BLV Vũ Quang Huy: 'U23 Việt Nam thực sự trưởng thành'

21/08/2018 05:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - BLV Vũ Quang Huy đã dành những lời "có cánh" sau chiến thắng trước U23 Nhật Bản: “Rõ ràng U23 Việt Nam đã thể hiện một thái độ thi đấu dứt khoát, không cầm chừng theo kiểu tính toán để chủ động tránh ai hay gặp ai ở vòng 1/8. Thấy có thể đá thắng được là thắng.

---

Đã mua và sắp công bố bản quyền ASIAD, người Việt được xem U23 Việt Nam đá vòng 1/8 hợp pháp?

Đã mua và sắp công bố bản quyền ASIAD, người Việt được xem U23 Việt Nam đá vòng 1/8 hợp pháp?

Đại diện một đơn vị truyền hình tại Việt Nam đang thương thảo với đối tác nắm giữ bản quyền truyền hình ASIAD 2018 để có thể đưa hình ảnh Đại hội thể thao châu Á lên sóng truyền hình Việt Nam một cách hợp pháp.

Lịch thi đấu bóng đá ASIAD ngày 20/8. Theo dõi trực tiếp TẠI ĐÂY.

15h00: Nữ Nhật Bản vs Nữ Việt Nam (bảng C)

18h30: Nữ Indonesia vs Nữ Hàn Quốc (bảng A)

18h30: Nữ Đài Loan vs Nữ Maldives (bảng A)

 

Trong khi đó, vòng bảng bóng đá nam Asiad đã kết thúc. U23 Việt Nam với tư cách nhất bảng D gặp Bahrain, đội xếp thứ 3 ở E, vào lúc 19h30 ngày 23/8.

 

Trực tiếp bóng đá, bản quyền Asiad, xem trực tiếp bóng đá nữ, U23 Việt Nam, U23 Bahrain, vòng 16 đội, lịch thi đấu bóng đá Asiad 2018, BXH Asiad, nữ Việt Nam, nữ Nhật Bản

Lịch thi đấu vòng 16 đội hay còn gọi là vòng 1/8 bóng đá nam Asiad 2018:

Ngày 23/8, 16h00: U23 Palestine vs U23 Syria (1)

Ngày 23/8, 16h00: U23 Uzbekistan vs U23 Hồng Kông (3)

 

Ngày 23/8, 19h30: U23 Iran vs U23 Hàn Quốc (4)

Ngày 23/8, 19h30: U23 Việt Nam vs U23 Bahrain (2)

 

Ngày 24/8, 16h00: U23 Trung Quốc vs U23 Saudi Arabia (5)

Ngày 24/8, 16h00: U23 Indonesia vs U23 UAE (7)

 

Ngày 24/8, 19h30: U23 Bangladesh vs U23 Triều Tiên (8)

Ngày 24/8, 19h30: U23 Malaysia vs U23 Nhật Bản (6)

---

Thực tế hiệp 1, chúng ta chủ động đá pressing dâng cao, cách đá rất hiện đại và rất hay. Vẫn biết Nhật Bản có biểu hiện cầm chừng nhưng lối nhập cuộc và triển khai thế trận của các học trò HLV Park Hang Seo là bất ngờ. Nên nhớ một điều rằng, từ trước tới nay, chưa có đội tuyển Việt Nam nào, ở các cấp độ khác nhau có thể chơi với tư thế cửa trên như cách U23 Việt Nam thể hiện trong 45 phút đầu tiên đọ sức với đội bóng xứ sở mặt trời mọc”.

"Đá được pressing như vậy, với cảm nhận của tôi là quá tuyệt vời, có được phẩm chất ở trình độ cao mới chơi được như thế. Cũng cần nói thêm là người Nhật họ có tự trọng của họ. Vì thế hiệp 2 họ dâng lên nhưng Việt Nam cũng đã chủ động chuyển sang chơi theo kiểu đá cửa dưới, phòng ngự phản công. Lối chơi này cũng rất hay và phù hợp với tình hình thực tế. Nói chung là đáng mừng khi đội tuyển có hai cách chơi khác nhau, ở cả 2 hiệp đấu mà vẫn đá tốt, vẫn bảo đảm được thế trận”. BLV Vũ Quang Huy giải thích thêm như thế về chiến thắng của U23 Việt Nam.

Không chỉ đánh giá cao những điều có được sau trận thắng Nhật Bản, BLV Vũ Quang Huy còn nhìn nhận rằng thầy trò ông Park đang thuận buồm xuôi gió với những gì đang có: “Chúng ta cũng dễ nhận thấy một điều là ông Park muốn thắng Nhật Bản, để giúp các học trò của mình duy trì được trạng thái tâm lý tốt, tự tin và chủ động ở vòng tiếp theo. Đó chính là một trong những mục đích mà U23 Việt Nam đạt được. Quan trọng hơn là những gì chúng ta đề ra ngay từ đầu giải, đã mang lại đáp án tốt.

Tôi thấy ông Park rất hay trong cách dụng quân, biết người biết ta. Qua 3 trận đã đá, đều có những thay đổi trong đội hình xuất phát nhưng cầu thủ đá không rối, lối chơi không bị động. Chúng ta biết lúc nào dồn lên, lúc nào co lại, đảm bảo nghiêm túc chiến thuật, con người và lối chơi như những gì đề ra”. BLV Vũ Quang Huy chốt lại về những yếu tố tích cực của U23 Việt Nam sau vòng bảng.

Cũng theo BLV Vũ Quang Huy, bên cạnh những thành công, vẫn còn có vài điều đáng lưu tâm, căn chỉnh: “Theo cảm nhận của cá nhân tôi, chỉ có một chút lo lắng ở vị trí tiền đạo cắm khi Hà Đức Chinh vẫn cho thấy cậu ấy chưa thể lấp đầy khoảng trống mỗi khi Anh Đức vì lý do nào đó không thể ra sân. Đức Chinh dù đã có cơ hội để ghi bàn, song em ấy còn ì và bỏ quên cảm giác bóng, thiếu đi sự nhạy cảm cần thiết trong tình huống cuối cùng. Hy vọng Đức Chinh sẽ có được phong độ tốt, nếu được sử dụng.

Chấn thương của Đỗ Hùng Dũng cũng thật sự đáng tiếc, trong sơ đồ và vận hành chiến thuật, Hùng Dũng là nhân tố quan trọng. Xuân Trường mấy trận vừa rồi ít được sử dụng, hẳn ông Park có những tính toán và điều chỉnh của ông ấy. Rất có thể trận đấu tới, Xuân Trường sẽ được trọng dụng, đem lại yếu tố bất ngờ trong lối chơi của cả đội chúng ta”.

“Xét một cách toàn diện, rõ ràng chúng ta đã lớn hơn rất nhiều so với thời điểm đá U23 châu Á hồi đầu năm. Kinh nghiệm trận mạc hơn, lối chơi biến hóa và đa dạng hơn. Tôi thì cho rằng, vòng 16 đội gặp đối thủ Bahrian lúc này không còn là vấn đề quá lớn, chúng ta đã ở tâm thế khác, có thể chủ động trong lối chơi, để đá sòng phẳng. Ông Park đã rất biết mình biết người, thì ông ấy cũng sẽ biết tùy cơ ứng biến, để chúng ta có thể đi xa nữa tại ASIAD lần này”. BLV Vũ Quang Huy đã dành nhiều niềm tin cho hành trình của U23 Việt Nam trong trận đấu tiếp theo như thế.

Hồng Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm