Bóng đá Việt Nam 2/4: Công Phượng tiết lộ chuyện vui ở Hàn Quốc, Hà Nội đấu với Yangon United

02/04/2019 20:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay ngày 2/4: Công Phượng tiết lộ chuyện thú vị ở Hàn Quốc, Hà Nội FC đấu với Yangon United, lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá AFC Cup 2019.

Bóng đá Việt tối nay 1/4: Cầu thủ Cần Thơ phản lưới bị kỷ luật, thầy cũ Công Phượng muốn dẫn dắt HAGL

Bóng đá Việt tối nay 1/4: Cầu thủ Cần Thơ phản lưới bị kỷ luật, thầy cũ Công Phượng muốn dẫn dắt HAGL

Cầu thủ Cần Thơ đá phản lưới bị kỷ luật, thầy cũ Công Phượng muốn dẫn dắt HAGL là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 1/4.

19h00 ngày 2/4, Bảng F: Hà Nội - Yangon United ( sân Hàng Đẫy)

Link xem trực tiếp:

https://bit.ly/2CP9zMu

https://bit.ly/2UoF4H5

https://bit.ly/2uFijQG

Công Phượng tiết lộ chuyện thú vị ở Hàn Quốc

Chia sẻ trên đài KBS, Công Phượng đã tiết lộ câu chuyện thú vị mà anh từng gặp khi đến thi đấu ở Hàn Quốc cho CLB Incheon United. Mới đây đài truyền hình Hàn Quốc, KBS đã phát phóng sự về tiền đạo Công Phượng. Trong đó, có nhiều câu chuyện thú vị về những ngày tháng đầu tiên mà tiền đạo này đặt chân tới đất Hàn Quốc.

Trong đó, Công Phượng thừa nhận nhiều người dân Hàn Quốc nhận ra anh là học trò của HLV Park Hang Seo. Cầu thủ này chia sẻ về việc bắt taxi tới sân tập: “Tôi nhờ Sang Min ghi một tin nhắn là đến sân này hoặc đến sân tập, rồi đưa cho người lái taxi. Thú thực là tôi không biết là họ ghi gì trong đó. Cũng có một số người dân Hàn Quốc nhận ra tôi. Thật ra họ nhận ra là học trò của HLV Park Hang Seo, chứ không phải nhận ra tôi”.

Chú thích ảnh
Công Phượng tạo được dấu ấn nhất định tại Hàn Quốc

Công Phượng cũng chia sẻ đang dần hòa nhập với CLB Incheon United và ý thức được vẫn còn nhiều khó khăn đang chờ đợi mình ở phía trước. Tiền đạo này nói thêm: “Đây là một đội mạnh của Hàn Quốc và cũng nằm trong top đầu của châu Á. Tôi luôn tin tưởng vào khả năng của mình có thể đá được ở môi trường mới. Nhưng để đá được thì tôi cần có thời gian để hòa nhập, chứ không thể một hay hai trận mà mình có thể đá tốt được ngay.

Với đội bóng ở nước ngoài thì mình cần phải hòa nhập cả về văn hóa, thức ăn, khí hậu và rất nhiều thứ khác chứ không riêng gì bóng đá. Khi tới Incheon United, tôi luôn đặt mục tiêu là phải thi đấu thành công bởi đây là lần thứ hai ra nước ngoài chơi bóng".

Trong 2 trận gần nhất của Incheon United, Công Phượng đều được thi đấu khoảng 30 phút. Dù thi đấu năng nổ nhưng anh vẫn chưa để lại dấu ấn nổi bật ở CLB mới.

Hà Nội FC thi đấu AFC Cup 2019

Vào lúc 19h00 tối nay 2/4, Hà Nội FC sẽ có trận đấu gặp Yangon United trong khuôn khổ giải đấu AFC Cup 2019 trên sân Hàng Đẫy. Hà Nội FC đang tạm dẫn đầu bảng F sau 1 trận thắng và 1 trận hòa. HLV trưởng Yangon United Myo Min Tun cho biết, trước khi bước vào bảng đấu, mọi ý kiến đều đánh giá cao CLB Hà Nội FC bởi đây là một đội bóng rất mạnh.

“Chắc chắn chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn. Sau 2 trận thua trước, mọi thứ đều trở nên rất khó khăn. Tôi hy vọng toàn đội đều cố gắng hết mình để có được kết quả tốt nhất”. Trong khi đó một đại diện khác của bóng đá Việt Nam là Bình Dương sẽ có chuyến làm khách tới sân của Shan United trong khuôn khổ bảng G AFC Cup 2019 (16h ngày 3/4).

HLV Nguyễn Thanh Sơn tạm thời dẫn dắt B.Bình Dương

Sáng 1/4, B. Bình Dương đã lên đường sang Myanmar để chuẩn bị cho lượt trận tiếp theo ở vòng bảng AFC Cup 2019. Việc HLV Trần Minh Chiến đột ngột quyết định từ chức khiến đội bóng miền Đông Nam Bộ khuyết vị trí thuyền trưởng trong chuyến đi này.

Trước tình hình ấy, B.Bình Dương đã tạm thời bổ nhiệm trợ lý Nguyễn Thanh Sơn vào vai trò HLV trưởng. Trong những ngày qua khi ông Chiến rời đội, ông Sơn cũng là người thực hiện chỉ đạo các buổi tập của đội bóng này.

Malaysia dùng cầu thủ nhập tịch

Malaysia muốn có thành tích tốt hơn nữa, đặc biệt là có thêm sự cạnh tranh quyết liệt với Việt Nam nên họ đang hướng tới cách làm bóng đá là sử dụng cầu thủ nhập tịch. Ngay sau khi Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đưa ra quan điểm này, đã có nhiều tranh luận khác nhau, nhưng về cơ bản là đồng tình với việc dùng cầu thủ nhập tịch.

HLV trưởng Malaysia là Tan Cheng Hoe cho biết: “Động thái này có ích cho bóng đá Malaysia. Nhật Bản đã làm điều đó trong quá khứ khi đưa các cầu thủ gốc Brazil lên tuyển và hãy nhìn vào họ bây giờ. Người Nhật đã học hỏi được rất nhiều từ những cầu thủ ngoại. Hiện tại, cầu thủ của họ đang chơi ở những giải đấu hàng đầu trên khắp thế giới và đội tuyển quốc gia của họ cũng thể hiện rất tốt. Khi đối đầu với các đội bóng chất lượng hơn, điểm yếu về thể chất của chúng ta lộ rõ. Bằng cách cho phép các cầu thủ ngoại phù hợp tham gia, đội tuyển của chúng ta sẽ tăng tính cạnh tranh hơn”.

Đồng quan điểm, HLV Ong Kim Swee của đội U23 Malaysia cho biết: "Về lâu dài, nó sẽ tạo ra sự cạnh tranh giữa các cầu thủ. Phát triển tài năng bản địa vẫn là ưu tiên của chúng ta nhưng nếu có các nhân tố nước ngoài trẻ tuổi, điều đó sẽ truyền cảm hứng để các cầu thủ nội làm tốt hơn. Tôi nghĩ điều đó sẽ rất tốt cho sự phát triển của chúng ta".

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm