Bóng đá Việt Nam đến lúc thay đổi đào tạo trẻ

26/08/2020 10:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thực tế cho thấy chỉ có chơi ở đấu trường tầm cỡ như V-League, các giải trẻ quốc tế, cầu thủ mới mong tạo ra sự bứt phá vượt bậc. “Chân lý” này không chỉ tồn tại ở bóng đá Việt Nam mà cả thế giới.

Nhiều cầu thủ U22 Việt Nam dính chấn thương

Nhiều cầu thủ U22 Việt Nam dính chấn thương

Sau trận đấu tập nội bộ diễn ra hôm 24/8, nhiều cầu thủ U22 Việt Nam đã gặp chấn thương. Thậm chí, cầu thủ thuộc biên chế HAGL là Lê Minh Bình còn phải nghỉ tập trong buổi tập hôm qua (25/8).

So về chất lượng đội hình U22 Việt Nam hiện tại với lứa Công Phượng, Quang Hải trước đây, HLV Park Hang Seo đang sở hữu tập thể chỉ được xem là đồng đều, không xuất hiện ngôi sao sáng giá.

Muốn có được những cầu thủ vượt trội, bóng đá Việt Nam phải thực sự quyết liệt thay đổi. Việc học hỏi mô hình của các nước tiên tiến về tổ chức giải đấu cho đội trẻ và đội 1 thi đấu song song, giúp người trẻ có thể duy trì cường độ thi đấu trên dưới 40 trận/năm, chắc chắn sẽ tạo ra những nhân tố đáng chú ý. Những Quang Hải, Công Phượng, Văn Hậu… do đó có thể xuất hiện đều đặn hơn thay vì cầu may.

Với thể thức các giải trẻ U17, U19, U21 thi đấu từ vòng loại đến VCK như hiện tại, các cầu thủ trẻ nhiều nơi mỗi năm chỉ đá được số trận đếm trên đầu ngón tay. CLB mạnh hơn thì vào VCK và được đá hơn 10 trận. Số cầu thủ nổi trội được tuyển chọn cho đội trẻ quốc gia từ sân chơi này sẽ may mắn hơn, được thi đấu nhiều hơn hẳn các đồng nghiệp.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, U22 VN, HLV Park Hang Seo, U19 Việt Nam, V League, vff, vpf, kết quả bóng đá hôm nay
Cầu thủ trẻ Việt Nam cần được thi đấu nhiều hơn nữa để tiến bộ. Ảnh: Kim Như

LĐBĐ châu Á (AFC) hay FIFA cũng có chế tài hà khắc với các CLB của các quốc gia thành viên khi yêu cầu mỗi CLB phải có nhiều tuyến trẻ, thi đấu tại các giải trẻ trong nước thì đội 1 mới đủ điều kiện dự các sân chơi châu lục.

Điều này vừa giúp đẩy mạnh phong trào, vừa cho người trẻ duy trì đam mê, tạo ra nguồn lực trực tiếp giúp ích cho CLB duy trì bản sắc, tiết kiệm chi phí, đóng góp tài nguyên cho quốc gia… Đã đến lúc bóng đá Việt Nam phải chuyển mình theo thời cuộc để đón đầu giấc mơ World Cup 2026 được đánh giá rất rộng mở.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm