Bình Dương lại không trách Tấn Trường dù thua đậm

15/09/2019 20:51 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- Đội bóng đất Thủ đã nhận thất bại lịch sử của CLB từ ngày lên chơi V-League trước SLNA với tỷ số 1-5 tối 15/9. Tuy vậy, ban huấn luyện B.Bình Dương không trách thủ môn Tấn Trường.

VIDEO: Bình Dương thất thủ trước SLNA ngay tại đất Thủ

VIDEO: Bình Dương thất thủ trước SLNA ngay tại đất Thủ

Có vẻ như chỉ một CLB muốn cạnh tranh vị trí trong TOP 3 V-League 2019 và chắc chắn đó không phải là đội chủ nhà B.Bình Dương vì màn trình diễn thảm họa của họ trước các vị khách SLNA.

Trong trận thua sốc của B.Bình Dương trước SLNA vòng 23 V-League 2019, HLV Nguyễn Thanh Sơn không thể ở trên đường piste chỉ đạo các học trò. HLV phó Trần Minh Quang lý giải HLV Thanh Sơn gặp chuyện buồn gia đình nên xin vắng mặt. Ngoài ra đội trưởng Anh Đức cũng phải ngồi xem trận đấu trên khán đài do chưa có trạng thái thể lực tốt nhất.

B.Bình Dương đã thua SLNA đến 1-5 trong một trận đấu mà cả đội chơi như mơ ngủ, đặc biệt ở hàng thủ. Trợ lý HLV Trần Minh Quang đánh giá: “Các hậu vệ, đặc biệt là ngoại binh đã chơi không tốt trận này, họ mắc nhiều sai sót nghiêm trọng.

Tấn Trường thì không hoàn toàn có lỗi ở các bàn thua nhưng Trường cũng có phần trách nhiệm. Thay mặt toàn đội, chúng tôi xin lỗi các CĐV nhà về trận thua này”.

Điều an ủi cho B.Bình Dương là dù thua đậm SLNA nhưng họ vẫn có 32 điểm và bằng điểm với Sài Gòn nhưng xếp hạng 5. B.Bình Dương chỉ thua đội hạng 3 Than Quảng Ninh 2 điểm và hoàn toàn có thể đoạt huy chương nếu có kết quả tốt 3 trận cuối mùa.

Hàng thủ chơi như mơ ngủ khiến B.Bình Dương nhận thất bại đậm nhất lịch sử CLB trước SLNA chiều tối 15/9/2019. Ảnh: VPF
Hàng thủ chơi như mơ ngủ khiến B.Bình Dương nhận thất bại đậm nhất lịch sử CLB trước SLNA chiều tối 15/9/2019. Ảnh: VPF

Bên phía SLNA, HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết: “Trước trận này thì chúng tôi đánh giá cao B.Bình Dương khi họ đang trên đường trở lại. Họ tự tin sau những chiến thắng, chơi rất quyết tâm nhưng lại mắc sai sót phòng ngự, sau đó đẩy cao tấn công nên dẫn đến vỡ trận. Xin cảm ơn CĐV xứ Nghệ đã đến sân đông đảo để xem trận này”.

“Cầu thủ của tôi thì Tuấn Tài sau trận đá với TP.HCM bị chấn thương giãn dây chằng cổ chân chưa thể trở lại. Xuân Mạnh trận này đá tiền vệ biên, cậu ấy có khuynh hướng chơi tấn công nhiều hơn. Xuân Mạnh đã dần lấy lại cảm giác bóng sau chấn thương nên càng ngày càng chơi càng tốt hơn”, ông Đức Thắng nói.

Ngoại binh Vinicius lập hat-trick, cùng với 1 bàn thắng của Khắc Ngọc và 1 bàn của Xuân Mạnh trận này. Ảnh: VPF
Ngoại binh Vinicius lập hat-trick, cùng với 1 bàn thắng của Khắc Ngọc và 1 bàn của Xuân Mạnh trận này. Ảnh: VPF

Trận thắng 5-1 trước B.Bình Dương đã giúp SLNA có được 33 điểm và xếp thứ 4, chỉ ít hơn đội hạng 3 Than Quảng Ninh 1 điểm. SLNA hoàn toàn có thể nghĩ đến tấm huy chương nếu họ chơi nỗ lực hơn những trận tới.

HLV Đức Thắng đề cập đến cơ hội của đội nhà: “Đương nhiên là bất cứ ai khi đã làm nghề này đều muốn có thành tích cho đội nhà. Tôi xây dựng các cầu thủ có khát khao và SLNA còn 3 trận trước Hà Nội, Than Quảng Ninh và Quảng Nam, tất cả đều khó khăn nhưng chúng tôi sẽ cố gắng.

Lúc này thì tôi hy vọng lãnh đạo CLB xúc tiến nhanh chuyện kinh phí để toàn đội yên tâm hướng tới mùa giải mới, đàm phán hợp đồng với các cầu thủ sắp hết hạn hợp đồng với CLB. Cầu thủ nào cũng muốn ở lại SLNA, quan trọng là kinh phí thế nào”, HLV Đức Thắng nói thêm.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm