BLV Quang Huy: 'U22 Việt Nam phải giành được HCV SEA Games'

23/11/2019 06:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Nhiều người cho rằng bây giờ bóng đá chúng ta đã có thành tích thế này, thế khác. Vô địch AFF Cup, á quân U23 châu Á rồi đá tốt tại vòng loại World Cup cho nên không cần quan tâm đến SEA Games làm gì nữa. Với riêng cá nhân tôi, tôi vẫn quả quyết rằng chúng ta phải một lần giành tấm HCV sân chơi này.

Lịch thi đấu SEA Games 30: Xem trực tiếp SEA Games 2019 ở kênh nào?

Lịch thi đấu SEA Games 30: Xem trực tiếp SEA Games 2019 ở kênh nào?

Lịch thi đấu SEA Games 30: Xem trực tiếp đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 2019 ở kênh nào? Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 2019. VTV6, VTV5, VTV2 trực tiếp SEA Games 30.

Đó không chỉ là danh hiệu chúng ta đang còn thiếu, không chỉ là hiện thực hóa giấc mơ hay khát khao cháy bỏng bao năm. Quan trọng hơn, trong bóng đá không có gì là vô nghĩa cả”, BLV Vũ Quang Huy đưa ra quan điểm của mình cho thấy câu chuyện tìm kiếm HCV SEA Games trước ngày thầy trò ông Park lên đường chinh chiến.

“Với những cảm nhận và quan sát của cá nhân tôi cũng như tình hình thực tế và sự cân đối đội hình U22, nên cũng không quá bất ngờ về sự lựa chọn của ông Park cho 2 vị trí trên tuổi được ông Park bổ sung. Có thể hiểu đây được coi là những sự bổ sung chất lượng về cả chuyên môn và đặc biệt là yếu tố kinh nghiệm nhằm phục vụ cho mục tiêu giành tấm HCV ở kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á năm nay”.

Quyết định gọi bổ sung Nguyễn Trọng Hoàng và Đỗ Hùng Dũng của HLV Park Hang Seo nhận được nhiều sự đồng tình của NHM và cả những nhà chuyên môn.

Theo BLV Vũ Quang Huy, hàng công của U22 Việt Nam gồm những cái tên chủ chốt như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Tiến Linh hay Nguyễn Hoàng Đức là những người đã khẳng định được giá trị của mình. Bên cạnh đó, trong tay ông Park cũng còn nhiều phương án tấn công dự phòng chất lượng khác như Nguyễn Trọng Hùng, Hà Đức Chinh nên không cần thiết phải bổ sung cho mặt trận tấn công.

Chú thích ảnh
Người hâm mộ Việt Nam rất mong đợi U22 Việt Nam sẽ tái hiện màn vùi dập U22 Thái Lan với tỷ số 4-0 như ở vòng loại giải U23 châu Á 2020. Ảnh: Hoàng Linh

“Với ông Park, sự ổn định nơi tuyến giữa và chắc chắn của hàng phòng ngự luôn được ưu tiên. Điều này lý giải vì sao Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Trọng Hoàng được chọn để sát cánh cùng đàn em. Đỗ Hùng Dũng là mẫu tiền vệ con thoi công thủ khá toàn diện, luôn chịu khó di chuyển và đặc biệt là có thể đá cặp tốt với bất kỳ đồng đội nào.

Còn với trường hợp của Trọng Hoàng, chính sự đa năng của cầu thủ nhiều kinh nghiệm này sẽ rất tốt. Với sự có mặt của Trọng Hoàng, tất cả các vị trí trong đội hình đều ít nhất có 2 sự lựa chọn chất lượng để xoay tua.

Bên cạnh đó, khi Đình Trọng không thể góp mặt vì chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, Hồ Tấn Tài nhiều khả năng sẽ được HLV Park Hang Seo kéo vào đá trung vệ và khi đó, hành lang cánh phải sẽ được giao cho Trọng Hoàng đảm nhiệm. Chưa kể vào lúc này trung vệ Nguyễn Đức Chiến cũng ngày càng tiến bộ bên cạnh Huỳnh Tấn Sinh và Nguyễn Thành Chung”, BLV Vũ Quang Huy phân tích.

"Nếu có điều gì lấn cấn và làm chúng ta lo nhất, đó là sự thích nghi với mặt sân cỏ nhân tạo khi thi đấu. Bên cạnh đó là yếu tố phục hồi cũng như đảm bảo thể lực với mật độ cứ 2 ngày đá 1 trận. Đó là điều mà chúng ta phải chấp nhận tìm cách thích ứng. Đối phương của chúng ta cũng vậy cho nên khó người thì khó ta thôi”.

“Lịch thi đấu của chúng ta trên lý thuyết cùng có sự thuận lợi khi gặp các đối thủ từ yếu đến mạnh dần lên. Trong bối cảnh đa phần trụ cột của đội U22 vừa trải qua vòng loại World Cup như thế, ông Park có thể sẽ dụng binh theo kiểu tùy đối thủ.

Có nghĩa là không cần thiết đưa quân chủ lực ra để đá các trận tương đối dễ ở vòng bảng. Đó cũng chỉ những nhận định dựa trên lý thuyết mà thôi nhưng chúng ta hy vọng sẽ xuôi chèo mát mái như thế”.

BLV Vũ Quang Huy chốt lại câu chuyện với niềm tin nếu như kết quả ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ là câu trả lời cho tham vọng vươn tầm châu lục thì tấm HCV SEA Games vẫn luôn là giấc mơ vẫn còn đang dang dở của bóng đá Việt Nam.

Hơn lúc nào hết chúng ta đang có nhiều yếu tố thuận lợi và tích cực để hiện thưc hóa giấc mơ vàng ở SEA Games lần này. Đó là khát khao và đó cũng đánh dấu thêm một cột mốc cho chúng ta dựa vào đó kết nối, cộng hưởng phát triển theo thời gian.

Trần Tuấn (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm