36 vì tinh tú!

04/12/2020 05:31 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi Đoàn Văn Hậu buộc phải rút lui vì chấn thương, danh sách ĐTQG tập trung vào ngày 6/12 này còn lại 36 người. Đó được xem là những vì tinh tú của nền bóng đá.

Giải mã tuyển Việt Nam 2020

Giải mã tuyển Việt Nam 2020

Có lẽ ngoại trừ 3 cái tên như thủ môn Trần Nguyên Mạnh, tiền vệ Hồ Khắc Ngọc (Viettel) và Tô Văn Vũ (B.Bình Dương) không được triệu tập lên ĐTQG những ngày tới, 37 cái tên mà HLV Park Hang Seo vừa gọi như đã đề cập là những người hay nhất ở bóng đá Việt Nam hiện tại.

Sự trở lại của Văn Quyết, Tấn Trường gây sự chú ý, nhưng xứng đáng. Trong khi việc Nguyên Mạnh và Khắc Ngọc của nhà vô địch V-League 2020, CLB Viettel, khuyết danh, cũng là khá bất ngờ.

Vì ảnh hưởng và diễn biến khó lường của dịch Covid-19, nên có thể một số kế hoạch thi đấu của ĐTQG phải điều chỉnh. Đó cũng là điều không mong đợi với HLV Park Hang Seo và cộng sự.

Trở lại với bản danh sách 36 cái tên được triệu tập lần này, có thể thấy, HLV Park Hang Seo đã xới tung cả làng túc cầu nội lên. Trong một năm mà các ĐTQG gần như không có kế hoạch gì, thì đây là thời điểm quan trọng để khởi động cho các chiến dịch quan trọng trong năm 2021: Vòng loại FIFA World Cup 2022, AFF Cup 2021, vòng loại U23 châu Á 2022 và SEA Games 2021 trên sân nhà.

`Dễ nhận thấy, 2 đấu trường quan trọng nhất của bóng đá Việt Nam là AFF Cup và SEA Games, những giải đấu mà chúng ta đang giữ chức vô địch. Song ngoài ra, chiến dịch vòng loại FIFA World Cup và U23 châu Á, mới thực sự là cột mốc cần chinh phục.

Bất kể Malaysia có rút lui vào phút cuối và các giả thiết được FIFA đề cập, thì đội tuyển Việt Nam vẫn nắm lợi thế lớn để đi đến vòng đấu loại cuối cùng. Chúng ta chưa từng gần ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh như lúc này, cũng tựa như cách đây hơn 10 năm, tại vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008 vậy. Gần thì rất gần, nhưng cũng vô cùng diệu vợi.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, tuyển Việt Nam, đội tuyển Việt Nam, Park Hang Seo, V League, chuyển nhượng V League
Đội tuyển Việt Nam đang hướng tới nhiều mục tiêu quan trọng trong năm 2021 từ đợt tập trung tới. Ảnh: Hoàng Linh

Còn tại giải U23 châu Á, hẳn chưa ai quên ký ức đẹp đẽ ở Thương Châu 2018, mở ra một kỷ nguyên đẹp đẽ cho HLV Park Hang Seo. Trong một phát biểu gần đây, thuyền trưởng người Hàn cũng nhấn mạnh, ông và học trò sẽ dành đầy đủ sự quyết tâm cao nhất cho 2 sân chơi lớn này.

Thế hệ vàng mười của bóng đá Việt Nam, với Công Phượng, Quang Hải..., đang vào độ chín và nếu không thể chinh phục thêm cột mốc nào ngoài Đông Nam Á, kể cũng hơi phí. Những người làm bóng đá Việt Nam đều thừa nhận rằng, phải rất lâu nữa, nền bóng đá mới lại xuất hiện một đôi lứa cầu thủ tài năng thuần tính như vậy.

Trong khi đó, HLV Park Hang Seo có cái nhìn ở tầm vĩ mô. Rằng, một mình ông không thể đưa nền bóng đá đến với World Cup được. "Chúng ta cần một chiến dịch tính bằng nhiều năm, nhiều thế hệ cầu thủ; cần thêm nhiều nguồn lực hỗ trợ, bao gồm cả Chính phủ", ông Park nói.

Đến World Cup 2022 là điều không thể, song giả như tiệm cận suất chơi là trong tầm tay. Cụ thể, nếu đi đến Vòng loại cuối cùng, đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội đối đầu với những đội bóng hàng đầu châu Á như Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Australia hay Saudi Arabia... Những trận đấu này sẽ giúp đội bóng tiến bộ và bản thân các cầu thủ cũng học hỏi được nhiều.

Ở cấp độ bóng đá trẻ, từ giải U19 châu Á 2016, đến FIFA U20 World Cup 2017, U23 châu Á 2018..., chúng ta đã thu hoạch được rất nhiều, để từ đó, đội tuyển Olympic Việt Nam chơi tưng bừng ở ASIAD 18, và ĐTQG vào tới tứ kết AFC Asian Cup 2019. Tất cả đều là sự tích lũy, nâng cấp.

Làm gì có sẵn con đường, mà người ta đi mãi thì thành đường thôi. Với bóng đá, con đường ấy phải được xây dựng, tôn tạo. Nói, 36 vì tinh tú trong tay HLV Park Hang Seo lúc này, gánh cả tham vọng của nền bóng đá là nghĩa như vậy.

Hãy cổ vũ họ và chúc phúc cho thầy trò HLV Park Hang Seo!

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm