AFF Cup 2018: ‘Canh bạc’ U23 trong lòng đội tuyển Việt Nam

04/11/2018 18:46 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Với việc Thanh Hào cùng Thanh Trung đứng ngoài danh sách dự AFF Suzuki Cup 2018 vào phút chót, thành phần đội tuyển Việt Nam tham dự giải đấu số 1 khu vực có nòng cốt là lứa U23 từng làm nên kỳ tích tại VCK U23 châu Á hay ASIAD 2018. HLV Park Hang Seo liệu có mạo hiểm?

Loại Quả bóng vàng Việt Nam, HLV Park Hang Seo chốt danh sách tuyển Việt Nam trong đêm

Loại Quả bóng vàng Việt Nam, HLV Park Hang Seo chốt danh sách tuyển Việt Nam trong đêm

Khuya ngày 3/11, HLV Park Hang Seo đã quyết định công bố danh tính 2 cầu thủ bị loại khỏi danh sách 25 cầu thủ hiện tại để hoàn thiện thành phần chính thức tham dự AFF Suzuki Cup 2018 với 23 người, đúng như điều lệ của BTC giải.

Câu trả lời cho vấn đề này thì hãy còn phải chờ nhưng chí ít, việc Quả bóng Vàng Việt Nam 2017 Đinh Thanh Trung không được dự AFF Suzuki Cup dù phong độ trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc không quá tồi hay sự vắng mặt của Thanh Hào ở vị trí trung vệ là điều không quá bất ngờ, nhất là khi người đưa ra quyết định cuối cùng là HLV trưởng Park Hang Seo. Thầy Park có “sở trường” khiến cho các đối thủ không biết đâu mà lần khi xây dựng chiến thuật, lựa chọn con người cho từng trận đấu cụ thể nhưng trong cách tuyển quân cho đội tuyển Việt Nam dự AFF lần này lại khác.

Ở vị trí HLV trưởng đội tuyển Viêt Nam, HLV Park Hang Seo cần được tôn trọng trong các quyết định của mình. Thế nên, dù có tiếc cho sự vắng mặt của Đinh Thanh Trung đi chăng nữa thì giới chuyên môn người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng cần có sự tôn trọng và thông cảm với ông thầy người Hàn Quốc. Suy xét kỹ thì có thể thấy, với một hàng tiền vệ vừa có sức trẻ, sự đồng đều thì việc một cầu thủ thua thiệt về sự đa năng và phong độ đã có dấu hiệu chững lại ở mùa giải V-League vừa qua thì việc có bị loại khỏi danh sách đăng ký tham dự giải đấu âu cũng là lẽ thường.

Từ 30 cái tên trong bản danh sách sơ bộ, HLV Park Hang Seo đã rút gọn đội hình xuống còn 23 người 2 ngày trước khi lên đường sang Lào tham dự trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ AFF Suzuki Cup 2018 chứ không phải chờ đến cuộc họp kỹ thuật ngày 7/11 như kế hoạch ban đầu. Hẳn nhiên HLV Park Hang Seo đã phải rất khó khăn khi phải đưa ra các quyết định lựa chọn như trên và sau mỗi cuộc làm việc cùng các trợ lý và thống nhất những cái tên kém may mắn, ông đã trao quyền đưa tin đến người bị loại cho một thành viên trong BHL, như trường hợp trợ lý Lư Đình Tuấn ở đợt loại người đầu tiên.

Với trường hợp Thanh Trung và Thanh Hào, thầy Park cũng động viên bộ đôi này nhưng Thanh Trung đã quyết định chia tay đội tuyển quốc gia luôn ngay từ thời điểm này.

Hơn ai hết, HLV Park Hang Seo thừa hiểu được sự tiếc nuối của các học trò nếu ai đó không có cơ hội được dự AFF Suzuki Cup và như tinh thần mà ông muốn truyền đạt đến những người phải ra về, họ không phải là những cầu thủ kém, đơn giản chỉ là không phù hợp với đội tuyển Việt Nam trong thời điểm này mà thôi.

Trở lại với câu chuyện Thanh Hào và Thanh Trung bị loại, như vậy, trong số 7 cầu thủ không được dự AFF Suzuki Cup 2018 nếu so với bản danh sách sơ bộ 30 người thì chỉ duy nhất Trần Minh Vương (sinh năm 1995) là dự ASIAD cùng Olympic Việt Nam, Văn Thành, Viết Tú, Quốc Chí, Văn Cường, Thanh Hào đều là những cầu thủ đã qua lứa tuổi U23, dù có người trong số họ như Quốc Chí hay Viết Tú mới chỉ lần đầu tiên có cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia. Rõ ràng, niềm tin của HLV Park Hang Seo vào lứa cầu thủ U23 là rất lớn và một phần lý do là sự quen thuộc, hiểu ý trong cách chơi, sơ đồ chiến thuật giữa thầy và trò. Ai cũng hiểu, quỹ thời gian chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho AFF Suzuki Cup 2018 là không nhiều và HLV Park Hang Seo buộc phải đưa ra những lựa chọn an toàn, ít rủi ro nhất trong vấn đề nhân sự.

Đội tuyển quốc gia khác so với U23 hay Olympic và để vô địch chúng ta phải vượt qua mọi đối thủ. Vậy thì dù có chơi “canh bạc” mạo hiểm đi chăng nữa thì cũng nên thử vì kết quả cuối cùng mới là quan trọng nhất. Và hãy ủng hộ HLV Park Hang Seo, tập thể đội tuyển Việt Nam trong hành trình chinh phục Cúp vàng AFF Cup.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM DỰ AFF CUP 2018

Thủ môn (3): Đặng Văn Lâm (Hải Phòng), Nguyễn Tuấn Mạnh (S.Khánh Hoà), Bùi Tiến Dũng (FLC Thanh Hoá)

Hậu vệ (7): Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu (Hà Nội), Hồng Duy (HAGL), Lục Xuân Hưng (Thanh Hóa), Quế Ngọc Hải (SLNA), Bùi Tiến Dũng (Viettel)

Tiền vệ (6): Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Xuân Trường (HAGL), Nguyễn Trọng Hoàng (FLC Thanh Hóa), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam)

Tiền đạo (7): Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội), Công Phượng, Văn Toàn (HAGL), Phan Văn Đức (SLNA), Hà Đức Chinh (Đà Nẵng), Anh Đức, Tiến Linh (Bình Dương)

 

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm