Bóng đá nữ Việt Nam và sự trỗi dậy của những tên tuổi mới

31/07/2014 14:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu không thể giành chức vô địch ở mùa bóng năm nay thì PP.Hà Nam chỉ có thể tự trách chính mình, họ đã tự tay mở rộng cánh cửa đăng quang bằng chiến thắng 2-0 trước Hà Nội ở vòng 8, nhưng chỉ 1 vòng sau, thầy trò HLV Văn Thị Thanh lại để mất quyền tự quyết khi bị TNG.Thái Nguyên cầm hòa trong khi Hà Nội 1 lấy đủ 3 điểm trước TP.HCM.

Xét về lý thuyết, cơ hội của Hà Nội 1 và PP.Hà Nam ở lượt cuối là ngang nhau, bởi trong khi Hà Nội 1 phải gặp Than KSVN thì PP.Hà Nam chạm trán với TP.HCM. Cả Than KSVN lẫn TP.HCM đều đang cạnh tranh quyết liệt cho vị trí thứ 3 chung cuộc, nên chắc chắn 2 đội bóng này sẽ thi đấu hết sức với Hà Nội 1 cũng như PP.Hà Nam.

Hà Nội 1 đang có lợi thế với 1 điểm nhiều hơn PP.Hà Nam, nhưng bất lợi của nhà ĐKVĐ là Than KSVN là đối thủ rất không dễ chơi, bởi đội bóng vùng mỏ đã đánh bại PP.Hà Nam với tỷ số 2-0 ở lượt về đồng thời cầm hòa 0-0 với TP.HCM.

Tuy nhiên, điểm mấu chốt là Hà Nội 1 được toàn quyền quyết định số phận của mình, bởi họ chỉ cần thắng Than KSVN là đủ để đăng quang, còn PP.Hà Nam vừa phải vượt qua TP.HCM đồng thời mong Hà Nội 1 sẩy chân trước Than KSVN.

Thầy trò HLV Văn Thị Thanh không hoàn toàn bất lợi trong cuộc cạnh tranh này, bởi họ được thi đấu sau 1 ngày so với Hà Nội 1. Theo lịch thi đấu của BTC, trận Hà Nội 1 – Than KSVN sẽ diễn ra vào chiều mai (1/8), còn trận PP.Hà Nam – TP.HCM khởi tranh sau đó 1 ngày (vào ngày 2/8).

Điều đó nghĩa là chỉ sau lượt trận ngày mai, PP.Hà Nam sẽ biết mình sẽ về nhất hay về nhì ở giải năm nay, bởi cho dù PP.Hà Nam có trắng tay ở lượt trận cuối cùng thì cả Than KSVN cũng như PP.HCM cũng không có cơ hội soán mất vị trí thứ nhì của họ.

Nếu như PP.Hà Nam đoạt chức vô địch ở giải năm nay thì đấy sẽ là kết cục rất có hậu cho mảnh đất có duyên với bóng đá nữ này, vì sau bao năm chức vô địch thuộc về các đội bóng tên tuổi hơn như Hà Nội 1, TP.HCM hay Than KSVN, người hâm mộ rất mong chờ sự trỗi dậy của các gương mặt mới để tạo thêm sắc màu cho bức tranh bóng đá nữ vốn dĩ đã không phong phú.

Phong độ ấn tượng của PP.Hà Nam thực sự là điểm nhấn nổi bật nhất ở giải VĐQG 2014, nhưng năm nay không chỉ có PP.Hà Nam thi đấu khởi sắc mà cả 1 đội bóng lâu nay thường thua nhiều hơn thắng là TNG.Thái Nguyên cũng đã chơi tốt hơn rất nhiều, và bằng chứng là trước khi diễn ra lượt trận cuối cùng, TNG.Thái Nguyên chỉ thua TP.HCM có 2 điểm trên bảng tổng sắp.

Vì thế, sẽ không quá lời nếu nói giải BĐ nữ VĐQG 2014 chứng kiến sự trỗi dậy của những đội bóng không được xem là ứng viên nặng ký cho chức vô địch.

Quốc Công
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm