17h30 ngày 23/7 sân Vinh, SLNA – S.Khánh Hoà BVN: Khi chiến binh gặp ngổ ngáo

23/07/2015 08:23 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trước đây, mỗi khi hành quân ra Vinh thì K.Khánh Hoà luôn gây khó khăn cho đội chủ nhà SLNA nhờ chất “ngổ ngáo” của mình. Đã nhiều lần họ rời sân Vinh với 3 điểm trọn vẹn dù đội hình không được đánh giá cao.

LINK xem trực tiếp trận đấu tại đây
https://www.youtube.com/watch?v=vKtbwQKpXik

Sau 2 năm, S.Khánh Hoà BVN mới trở lại thành Vinh và tất nhiên họ muốn mang chất “ngổ ngáo” vốn có để khắc chế chủ nhà SLNA đang vào phom. Ngược lại chủ nhà SLNA quyết thắng để vươn lên top 3.

Mặc dù là tân binh nhưng S.Khánh Hoà BVN lại có thành tích khá ấn tượng trên bảng xếp hạng. Thành tích đó là do HLV Võ Đình Tân đã xây dựng lối đá phòng ngự phản công với sự toả sáng của 2 ngoại binh Uche và Dos Santos. Bên cạnh đó, dàn cầu thủ trẻ của S.Khánh Hoà BVN đã không còn non nớt mà dần thấm được “chất” ngổ ngáo truyền thống của bóng đá Khánh Hoà.

Tính đến hết vòng 17 V-League, S.Khánh Hoà BVN có 27 điểm xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng (thua SLNA 2 điểm và 2 bậc). Điểm số này do họ kiếm được không chỉ từ những đối thủ đồng lạng đồng cân mà còn từ chuyến làm khách trước các đội bóng đại gia như B.Bình Dương, SHB Đà Nẵng. Ấn tượng hơn cả là kỷ lục 11 trận không thua của S.Khánh Hòa BVN.

Thêm một điều thú vị ở trận đấu chiều nay là ở V-League 2015, ngoài SLNA thì S.Khánh Hoà BVN là đội sử dụng nhiều nhất những cầu thủ do mình đào tạo. Và họ đang được hưởng quả ngọt do thành quả của sự chăm trồng.

Trao đổi với Thể thao & Văn hóa, HLV Võ Đình Tân cho biết: “Có được kết quả như hôm nay là do các cầu thủ của tôi quá hiểu nhau. Họ tập luyện cùng nhau từ thủa 15-16 tuổi nên cũng dễ dàng cho tôi bố trí đội hình chiến thuật. SLNA là đội bóng được đánh giá mạnh hơn cho dù họ cũng là đội bóng trẻ hoá. Chính vì thế tôi chắc chắn sẽ bố trí đội hình phòng ngự phản công mà lâu nay chúng tôi thường thi đấu”.

Trong khi đó, chủ nhà SLNA sau thời gian chệch choạc (3 trận thua liên tiếp) đã tìm lại được niềm vui chiến thắng. Những trận đấu gần đây, hàng công đội bóng đã bùng nổ với 8 bàn thắng/ 3 trận và danh sách những cầu thủ ghi bàn đã có đủ cả “Tây” và ta.

Điều quan trọng là lối chơi của SLNA đang được HLV Ngô Quang Trường xây dựng có sự kết dính ở các tuyến, nhất là sự hoà hợp giữa ngoại binh và nội binh.

Một SLNA tấn công và tấn công đang mê hoặc khán giả nhà với nhiều phương án tiếp cận khung thành. Những chiến thắng cũng đã trở lại với đội bóng xứ Nghệ.

Điều đó như thỏi nam châm kéo khán giả quay trở lại sân Vinh để tiếp lửa cho họ thi đấu. Còn cầu thủ thì xem khán đài là động lực để cống hiến. Vì vậy không có lý do gì SLNA để mất điểm trong trận đấu chiều nay.

Đội hình dự kiến

SLNA: Đức Cường, Mạnh Hùng, Ngọc Hải, Đình Hoàng, Hoàng Thịnh, Phi Sơn, Đình Đồng, Quang Tình, Ngọc Đức, Baba, Abdul

S.Khánh Hoà BVN: Tuấn Mạnh, Trung Hiếu, Trọng Bình, Dos Santos, Thanh Tuấn, Quốc Chí, Hoài An, Viết Đàn, Tấn Tài, Văn Triền, Uche

Dự đoán: 2-1


Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm