Bóng đá nữ Việt Nam: Đến buổi giao thời

03/08/2014 13:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chung cuộc, Hà Nội 1 vẫn bảo vệ thành công danh hiệu vô địch nhưng trước sự cạnh tranh quyết liệt của PP.Hà Nam, thầy trò HLV Đặng Anh Tuấn đã không hề dễ dàng trên chặng đường về đích.

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của PP.Hà Nam và TNG.Thái Nguyên khiến bản đồ bóng đá nữ Việt Nam có sự xáo trộn đáng kể.

Thất bại trong mục tiêu soán ngôi của Hà Nội 1 để lần đầu tiên vô địch quốc gia, đó là điều đáng tiếc với các cầu thủ PP.Hà Nam. Thế nhưng, với dàn cầu thủ có tuổi đời còn trẻ mà đã vào độ chín và có 1/2 đội hình là thành viên ĐTQG (6 vị trí), PP.Hà Nam rõ ràng là đội bóng của thì tương lai. Nếu duy trì được sự ổn định và đà thăng tiến như vậy thì có lẽ, ngày mà đội bóng này lên ngôi ở giải đấu quốc nội sẽ không còn xa.

Thành công của PP.Hà Nam có dấu ấn không nhỏ của HLV Văn Thị Thanh, nhưng công bằng mà nói, cựu tuyển thủ quốc gia này cũng có lợi thế nhất định. Đó là sự trưởng thành của các trụ cột từ đội trưởng Bùi Thị Như, cầu thủ xuất sắc nhất giải Tuyết Dung, tiền vệ Nguyễn Thị Liễu hay tiền đạo Nguyễn Thị Nguyệt.

Chưa hết, tại giải đấu năm nay, PP.Hà Nam còn trình làng 2 cái tên mới nhưng cũng ít nhiều gây được ấn tượng là Vũ Thị Thuý và Hồng Cúc. Với sự kế thừa lực lượng như vậy và tiếp tục chiến dịch trẻ hoá lực lượng, PP.Hà Nam có thể cạnh tranh ngôi vô địch với Hà Nội 1 trong vài ba mùa giải tới. Đội bóng Thủ đô nhỉnh hơn về kinh nghiệm nhưng tuyến dự bị lại không bằng PP.Hà Nam.

Giành ngôi á quân, nhận giải phong cách và sở hữu trong đội hình Cầu thủ xuất sắc nhất giải Tuyết Dung, PP.Hà Nam có quyền tự hào với những gì họ đã gặt hái được trong mùa giải 2014. Thế nhưng, nếu để nói là "hiện tượng" thì phải kể đến TNG.Thái Nguyên, đội bóng suốt bao năm chỉ an phận tránh vị trí bét bảng với Hà Nội 2 nhưng tới giải năm nay thì đã hoàn toàn lột xác.

Thắng 3 trận, hoà 4, thua 3, cùng có 13 điểm như đội đoạt HCĐ Than KSVN là thành tích cao nhất mà bóng đá nữ Thái Nguyên có được kể từ ngày xuất hiện trên bản đồ bóng đá nữ Việt Nam. Sự nỗ lực và tiến bộ không ngừng nghỉ giúp bóng đá nữ Thái Nguyên có ngày được nở nụ cười và biết đâu đấy, sau những gì HLV Đoàn Việt Triều và các học trò đã thể hiện, họ sẽ nhận được nhiều hơn sự quan tâm của lãnh đạo địa phương cũng như nhà tài trợ để không còn rơi vào cảnh khó khăn về kinh phí, thậm chí đứng trước nguy cơ phải giải tán.

Tất nhiên, TNG.Thái Nguyên cũng chưa thể hài lòng với thành công bước đầu này bởi lẽ, để có thể vươn lên cùng đẳng cấp với các đàn chị, họ còn phải không ngừng nỗ lực, và đặc biệt, việc đào tạo trẻ là yêu cầu bắt buộc. Chỉ đến khi nào có thể sống khoẻ với nguồn cầu thủ địa phương, không phải đi mượn người từ những CLB khác thì TNG.Thái Nguyên mới tự tin với những gì đã làm được.

Sự vươn lên của PP.Hà Nam cùng TNG Thái Nguyên đẩy Than KSVN, TP.HCM xuống phía dưới. Đây cũng là cơ sở để tân HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Mai Đức Chung tận dụng thời cơ trẻ hoá lực lượng, tạo nên diện mạo mới cho bóng đá nữ Việt Nam.

Kết quả mùa giải 2014

Vô địch: Hà Nội 1

Á quân: PP.Hà Nam

Hạng ba: Than KSVN

Giải phong cách: PP.Hà Nam

Thủ môn xuất sắc nhất: Thanh Hảo (Than KSVN)

Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Nguyễn Thị Tuyết Dung (PP.Hà Nam)

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Nguyễn Thị Muôn (Hà Nội 1) & Nguyễn Thị Đăng (TNG Thái Nguyên): 6 bàn


Lâm Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm