BLV Quang Huy: 'Asian Cup vẫn là sân chơi quá tầm các đội Đông Nam Á'

07/01/2019 10:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Tôi vẫn nghĩ rằng, đội tuyển của chúng ta có thể vượt qua vòng bảng tại kỳ Asian Cup 2019 này. Tùy vào diễn biến thực tế và tình huống trong bảng cũng như các bảng khác, cơ hội là có chứ không phải không. Quan điểm của tôi là các cầu thủ cứ đá thoải mái, thực lực đến đâu chơi đến đó, chúng ta đừng đòi hỏi quá nhiều và phải biết nắm bắt cơ hội”. BLV Vũ Quang Huy nhận định như thế về đội tuyển Việt Nam ở giải đấu cao nhất châu lục năm nay.

VTV6. Trực tiếp bóng đá. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu Asian Cup 2019. Xem VTV6

VTV6. Trực tiếp bóng đá. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu Asian Cup 2019. Xem VTV6

VTV6. Trực tiếp bóng đá. Truc tiep bong da. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu Asian Cup 2019. Bóng đá trực tuyến. Xem VTV6. Truc tiep bong da VTV6. VTV6 trực tiếp. Trực tiếp VTV6. Asian Cup 2019. Việt Nam. Trực tiếp bóng đá Việt Nam.

Lịch thi đấu Asian Cup 2019 hôm nay:

18h00, ngày 6/1: Úc vs Jordan (trực tiếp VTV6, VTV5)

20h30, ngày 6/1: Thái Lan vs Ấn Độ (trực tiếp VTV6, VTV5)

23h00, ngày 6/1: Syria vs Palestine (trực tiếp VTV6, VTV5)

Xem trực tiếp Asian Cup tại đây:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

Theo BLV Quang Huy, đến với giải đấu lần này chúng ta vẫn là đội bóng trẻ, tuổi trung bình chỉ là 23. Điều này rất đặc biệt, không chỉ không chỉ ở Asian Cup mà trên cả bình diện quốc tế. Bóng đá nước nhà đang sở hữu thế hệ cầu thủ trẻ tài năng, nhiệt huyết, đồng đều ở mọi tuyến. Hơn thế, lứa cầu thủ này đang ở thời điểm bắt đầu độ chín của sự nghiệp. Rất hiếm khi có một đội tuyển ở tuổi đời U23 tham dự sân chơi cao nhất của châu lục như Việt Nam. Bạn bè và đối thủ sẽ bất ngờ khi nhìn vào dàn cầu thủ còn quá trẻ của ông Park.

Theo BLV Vũ Quang Huy, từ ngày HLV Park Hang Seo làm việc ở đội tuyển quốc gia đến nay, mọi thứ chuyển biến với trình tự gần như tiệm cận mức hoàn hảo, đương nhiên có cả những may mắn nữa ở nhiều thời điểm. Nhưng, may mắn đó chỉ đến khi chúng ta lao động hết mình, có niềm tin chiến thắng. Mọi thứ nằm trong chuỗi hành trình bài bản, lớp lang và nghiêm túc của ông Park. Ông ấy có những tính toán kỹ càng và khoa học qua từng giải đấu, như bây giờ không phải tự nhiên mà nhiều cầu thủ còn độ tuổi đá SEA Games được ông ấy gọi lên. Đó cũng là sự cài cắm, chuẩn bị cho sân chơi này vào cuối năm nay.

“Nhìn vào lực lượng các đội bóng ở giải đấu châu Á năm nay, chúng ta thấy không có nhiều “đất diễn” cho lứa cầu thủ trẻ. Uzbekistan chẳng hạn, họ chỉ còn lại 5 tuyển thủ U23 so với hồi đầu năm nhưng cơ hội đá chính là không nhiều. Hay như đội tuyển Qatar từng tuyên bố dùng thế hệ cầu thủ của giải U23 châu Á vừa rồi làm nòng cốt cho Asian Cup, giờ chỉ sót lại 3 tuyển thủ. Nói vậy để thấy rằng không nhiều đội tuyển trên thế giới có nhiều cầu thủ U23 như Việt Nam”, BLV Vũ Quang Huy phân tích.

BLV Vũ Quang Huy cho rằng, sau hơn 10 năm vắng bóng, bây giờ đội tuyển chúng ta mới trở lại sân chơi cao nhất của bóng đá châu lục. Toàn bộ các tuyển thủ sẽ có lần đầu trải nghiệm không khí của Asian Cup. Đó cũng có thể sự lạ lẫm: "Cho dù đã có Á quân U23 châu Á, xếp hạng tư ASIAD 2018 và vô địch AFF Cup, thì đó cũng chỉ là những giải đấu cho cấp độ trẻ và khu vực. Nói gì thì nói, xét trên nhiều phương diện, với quan điểm cá nhân của tôi, đội tuyển Việt Nam vẫn là đội bóng tiềm năng. Tiềm năng không chỉ ở độ tuổi còn phát triển về lâu, về dài. Tiềm năng còn ở chỗ năng lực và khát vọng chinh phục có cảm giác vẫn chưa được “khai quật” và phát tiết hết".

BLV Quang Huy chia sẻ: “Ngay cả bản thân ông Park cũng chỉ nói về hạn chế của học trò mình, tự nhìn nhận đội mình không là gì cả. Đó cũng là cách giảm áp lực và tạo ra sự nhẹ nhàng cho cầu thủ. Ông Park chỉ đặt mục tiêu đá từng trận, chắt chiu từng điểm để vượt qua vòng bảng. Chính vì thế, chúng ta cũng không nên đặt nặng thành tích, khi suy cho cùng có mơ mộng hay khát khao thế nào, ASIAN Cup vẫn là sân chơi quá tầm với chúng ta và các đội của Đông Nam Á. Vậy nên những gì ông Park đang tính toán là hợp lý và vừa tầm”.

“Iran là đối thủ quá tầm với Việt Nam vì họ nhiều lần dự World Cup và đang có sự phục vụ của HLV lão làng Carlos Queiroz. Tuy vậy, chúng ta có thể hy vọng giành điểm trước Iraq. Trong quá khứ, Việt Nam từng đánh bại Iraq, nên mọi chuyện đều có thể xảy ra. Để đảm bảo suất đi tiếp, ông Park và học trò ít nhất phải có 1 điểm trước Iraq hoặc Iran, sau đó thắng Yemen (nếu thắng đậm nhất có thể thì càng có lợi, khi tính toán vị trí 4 đội xếp thứ 3)”.

BLV Vũ Quang Huy nói rằng qua những thành công của giải U23 châu Á, ASIAD 18 và AFF Cup 2018, vị thế của tuyển Việt Nam đã rất khác trong mắt các đối thủ cũng như truyền thông châu lục. Có thể đó là những lời “có cánh”, vậy nên ông Park đã sáng suốt khi đặt ra mục tiêu khiêm tốn nhất là vượt qua vòng bảng theo con đường phụ: "Tôi cho rằng, khi không có quá nhiều áp lực về thành tích, cầu thủ sẽ phát huy tốt khả năng. Và biết đâu đấy, cả may mắn nữa, một cột mốc lịch sử mới sẽ được thiết lập ra cho bóng đá nước nhà”.

Hồng Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm