19h00, Việt Nam – U23 Australia (VTV2 trực tiếp): Thêm một chiến thắng ?

22/09/2010 09:12 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Thêm một chiến thắng cho ĐTVN tại Cúp 1.000 năm Thăng Long là điều có thể dự báo, bởi U23 Australia cũng không khá hơn nhiều so với U23 Kuwait, nhưng nếu các cầu thủ chủ nhà tiếp tục mắc phải những sai sót như ở trận ra quân thì có thể sẽ phải trả giá.

90 phút trước U23 Kuwait đã bộc lộ đầy đủ cả ưu lẫn khuyết điểm hiện tại trong đội hình ĐTVN, khi bên cạnh độ sắc sảo của hàng tấn công là nỗi lo hiện hữu từ tuyến dưới, và khả năng duy trì sự tập trung trong suốt cả trận cũng là vấn đề với đội bóng của HLV Calisto.

U23 Kuwait chỉ chơi rất nhạt và gần như chẳng có bài miếng gì đặc biệt, nhưng họ vẫn đủ sức xuyên thủng hàng phòng ngự ĐTVN một cách chẳng quá khó khăn, và nếu như không phải vì các chân sút từ vùng Vịnh dứt điểm quá cẩu thả hoặc thủ môn Hồng Sơn không kịp thời cảnh giác thì ĐTVN khó có thể kết thúc trận đấu với mành lưới nguyên vẹn.



Bên cạnh việc giành chiến thắng, ĐTVN cần cho thấy sự chắc chắn trong lối chơi

Dễ thấy rằng nền tảng thể lực của các cầu thủ ĐTVN đã suy giảm rõ rệt sau một mùa giải căng thẳng, nên chỉ cần U23 Kuwait tăng tốc hoặc sử dụng những pha lên bóng theo kiểu chuyền dài thọc sâu để tận dụng ưu thế về thể hình và sức càn lướt thì ngay lập tức tuyến phòng thủ ĐTVN đã gặp vấn đề.

Chắc chắn U23 Australia sẽ sử dụng cách tiếp cận trận đấu như vậy trong cuộc chạm trán hôm nay, và đấy là thử thách không mấy dễ chịu với một đội bóng có tới nửa đội hình đã ở ngưỡng 30 tuổi như ĐTVN lúc này.


Lịch thi đấu

17h00: CHDCND Triều Tiên – U23 Kuwait

19h00: Việt Nam – U23 Australia

Mấy năm gần đây, việc đối đầu với những đội bóng cao to như U23 Australia không còn là nỗi ám ảnh với bóng đá VN, bởi lối chơi phối hợp nhóm nhỏ của chúng ta lại là khắc tinh với cách đá thiên về thể lực ấy, nhưng trong bối cảnh các tuyển thủ VN chỉ đủ sức chơi với cường độ cao khoảng 60 phút như hiện tại thì có thể sức trẻ của U23 Australia sẽ giúp họ có thêm ưu thế.


Để thắng ĐTVN ngay tại Mỹ Đình là nhiệm vụ hơi quá sức với U23 Australia, nhưng nếu muốn làm khó cho đội chủ nhà thì các học trò của HLV Aurelio Vidmar hoàn toàn có thể làm được điều này. Tất nhiên, U23 Australia phải cải thiện khả năng dứt điểm, bởi nếu cứ phung phí cơ hội như ở trận thua CHDCND Triều Tiên thì ngay cả việc ra về với 1 bàn thắng làm vốn cũng là chuyện chẳng đơn giản với đội bóng này.


Trong khi đó, về phía ĐTVN, nếu có thêm 3 điểm nữa, cơ hội vô địch Cúp 1.000 năm Thăng Long gần như đã mở rộng với thầy trò HLV Calisto, nhưng thực ra kết quả không phải là điều khiến người ta quan tâm ở giải đấu này, mà trên hết vẫn là cách thể hiện của ĐTVN. Bởi thế, người hâm mộ rất chờ mong xem HLV Calisto sẽ tạo cơ hội thể hiện như thế nào cho các nhân tố mới, và ông sẽ làm sao để vá được những lỗ rò mà ĐTVN để để lộ trong trận ra quân.


Thẳng thắn mà nói, đấy mới là tâm điểm chú ý của dư luận, bởi suy cho cùng, Cúp 1.000 năm Thăng Long dẫu sao chỉ mới là sự khởi đầu của một quá trình chuẩn bị cho đích ngắm thực sự là AFF Cup 2010 mà thôi.


Dự đoán: 2-0

H.Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm