Bóng đá Việt Nam chốt ngày trở lại

29/08/2020 08:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều ngày 26/8 vừa qua, công ty điều hành các giải chuyên nghiệp Việt Nam VPF đã chính thức gửi công văn đến các đội bóng về kế hoạch thi đấu cụ thể của Cúp quốc gia 2020, sau thời gian dài các giải đấu phải tạm hoãn vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Nếu Messi về chơi V-League

Nếu Messi về chơi V-League

Mấy ngày qua, cư dân mạng tỏ ra rất thích thú khi chế các tấm ảnh của ngôi sao Leo Messi về khoác áo các CLB ở V-League, thậm chí cả các đội bóng phủi. Đã đành CĐV bóng đá xứ mình vốn rất thích đùa, lại đùa dai... nhưng chuyện siêu sao Argentina về đá V-League, có ý nào đó... chẳng đùa!

Theo kế hoạch này, các trận bán kết của Cúp quốc gia 2020 có thể diễn ra ngày 16/9 và trận chung kết thi đấu ngày 20/9. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, các trận đấu ở vòng tứ kết giữa Bà Rịa Vũng Tàu - TP.HCM, Hà Nội - Cần Thơ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Than Quảng Ninh và Viettel – Bình Dương có thể diễn ra trong điều kiện không có khán giả.

Ngoài ra, các đội bóng phải xin ý kiến chỉ đạo từ chính quyền địa phương về việc tổ chức các trận đấu ở Cúp quốc gia 2020 và phản hồi cho Ban điều hành giải trước 17h ngày 3/9, để xác nhận công tác tổ chức trận đấu được phép triển khai. Trong trường hợp ban tổ chức trận đấu không đảm bảo các yêu cầu trên, Ban điều hành giải sẽ quyết định một sân thi đấu khác phù hợp.

Các CLB phải tuân thủ quy định phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương sở tại. Đặc biệt, toàn bộ thành viên các đội bóng như cầu thủ, Ban huấn luyện,…được xét nghiệm Covid-19 và báo cáo kết quả với VPF trước thời điểm trận đấu diễn ra từ 3-5 ngày.

Ngoài Cúp quốc gia 2020, VPF còn có văn bản gửi đến VFF để xin ý kiến chỉ đạo việc đưa V-League 2020 và giải hạng Nhất quốc gia 2020 trở lại trong tháng 9/2020. Dự kiến, vòng 12 của V-League 2020 có thể thi đấu trở lại từ ngày 26/9, nhóm đua vô địch kết thúc vào ngày 15/11 và nhóm đua trụ hạng kết thúc ngày 8/11. Giải hạng Nhất 2020 dự kiến trở lại với vòng 10 từ ngày 25/9 và kết thúc giải vào ngày 31/10.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, V League, Cup quốc gia, lịch thi đấu vòng tứ kết Cup quốc gia, BXH  League, U22 VN, DTVN
Theo kế hoạch mới nhất của VPF, dự kiến, vòng tứ kết Cúp quốc gia 2020 sẽ trở lại vào ngày 26/9 tới. Ảnh: VPF

Đây là những động thái được xem là cứng rắn hơn từ VPF trước những áp lực từ CLB về việc dừng giải đấu quá lâu và thậm chí CLB đề nghị hủy luôn giải. VPF phải tổ chức giải đấu để trả quyền lợi cho các CLB, vừa để các CLB không phải tập chay, chờ đợi quá lâu. Giải đấu trở lại cũng là tín hiệu đáng mừng cho rất nhiều người làm bóng đá Việt Nam, các CĐV chí ít cũng được thưởng thức không khí bóng đá trong nước sau nhiều ngày trầm lắng.

VPF cũng đã kêu gọi các CLB phải thử xét nghiệm Covid-19 trước khi các trận đấu diễn ra để đảm bảo an toàn trong công tác phòng dịch. Tuy nhiên, kinh phí để thực hiện vẫn chưa được VPF thông báo có hỗ trợ CLB hay không. Điều khiến các CLB quan tâm không kém là lúc này, họ vẫn chờ đợi được sự trợ giúp từ VFF, VPF sau một thời gian dài chịu đựng sự trì hoãn của giải đấu. Mỗi tháng, các CLB tốn tiền tỷ để trả lương, duy trì hoạt động của CLB. Nhiều đội nghe ngóng động thái hỗ trợ của FIFA cho VFF, và mong mỏi mình cũng có phần. Tuy nhiên tới lúc này, mọi thứ đều... im ắng!

thi đấu mới mà VPF chủ trương quyết liệt thực hiện hứa hẹn cũng sẽ bị phản ứng khi nó kéo dài sang tận tháng 11 đối với các CLB V-League. Một khi đã không hài lòng với những động thái từ BTC, các CLB càng có lý do để viện dẫn chuyện thoái lui. Trước đó như đã biết, các CLB đa phần ký hợp đồng với các cầu thủ tới ngày 31/10, thời điểm kết thúc mùa bóng 2020 như đề ra ban đầu. Dù biết lịch thi đấu mới phải thay đổi là điều chẳng đặng đừng, nhưng không phải CLB nào cũng tỏ ra thông cảm cho đề xuất từ nhà tổ chức.

Theo phân tích của các chuyên gia, thực sự nếu các phương án diễn ra như thế, các CLB thi đấu lại cũng không có gì ảnh hưởng. Chuyện hợp đồng với các cầu thủ nếu gia hạn thêm ít ngày cũng không là vấn đề gì lớn khi các cầu thủ cũng thừa hiểu cái khó của tất cả. Đặc biệt là các ngoại binh, họ không thi đấu nữa cũng khó đi đâu ngoài V-League lúc này. Vấn đề chỉ là tiếng nói để thỏa đáng cho tất cả.

VPF một mặt đưa ra phương án thi đấu, nhưng ông Trần Anh Tú – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VPF cho biết vẫn không loại trừ khả năng giải có thể bị hủy. Tương tự, nhiều khả năng Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cũng khó lòng đảm bảo cho AFC Cup 2020 với 2 đại diện Việt Nam tham gia là TP.HCM và Than Quảng Ninh. Nhiều quốc gia hiện vẫn đóng cửa và bóng đá không phải là ưu tiên số 1.

Tuy nhiên, với các CLB Việt Nam, đa số vẫn đang trong trạng thái tập luyện và chờ ngày thi đấu trở lại, việc được chơi bóng lúc này là nhu cầu lớn với nhiều CLB. Các HLV, cầu thủ cần một môi trường cạnh tranh để đảm bảo chế độ họ xứng đáng được nhận thay vì mang tiếng “ăn không” cho CLB họ đang đầu quân.

Một khi giải đấu trở lại, HLV Park Hang Seo cũng là người mừng nhất khi ông được làm công việc của mình. Ông Park như đã phát biểu, sẽ tập trung ngay ĐTQG nếu V-League hủy hoặc hoãn quá dài ngày. Các cầu thủ phải được thi đấu để duy trì cảm giác, phong độ. Điều đó tốt cho ĐTQG. Nếu không thi đấu với cường độ cao, chịu áp lực trong các trận đấu chính thức thì nếu đầu năm tới, khi FIFA có thể tái khởi động cho các ĐTQG thi đấu vòng loại World Cup liên tục, các học trò của ông Park sẽ khó lòng đáp ứng chuyên môn.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm