Beckham & Ronaldinho được mời đến Việt Nam, HLV Hữu Thắng được giao chỉ tiêu chung kết

17/02/2016 10:24 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bất chấp việc phải đối đầu với đương kim vô địch châu Á tuyển Futsal Nhật Bản, HLV Bruno Garcia và các học trò vẫn rất quyết tâm.
Futsal Nhật Bản tuyên bố phủ đầu

HLV Rodrigo của tuyển Futsal Nhật Bản tuyên bố: “Tôi muốn đội bóng phải áp đảo được đối thủ ngay từ những phút đầu tiên, ghi bàn càng sớm càng tốt để thể hiện được bản sắc của futsal Nhật Bản. Để có được chiến thắng, chúng tôi cần giữ được cái đầu lạnh và cải thiện khả năng dứt điểm”.

Về HLV trưởng đội tuyển futsal Việt Nam, ông Rodrigo tiết lộ: “Tôi biết khá rõ HLV Bruno của đội tuyển futsal Việt Nam và tôi hiểu ông ấy đã có những sự chuẩn bị kỹ càng cho trận đấu này. Chúng tôi mạnh hơn nhưng khi trận đấu chưa bắt đầu, chưa thể nói trước điều gì”.

Ở chiều ngược lại, HLV Garcia của futsal Việt Nam thận trọng: ““Gặp Nhật Bản là thử thách rất khó khăn bởi họ đã vô địch châu Á hai năm liên tiếp 2012 và 2014. Chúng tôi sẽ cố gắng phòng ngự chặt trong hiệp một, giữ tỷ số hòa và xử lý dứt điểm trong hiệp hai.

Thủ môn là sự khác biệt của chúng tôi trong trận gặp Thái Lan. Chúng tôi phải tiếp tục phát huy điều đó. Các cầu thủ cần sẵn sàng hướng tới trận đấu phía trước”.
Futsal Việt Nam lọt vào tứ kết futsal châu Á 2016: Hái quả ngọt nhờ đầu tư 'tiền tấn'

Futsal Việt Nam lọt vào tứ kết futsal châu Á 2016: Hái quả ngọt nhờ đầu tư 'tiền tấn'

Trước giờ lên đường, HLV Bruno Garcia và Trưởng đoàn Trần Anh Tú rất tin tưởng vào khả năng hoàn thành mục tiêu tứ kết của đội tuyển. Trên đất Uzbekistan, thầy trò HLV Bruno đã không để phí hoài những sự đầu tư rất lớn đã dành cho họ.


Mục tiêu chung kết cho Hữu Thắng

Theo tìm hiểu của Thể thao & Văn hóa, nếu nhận lời dẫn dắt tuyển Việt Nam, mục tiêu đặt ra cho HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ là chung kết AFF Cup 2016. Trước đó, Tổng thư ký Lê Hoài Anh từng tiết lộ: “Từ trước đến nay, việc giao chỉ tiêu cho HLV trưởng ở các giải đấu là hết sức bình thường.

Nhưng chúng ta cần hiểu đây là đích để hướng tới, việc có thực hiện được hay không còn tuỳ tình hình thực tế lực lượng của chúng ta ở thời điểm diễn ra giải đấu. Nếu chúng ta đặt nặng vấn đề này thì sẽ vô tình gây áp lực lên HLV và cầu thủ”.

Beckham và Ronaldinho sẽ được mời tới Việt Nam

Giám đốc quỹ từ thiện PSG Christine Le Gal tiết lộ họ sẽ mời một số cựu danh thủ tới làm Đại sứ tại Việt Nam. Hai cái tên có trong danh sách ứng viên là cựu tiền vệ đội tuyển Anh David Beckham và Quả bóng Vàng châu Âu 2005 Ronaldinho.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm