Zidane: 'Hôm nay là ngày tuyệt vời. Trái tim và khối óc của tôi dành trọn cho Madrid'

05/01/2016 06:19 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Rạng sáng nay, CLB Real Madrid đã chính thức sa thải Rafa Benitez và bổ nhiệm Zinedine Zidane lên thay thế. Đứng trước một thay đổi lớn trong sự nghiệp huấn luyện, huyền thoại người Pháp không quên cảm ơn ngài Chủ tịch Florentino Perez.

Zidane đã có tổng cộng 225 lần ra sân cho đội chủ sân Bernabeu trong những năm tháng thi đấu tại đây trước khi cầm quân đội Real Madrid Castilla. Nhà vô địch thế giới năm 1998 sẽ ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2,5 năm để trở thành HLV thứ 11 của “Kền kền trắng” dưới triều đại Florentino Perez. Hiện đội bóng chủ sân Bernabeu mới chỉ giành 1 danh hiệu La Liga trong 7 mùa giải gần nhất.


Zidane và gia đình trong lễ nhận chức HLV trưởng Real Madrid

Trong buổi lễ công bố HLV trưởng mới, Zidane nói: “Tôi muốn cảm ơn đến CLB và ông, ngài Chủ tịch, vì đã cho tôi cơ hội dẫn dắt tập thể tuyệt vời này. Với tôi, ngày hôm nay thật tuyệt, thậm chí còn tuyệt hơn ngày tôi ký hợp đồng với tư cách là cầu thủ”.

“Tôi sẽ làm mọi thứ để mang lại những điều tốt đẹp nhất cho CLB. Một ngày quan trọng với tôi. Những gì tôi có thể nói lúc này là tôi sẽ cho CLB tất cả mọi thứ”.

“Ngay từ khi đến đây với tư cách là một cầu thủ, tôi đã biết đây CLB tuyệt vời như thế nào rồi. Chúng tôi có lượng fan rất lớn trên thế giới. Chúng tôi cũng là CLB lớn nhất thế giới. Tôi sẽ làm mọi thứ để giành chiến thắng. Tôi sẽ dành trọn trái tim và tâm trí vào vai trò này để mọi chuyện được diễn ra tốt đẹp”.

Tháng 11/2010, Zinedine Zidane được bổ nhiệm làm cố vấn đặc biệt cho đội một của Real Madrid theo yêu cầu của HLV Jose Mourinho. Quyết định nhằm mục đích giúp cho cựu tiền vệ của Real có cơ hội làm việc gần gũi hơn các cầu thủ trong đội bóng.

'Zidane cầu thủ là một phim bom tấn. Zidane HLV chỉ là một bộ phim tự quay'

'Zidane cầu thủ là một phim bom tấn. Zidane HLV chỉ là một bộ phim tự quay'

Zinedine Zidane chính thức giã từ sân cỏ năm 2006. Và đến cuối năm 2010, anh mới trở lại với các hoạt động liên quan đến bóng đá trên cương vị của một thành viên trong ban huấn luyện

Trong vai trò mới của mình, Zidane tham gia vào các trận đấu của Real Madrid ở Champions League. Anh cũng thường xuyên di chuyển cùng các cầu thủ đội một trong những trận đấu họ phải làm khách. Zidane cũng được tham gia vào các cuộc họp báo trước trận đấu, những buổi tập của đội bóng, cũng như các buổi họp của ban huấn luyện.

Tháng 7/2011, Real Madrid chính thức thông báo bổ nhiệm Zinedine Zidane làm Giám đốc Thể thao mới của đội bóng. Sau đó năm 2013, anh lại được chỉ định làm trợ lý cho HLV Carlo Ancelotti ở đội một Real Madrid. Đến tháng 6/2014, cựu danh thủ người Pháp chính thức trở thành HLV trưởng đội Real Madrid Castilla, đội trẻ của Real Madrid.

Ở trận ra mắt, Real Madrid Castilla của huyền thoại người Pháp đã phải nhận thất bại 1-2 trước đội Atletico Madrid B ở giải Segunda B (giải hạng 3 Tây Ban Nha). Trong 6 trận đầu tiên của mình, Zizou đã thua tới 5 trận. Ở mùa giải đầu tiên trên cương vị HLV, Zidane cùng các cầu thủ trẻ của mình kết thúc ở vị trí thứ 6 và không thể giành quyền lên chơi ở giải hạng 2 của Tây Ban Nha.

Hiện đội bóng của Zizou đang xếp thứ 2 ở nhóm II giải Segunda B với 37 điểm sau 19 vòng đấu. Dưới sự dẫn dắt của vị HLV mới 43 tuổi, các tài năng trẻ của Real Madrid B đã bất bại trong 5 trận gần nhất (thắng 1, hòa 4).

Tính tổng cộng, sau 57 trận, tỷ lệ chiến thắng của Zidane là 46,5%, hòa 29,8 % và thất bại là 24,5%.

Ngày 8/5/2015, Zidane mới được UEFA cấp bằng HLV chuyên nghiệp. Trước đó, anh chỉ có bằng B của UEFA và được Real chính thức đăng ký với tư cách là một trợ lý HLV.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Real Madrid có đúng khi bổ nhiệm Zidane làm HLV mới?


Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm