEO soi kèo và dự đoán bóng đá U22 Việt Nam vs Indonesia:

Bóng đá Thái Lan thất bại toàn diện trước Việt Nam

Tờ Daily News của Thái Lan viết: "Thái Lan tiếp tục nhận tin không vui ở môn bóng đá. Đội tuyển nữ không thể đứng vững trước Việt Nam và chấp nhận tấm HCB. Kết quả này khiến Thái Lan không thể lật đổ sự thống trị của Việt Nam ở môn bóng đá nữ SEA Games".

Tờ Siam Sports bình luận: "Tuyển bóng đá nữ Việt Nam bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games. Đây là lần thứ 6 họ lên ngôi ở giải đấu này. Nữ Thái Lan có những phút thi đấu đầy nỗ lực. Tuy nhiên, họ không thể cứu vãn một kỳ SEA Games đáng thất vọng. Không có HCV nào cho môn bóng đá". 

Chú thích ảnh

Tờ SMM Sport giật tít: “Nữ Việt Nam đã hạ gục nữ Thái Lan để bảo vệ thành công tấm huy chương vàng Sea Games”. Tờ báo này viết: “Trước trận đấu, nữ Việt Nam và nữ Thái Lan cùng có 5 lần giành huy chương vàng SEA Games. Do đó, đội chiến thắng trong trận đấu này sẽ lập kỷ lục.

Trận đấu diễn ra giằng co. Tuyển nữ Việt Nam tạo nên khác biệt nhờ bàn thắng duy nhất ở hiệp phụ. Chúng ta ngậm ngùi giành huy chương bạc, còn Việt Nam đã lần thứ 6 đăng quang ở SEA Games”.

Các cầu thủ U22 Việt Nam chuẩn bị cho thời khắc vô địch

"Trước khi ở đây, chúng tôi có buổi phân tích video về đối thủ U22 Indonesia. U22 Việt Nam còn một bước nữa để vô địch. Bóng đá nam Việt Nam từng nhiều lần nỗ lực chinh phục vô địch nhưng không thành công. Bây giờ, mọi cầu thủ Việt Nam đều chuẩn bị tất cả cho khoảnh khắc này. Chúng tôi có thể vô địch", ông Park khẳng định.

Chiến lược gia 60 tuổi cũng nhắc lại món nợ ân tình với CĐV Việt Nam và khẳng định phải vô địch để đền đáp tình yêu ấy. "Để nói về trận chung kết, tôi từng huấn luyện cấp CLB và ĐTQG, từng đi qua nhiều giải đấu, nhưng khi dẫn Việt Nam, đây là trận chung kết rất đặc biệt. Tôi yêu Việt Nam rất nhiều, nhận được sự ủng hộ từ rất đông CĐV và phải có trách nhiệm giúp Việt Nam vô địch".

Chú thích ảnh

HLV Indonesia đánh giá cao HLV Park

Huấn luyện viên Indra Sjafri từng tuyên bố sau khi thua U22 Việt Nam ở vòng bảng, ông và các học trò quyết tâm trở lại và hẹn gặp Việt Nam trong trận chung kết, và điều này trở thành hiện thực khi hai đội tranh HCV vào ngày 10/12.

"U22 Việt Nam có huấn luyện viên giỏi. Thực sự rất thú vị khi tôi lại được gặp ông ấy ở chung kết", vị thuyền trưởng của Indonesia nói.

"Chúng tôi thường dậy sớm và tập vào buổi sáng, bởi chúng tôi muốn có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi để hồi phục. Tôi đã chuẩn bị nhiều phương án để giành chiến thắng trước U22 Việt Nam", vị thuyền trưởng Indonesia tiết lộ.

Chú thích ảnh

Cầu thủ U22 Indonesia tuyên bố mạnh miệng

Trước trận chung kết môn bóng đá Nam SEA Games 30, tiền vệ Evan Dimas đã lên dây cót tinh thần cho các đồng đội của mình bằng việc khẳng định không có gì phải sợ một đối thủ như U22 Việt Nam. “Đối với trận đấu cuối cùng, cá nhân tôi cũng như các đồng đội cần chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ.U22 Indonesia cần phải mạnh mẽ về tinh thần. Dù là U22 Việt Nam hay bất kỳ đối thủ nào khi đối mặt, chúng ta không việc gì phải sợ hãi và phải tập trung suốt trận đấu”, Evan Dimas nói.

Chú thích ảnh

Tuyển nữ Việt Nam sẽ cổ vũ U22 Việt Nam đá chung kết Indonesia

Thầy trò ông Mai Đức Chung sẽ ở lại Philippines thêm 2 ngày để cổ vũ cho U22 Việt Nam đá trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30. Tuyển nữ Việt Nam nhận được sự ủng hộ của HLV Park Hang Seo các thành viên ban huấn luyện U22 Việt Nam.

"Tôi đã xin phép cho các cầu thủ ở lại Philippines xem đội U22 Việt Nam thi đấu. Nếu đúng lịch thì ngày 9/12, toàn đội sẽ trở về Việt Nam nhưng tôi tính ở lại đến mùng 10 để cổ vũ", ông Chung nói.

Tuyển nữ Việt Nam nhận "mưa" tiền thưởng

Ủy ban Olympic Việt Nam đã quyết định thưởng cho thầy trò HLV Mai Đức Chung 1 tỷ đồng. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cũng thưởng số tiền tương tự. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện quyết định thưởng 1 tỷ đồng, nhằm động viên, khích lệ tinh thần thi đấu đầy nỗ lực của đội tuyển. Cá nhân Trưởng ban Bóng đá nữ VFF Phạm Thanh Hùng thưởng 1,5 tỷ đồng. Ở các vòng đấu trước, ông Hùng đã thưởng đội số tiền 2 tỷ đồng.

Qua kênh VFF, nhiều đơn vị cũng đã thông báo tiền thưởng động viên thầy trò HLV Mai Đức Chung trước trận chung kết như: Công ty CP dược phẩm Cửu Long (400 triệu đồng), Công ty TNHH Mebipha (100 triệu đồng), Công ty CP quốc tế Bảo Hưng (300 triệu đồng), Ngân hàng BIDV (500 triệu đồng), Tập đoàn Hưng Thịnh (1 tỷ đồng), Công ty MEBIPHA (100 triệu đồng), Công ty Bảo Hưng (300 triệu đồng).

Chú thích ảnh

Ông Lê Văn Kiểm, Chủ tịch Công ty Golf Long Thành (1 tỷ đồng), Shark Đỗ Liên (500 triệu đồng), doanh nhân Lê Hoài Anh (200 triệu đồng), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thưởng (100 triệu đồng), một cổ động viên Quảng Ninh (500 triệu đồng), Quỹ Vì Phụ nữ tiến bộ thuộc Hội LHPN Việt Nam (300 triệu đồng).

Với bàn thắng "vàng" này, Hải Yến sẽ được nhận thưởng riêng 100 triệu đồng. Đây là phần thưởng dành cho cầu thủ đội tuyển bóng đá nam/nữ Việt Nam ghi bàn đầu tiên trong trận chung kết được Pinaco cam kết

HLV Park "cấm cửa" truyền thông

Chiến lược gia người Hàn Quốc không cho phép báo chí tác nghiệp ở buổi tập cuối cùng của U22 Việt Nam trước trận chung kết SEA Games 30. Để tránh bị lộ bài và giúp các cầu thủ có thể tập trung cao độ cho trận chung kết với Indonesia, HLV Park Hang Seo không cho truyền thông tác nghiệp trong buổi tập chiều nay của U22 Việt Nam. Trước đó, ở mỗi buổi tập của U22 Việt Nam, truyền thông được tác nghiệp 15 phút đầu. Theo lịch trận chung kết giữa U22 Việt Nam vs U22 Indonesia diễn ra vào lúc 19h ngày 10/12 (giờ Việt Nam).

Chú thích ảnh

 

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm