19h00 ngày 2/9, U19 Việt Nam - U19 Lào: Chìa khóa hàng thủ

02/09/2015 06:52 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Đức Chinh "nổ súng" sau một tình huống băng xuống phá bẫy việt vị tinh tế ở trận thắng U19 Myanmar, mảnh ghép cuối cùng của U19 Việt Nam đã được hoàn thiện. Đội bóng của ông Hoàng Anh Tuấn đã sẵn sàng hướng tới ngôi vô địch.

Hãy xem U19 Việt Nam đã có gì trước vòng bán kết giải U19 Đông Nam Á. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã kết thúc vòng bảng với 10 điểm cùng vị trí nhất bảng B, ghi được 10 bàn, không để lọt lưới dù chỉ một lần. Thành tích ấy giúp U19 Việt Nam trở thành đội bóng có phòng ngự tốt nhất giải, xếp trên cả U19 Thái Lan.

Tuyến phòng ngự dưới sự chỉ huy của Trọng Đại cũng là niềm hy vọng lớn nhất cho U19 Việt Nam ở giải đấu này. Với những hậu vệ đồng nhất về thể hình và lối chơi, HLV Hoàng Anh Tuấn đã xây dựng một U19 Việt Nam không đẹp mắt nhưng mạnh mẽ, hợp lý, lì lợm và cực kỳ khó bị đánh bại.


Sự chắc chắn của hàng phòng ngự làm nên sức mạnh cho đội tuyển U19 Việt Nam (áo trắng)

Trên mặt trận tấn công, thành tích 10 bàn sau 4 trận vòng bảng không phải là quá ấn tượng nhất là khi tiền đạo cắm Đức Chinh chẳng phải một “máy làm bàn” đẳng cấp. Bù lại, U19 Việt Nam lại có sức bật cực tốt từ tuyến giữa.

Quang Hải có khả năng kiến tạo và đột biến cực lớn, Thanh Hậu vẫn là trái tim ở tuyến giữa trong khi tiền vệ trẻ Lâm Thuận đang nổi lên như là cầu thủ đột phá hàng đầu của đội tuyển. Một tiền vệ khác là Tiến Linh cũng đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của U19 Việt Nam và cũng dẫn dầu danh sách ghi bàn của giải đấu (3 bàn).

Vị trí tiền đạo cắm trở thành điểm lo ngại duy nhất của đội bóng. Nhưng ở vòng trước, Đức Chinh đã ghi một bàn thắng rất đẹp, nó có thể mang tới sự tự tin rất lớn cho cầu thủ này trước vòng bán kết.

Đối thủ của U19 Việt Nam ở bán kết là chủ nhà U19 Lào, một đội bóng không được đánh giá ngang bằng về trình độ. Sau vòng bảng, U19 Lào có 9 bàn nhưng đã lọt lưới 3 lần và mới giành 7 điểm. Đội chủ nhà từng có trận đấu rất tốt trước U19 Thái Lan (thua 1-2) nhưng sự thể hiện chung vẫn là không quá đáng ngại.

U19 Việt Nam sẽ phải đặc biệt lưu ý vị trí của cầu thủ số 10 Sinthanong Phanvongsa. Cùng với Tiến Linh, Phanvongsa đang chia sẻ vị trí Vua phá lưới với 3 lần lập công. Anh cũng là mũi khoan chủ lực trên hàng tấn công chủ nhà.

Với thực lực khá tương đồng của hàng công hai đội, phong độ ở hàng thủ sẽ quyết định tấm vé tới chung kết.

Đội hình dự kiến

U19 Việt Nam: Sỹ Huy - Tấn Tài, Trọng Hóa, Hữu Lâm, Văn Toàn - Lâm Thuận, Tiến Linh, Tiến Dụng, Thanh Hậu, Quang Hải - Đức Chinh

U19 Lào: Paseuth - Somphoupheth, Pathammavong, Maitee, Phanthavong - Xayalin, Aphideth, Phanvongsa, Sophabmixay - Vannaxay, Phaphakdy

Dự đoán: 2-0

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm