Asian Cup 30/12: Đức Huy thấm nhuần triết lý của HLV Park Hang Seo. Đối thủ của Việt Nam chốt danh sách

30/12/2018 15:34 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Asian Cup 2019 ngày 30/12: Đức Huy thấm nhuần triết lý của HLV Park Hang Seo, Đối thủ của Việt Nam là ĐT Yemen chính thức chốt danh sách, Messi của Thái Lan tự tin sẽ tiến xa...

365 ngày bóng đá Việt Nam

365 ngày bóng đá Việt Nam

Nền bóng đá vừa trải qua một năm đại cát, với thành tích tốt vô tiền khoáng hậu trong lịch sử, kể từ sau ngày hội nhập trở lại. Đấy là ngôi á quân U23 châu Á, là suất chơi bán kết ASIAD 18 và đỉnh cao nhất là chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018.

Việt Nam xếp thứ 4 trên BXH các CLB châu Á

Chú thích ảnh

Theo bảng xếp hạng CLB châu Á mới nhất được cập nhật cuối năm 2018, Việt Nam đã tụt xuống thứ 4 trong số các quốc gia Đông Nam Á. Cụ thể, Thái Lan xếp thứ 8 châu Á với 57,403 điểm, Malaysia xếp thứ 13 với 32,949 điểm, Philippines đứng thứ 17 với 29,063 điểm còn Việt Nam đứng thứ 19 với 22,548 điểm.

Trung Quốc đứng vững ở vị trí số 1 châu Á, tiếp theo đó là Qatar, Hàn Quốc, UAE và Iran. Trong khi đó, nếu tính riêng trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan đã nắm giữ ngôi đầu, tiếp theo lần lượt là Malaysia và Philippines, còn Việt Nam chỉ đứng thứ 4 khu vực.

Bảng xếp hạng này được tính dựa trên điểm số của các CLB tham dự giải đấu châu lục của từng quốc gia và thứ hạng FIFA của các quốc gia thành viên. Trong đó, điểm số của các CLB được tính 90%, còn thứ hạng FIFA chỉ tính 10%. Trong năm 2018, với việc có Buriram United được lọt vào tới vòng loại trực tiếp AFC Champions League, Thái Lan đã có được 16,200 điểm.

Trong khi 2 đại diện của Việt Nam tại AFC Cup là FLC Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An phải dừng chân sớm, chỉ mang về cho Việt Nam 3,267 điểm. Theo đó, bảng xếp hạng năm 2018 sẽ là căn cứ để xác định số suất CLB tham dự AFC Champions League cho mùa giải 2021.

ĐT Yemen chính thức chốt danh sách

Chú thích ảnh

ĐT Yemen - đối thủ nằm cùng bảng D với ĐT Việt Nam đã công bố danh sách 23 tuyển thủ tham dự Asian Cup 2019. Theo đó, tuyển thủ Yemen lớn tuổi nhất là tiền vệ Wahid Mohammed Al-Khyat - 32 tuổi, trong khi tuyển thủ trẻ nhất là Salem Gamal Ali Al Harsh – 20 tuổi.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Yemen tham dự VCK Asian Cup. Theo bảng xếp hạng FIFA mới nhất, Yemen đang đứng ở vị trí thứ 135. Đội tuyển này bị đánh giá yếu nhất bảng D, nơi có sự hiện diện của Iran, Iraq và Việt Nam.

Theo lịch thi đấu của Asian Cup 2019, Yemen lần lượt gặp Iran (7/1) trong trận ra quân, Iraq (12/1) và Việt Nam (16/1).

Thủ môn: Mohammed Ali Ayash (Beshmarka Arbil), Salem Al-Harsh (Wehda Aden), Saqud Abdullah Al-Sowadi (Alsaqr Taiz).

Hậu vệ: Rami Ali Al-Wasmani (Ahli Sanaa), Mudir Abdurabu Al-Radaei (Al-Arabi), Mohammed Fuad Omar (Muaitheer), Abdulaziz Mohammed Al-Gumaei (Musemeer), Ala Addin Mahdi (Alrestaq), Ammar Hamsan (Qatar Club), Mohammed Ali Buqshan (Alkhour).

Tiền vệ: Ahmed Saeed Abdulrab (Wehda Aden), Wahid Mohammed Al-Khyat (Ahli Sanaa), Ala Mohammed Al Sasi (Alseleah), Ahmed Ali Ahmed Al-Haifi (Alkritiat), Hussein Ahmed Al-Ghazi (Alwakrah).

Tiền đạo: Ahmed Al-Sarori (Markheeah), Ahmed Nabil Dhabaan (Duba), Abdulwasea Al-Matari (Duba Alhusn), Ali Hafeedh (Wehda Aden), Salem Al-Omzae (Altilal Aden), Ahmed Abdullah Alos (Wehda Aden), Emad Mansoor Tawfik (Badih), Mohammed Ba Rowis (Wehda Aden).

Trợ lý Lee Young-jin buồn vì không thể dạy tuyển thủ Việt Nam nhiều hơn

Chú thích ảnh

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông mới đây, trợ lý thân tín của HLV Park Hang-seo là Lee Young-jin đã nhận xét rằng bóng đá Việt Nam sở hữu nhiều tiềm năng, hoàn toàn có thể vươn lên tầm châu Á.

"Chưa bao giờ tôi hối tiếc khi đến Việt Nam làm việc. Chỉ có một điều đáng buồn, đó là tôi không thể giao tiếp được nhiều với cầu thủ vì rào cản ngôn ngữ. Tôi muốn dạy cho các cầu thủ Việt Nam nhiều hơn nữa" – trợ lý Lee Young-jin phát biểu.

"Muốn thành công thì các yếu tố như con người, vị trí… tất cả cần phải cải thiện không ngừng. HLV Park Hang Seo luôn cố gắng cải thiện hàng phòng ngự. Hệ thống phòng ngự của Việt Nam có sự tiến bộ lớn. Nhìn bề ngoài nhiều người nói đội tuyển đá thiên về phòng ngự nhưng chúng tôi không quan tâm với những nhận xét đó. HLV Park Hang Seo từng nói, khi giữ sạch được lưới thì bạn chỉ cần ghi 1 bàn là đủ để chiến thắng, còn nếu thủng lưới trước, bạn sẽ cần ghi 2 bàn hoặc nhiều hơn".

Trợ lý Lee Young-jin nhấn mạnh: "ĐT Việt Nam hiện nay cần cải thiện thêm khả năng tranh chấp khi đối đầu với những đội mạnh hơn. Điều tôi thấy hài lòng là tinh thần đoàn kết, tinh thần chiến đấu rất cao của các cầu thủ khi đối đầu với những đội bóng có thể hình tốt".

Đức Huy: Tôi thấm nhuần triết lý của HLV Park Hang Seo

Chú thích ảnh

Trong cuộc phỏng vấn chiều 29/12, Đức Huy cho biết VCK Asian Cup 2019 chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn sau khi AFF Cup 2018 kết thúc. Vì vậy, mục tiêu đầu tiên mà HLV trưởng Park Hang Seo đặt ra với toàn đội là nhanh chóng phục hồi thể lực để có sức cạnh tranh tốt tại các trận đấu được dự báo sẽ rất khó khăn sắp tới.

"Mỗi trận đấu qua đi thì sự gắn kết trong lối chơi của đội tuyển lại tăng lên. Bản thân tôi đã được BHL tin tưởng và tạo cơ hội và sân thi đấu từ vòng bán kết AFF Suzuki Cup. Đó là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp tôi quyết tâm hơn để thi đấu tốt hơn" – tiền vệ 23 tuổi chia sẻ.

"Tôi đã đồng hành cùng đội tuyển dưới dự dẫn dắt của HLV trưởng Park Hang Seo từ khá lâu rồi. Tôi thấm nhuần triết lý của HLV Park Hang Seo, bên cạnh đó xung quanh tôi đều là các đồng đội đã thi đấu với tôi rất lâu. Vì vậy tôi không cảm thấy nhiều áp lực".

Đức Huy nhấn mạnh việc vào sân đá chính hay ngồi trên băng dự bị không phải là vấn đề đáng quan tâm. Thay vào đó là cách sử dụng tuỳ theo chiến thuật của HLV trưởng cho các trận đấu. “Ai vào sân không quan trọng. Kết quả thi đấu của đội mới là điều quan trọng nhất”, tiền vệ 23 tuổi khẳng định.

“Messi Thái Lan” tự tin giành 3 điểm trong ra quân

Chú thích ảnh

Trong cuộc phỏng vấn với Fox Sports, Chanathip Songkrasin đưa ra những đánh giá về các đối thủ của Thái Lan tại vòng bảng Asian Cup 2019.

"Sự thật là tôi không có nhiều thông tin về đội tuyển Ấn Độ. Dẫu vậy, chúng tôi sẽ sớm được xem video của họ. Thái Lan đang tiến bộ vượt bậc và tôi chắc chắn chúng tôi sẽ giành chiến thắng trong trận mở màn" – tiền vệ 25 tuổi chia sẻ.

"Đội chủ nhà UAE có thể là một đội bóng khó bị đánh bại. Họ có những cá nhân xuất sắc tập luyện cùng nhau trong một thời gian dài và đang là một tập thể mạnh".

Bên cạnh đó, Chanathip Songkrasin cũng cho rằng ĐT Thái Lan không được phép phạm phải những sai lầm nơi hàng phòng ngự, đồng thời phải kiên định với lối chơi mà HLV Milovan Rajevac đã đề ra. ĐT Thái Lan đang tập trung vào những bài tập mang tính chiến thuật vì ở  Asian Cup 2019 thì mọi sai lầm đều sẽ phải trả giá đắt.

Theo kế hoạch, ĐT Thái Lan sẽ hội quân và tập luyện trong gần 2 tuần ở Bangkok trước khi lên đường sang UAE vào ngày 30 tháng 12. Tại Asian Cup 2019, ĐT Thái Lan ở bảng A với đội chủ nhà UAE, Ấn Độ và Bahrain. Theo lịch thi đấu, trận ra quân của ĐT Thái Lan sẽ diễn ra vào ngày 6/1, gặp ĐT Ấn Độ.

Thành Đạt

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm