2 thái cực ở Giải futsal các CLB vô địch Đông Nam Á 2015

24/11/2015 10:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)-Tối 23/11, giải futsal các CLB vô địch Đông Nam Á đã chính thức khởi tranh tại Bangkok (Thái Lan). 2 đại diện của Việt Nam là nam Sanna Khánh Hòa và nữ Thái Sơn Nam đã trải qua những cung bậc cảm xúc trái ngược.

Để chuẩn bị cho giải đấu quốc tế lớn của mình, Sanna Khánh Hòa đã rèn quân từ nhiều tháng nay. Có điểm mạnh là thể lực nhưng kinh nghiệm thi đấu của đội bóng phố biển là hạn chế lớn.

Điều này đã diễn ra trong ngày mở màn giải. Đại diện Việt Nam duy trì thế trận tốt trước đối thủ MIC FC, vốn là những nhà vô địch tuyệt đối ở Myanmar. Còn nhớ ở giải vô địch Đông Nam Á 2015 vừa qua, ĐTQG Việt Nam đã rất khó khăn mới đánh bại Myanmar, quốc gia có nền futsal đang phát triển mạnh ở khu vực với tỷ số 2-1.

Phải đợi đến phút 15 của hiệp 2, Sanna Khánh Hòa mới có thể khai thông thế bế tắc trận đấu với cú sút quyết đoán của Khổng Đình Hùng. Đến lúc này, MIC FC không còn gì để mất. Họ phải dùng lối đá “power-play” để tìm bàn gỡ. Hạn chế của đại diện Việt Nam là bản lĩnh trận mạc đã lộ ra ngay thời khắc quyết định nhất. Pha phối hợp và kết thúc của tiền đạo Naing đúng ngay vào giây cuối cùng của trận đấu, giật khỏi tay Sanna Khánh Hòa 2 điểm quý giá.

Một trận hòa cũng xem như một thất bại của đội bóng do HLV Đình Khang dẫn dắt. Thử thách tiếp theo của đại diện Việt Nam ở lượt trận 2 diễn ra lúc 14h chiều 24/11 là East Coast Heat (Australia), đội đã để thua Felda United (Malaysia) 1-4 ngày ra quân.

CLB nam Việt Nam thất bại, trái ngược lại, các cầu thủ nữ đã được hưởng niềm vui trọn vẹn. Trong trận ra quân cùng ngày, đội nữ Thái Sơn Nam đã khiến CLB Felda United tâm phục khẩu phục. CLB của Malaysia không thể đứng vững trước sức tấn công dồn dập của đại diện Việt Nam. Trận này, các học trò của HLV Quốc Tuấn dứt điểm rất tốt và dội vào lưới đối thủ đến 8 bàn.


Các cô gái Thái Sơn Nam gây ấn tượng với thắng lợi đậm ngày ra quân

Thái Thị Thảo là người lập cú đúp liên tiếp ở các phút 10 và 11 mở ra chiến thắng cho Thái Sơn Nam. Nguyễn Thị Châu nâng tỷ số lên 3-0 một phút sau đó. 4-0 là tỷ số hiệp 1 khi cầu thủ bên phía Felda United đá phản lưới nhà. Hiệp 2, tỷ số tương tự được lặp lại với các pha ghi bàn của Phạm Thị Tươi, Nguyễn Thị Thành, Hồ Thị Thu Hiền và Phùng Thị Nhung.

Ở trận đấu trước đó, Dural Warriors (Australia) thắng ACE FC (Myanmar) với tỷ số 3-0. Sau lượt đấu đầu tiên nữ Thái Sơn Nam tạm dẫn đầu bảng nữ, Dural Warriors đứng thứ nhì. 11h30 trưa 24/11, Thái Sơn Nam sẽ đọ sức với Dural Warriors.

V.H


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm