Bóng đá nữ sau HCV SEA Games: 'Đau đầu' tiền thưởng và Quả bóng vàng

10/12/2019 10:38 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Đội tuyển nữ Việt Nam lại làm nên lịch sử cho bóng đá nước nhà với tấm HCV SEA Games thứ 6, chính thức vượt qua Thái Lan (5 HCV) ở Đại hội khu vực. Vấn đề sau khi về nước với thầy trò HLV Mai Đức Chung là chia số tiền thưởng khổng lồ và các cầu thủ nữ cũng không biết ai sẽ là chủ nhân xứng đáng nhất của Quả bóng vàng Việt Nam năm nay.

 

 

 

Lịch thi đấu chung kết bóng đá nam SEA Games 30: VTV6 trực tiếp U22 Việt Nam vs Indonesia

Lịch thi đấu chung kết bóng đá nam SEA Games 30: VTV6 trực tiếp U22 Việt Nam vs Indonesia

Lịch thi đấu chung kết bóng đá nam SEA Games 30: VTV6 trực tiếp U22 Việt Nam vs Indonesia. Lịch thi đấu bóng đá Seagame30. Lịch thi đấu Seagame 30. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam U22.

* Xem bảng tổng sắp huy chương SEA Games 2019 mới nhất:

https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Southeast_Asian_Games#Medal_table

* Xem trực tiếp SEA Games 30 2019 của đoàn thể thao Việt Nam:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

 

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá nam SEA Games 30

* 15h00 ngày 10/12, U22 Myanmar vs U22 Campuchia (Tranh HCĐ, VTV6)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

* 19h00 ngày 10/12, U22 Indonesia vs U22 Việt Nam (Tranh HCV, VTV6)

https://fptplay.vn/truc-tiep-bong-da.html

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

 

Đến thời điểm sáng 10/12, sau 2 ngày mang về tấm HCV SEA Games thứ 6 cho bóng đá nước nhà, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã nhận được số tiền thưởng lớn chưa từng có. Sau Trưởng Ban bóng đá Phạm Thanh Hùng, VFF, Bộ VH, TT&DL, các cơ quan đoàn thể, doanh nghiệp trong nước đã làm công văn gửi đến VFF về việc thưởng cho các cô gái “vàng” của bóng đá nước nhà.

Sau các đối tác như Tập đoàn Hưng Thịnh (thưởng 1 tỷ đồng), doanh nhân Lê Văn Kiểm (thưởng 1 tỷ đồng), Tập đoàn Novaland (850 triệu đồng), Công ty Dược phẩm Cửu Long thưởng 400 triệu đồng, Ngân hàng BIDV (500 triệu đồng)… mới nhất, ngân hàng HDBank cũng đã thưởng thêm 500 triệu đồng cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Bàn thắng như vàng của Hải Yến đã mang về những tin vui không ngớt cho các cô gái Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh
Bàn thắng như vàng của Hải Yến đã mang về những tin vui không ngớt cho các cô gái Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

Tính tổng cộng sau kỳ SEA Games đại thắng, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đã nhận trên 13 tỷ đồng tiền thưởng. Chưa kể đó còn là những phần quà của các Trung tâm giáo dục, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng tuyên bố thưởng xe máy và mỗi thành viên của đội thêm 100 triệu đồng/người…

So với kỳ SEA Games 29 mang tấm HCV duy nhất về cho bóng đá Việt Nam (được thưởng gần 4 tỷ đồng), các cô gái hiện tại đã nhận hơn gấp 3 lần số tiền của 2 năm trước. Một điều thật đáng khích lệ với các cô gái đá bóng, dù giải VĐQG lâu nay vắng khán giả nhưng chí ít, các mạnh thường quân cũng có sự hỗ trợ đáng mừng cho các cô gái để họ tiếp tục phấn đấu cống hiến cho thể thao nước nhà.

Từ Philippines, tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như cho biết: “Thật sự đó là tin rất vui với toàn đội. Trên sân bóng, chúng tôi chỉ có một quyết tâm duy nhất là đem về chiến thắng, dành tặng người dân quê hương. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến CĐV và các mạnh thường quân đã hỗ trợ chúng tôi hết sức nhiệt tình”.

Niềm vui sẽ càng lớn hơn khi thầy trò HLV Mai Đức Chung về nước. Ảnh: Hoàng Linh
Niềm vui sẽ càng lớn hơn khi thầy trò HLV Mai Đức Chung về nước. Ảnh: Hoàng Linh

Đội tuyển nữ Việt Nam nói vui sau kỳ SEA Games 30 sẽ trở về trong nụ cười và có thể sẽ càng vui hơn khi chia tiền thưởng. Một điều băn khoăn khác không kém của những người làm chuyên môn là bầu chọn danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2019 cho người xứng đáng nhất.

Đến lúc này, hàng loạt những cái tên nổi bật có thể cạnh tranh như Huỳnh Như, Chương Thị Kiều, Kim Thanh, Bích Thuỳ (TP.HCM); Hải Yến (Hà Nội), Tuyết Dung, Hồng Nhung (Phong Phú Hà Nam), Nguyễn Thị Vạn, Dương Thị Vân (Than khoáng sản Việt Nam)… đều xứng đáng bước lên bục cao nhất.

Lúc này, người cầm lá phiếu phải “so bó đũa chọn cột cờ” trong tâm trạng rất phấn chấn. Và có thể, thành tích của các cô gái ở CLB thi đấu tại giải VĐQG và chức vô địch AFF Cup 2019 (cũng đánh bại chính Thái Lan tại Bangkok hồi tháng 8 năm nay) sẽ quyết định danh hiệu lớn của các cô gái. Nhưng dù cái tên nào được vinh danh sau cuối, thành quả hiện tại mà họ làm được cho bóng đá Việt Nam cũng là niềm tự hào của người dân nước nhà.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm