Về với Barca đi, Llorente!

24/07/2015 06:33 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Juventus không còn là sự lựa chọn lý tưởng, khi họ đưa về đến 3 tiền đạo trong mùa Hè này, là Mandzukic, Dybala và Zara.

Nếu như cầu thủ người Croatia là sự thay thế cho Carlos Tevez, hai người còn lại là sự đầu tư cho tương lai. Cộng với Alvaro Morata, người chắc chắn sẽ là chủ công ở mùa giải mới, tương lai của Fernando Llorente chỉ còn phụ thuộc vào quyết định của chính anh.

Ở lại để cạnh tranh một vị trí, hay chuyển tới một trong số những đội bóng đã liên hệ với anh là Monaco, Manchester United, thậm chí là cả Real Madrid sẽ là một bước ngoặt mới trong sự nghiệp. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Barcelona là câu lạc bộ mới nhất tham gia vào cuộc đua giành chữ kí của anh. Có thể anh là dự phòng cho giải pháp thay thế Pedro trong trường hợp cầu thủ này ra đi.

Thực tế, chưa bao giờ Llorente có được một suất đá chính ở đội bóng thành Turin, anh chỉ được vào sân trong những trận đấu không quá quan trọng, hoặc khi Max Allegri muốn bảo vệ tỉ số. Sự ra đi của Tevez không đảm bảo, anh sẽ là lựa chọn đầu tiên trên hàng công của Juventus. Chuyển tới một câu lạc bộ mới để tìm kiếm cơ hội ra sân là cách để cứu vãn sự nghiệp của Llorente.

Khả năng hoạt động độc lập, chơi hai chân tốt, càn lướt và mạnh mẽ, tiền đạo người xứ Basque là mẫu cầu thủ mà bất cứ đội bóng nào cũng muốn có. Anh có thể chơi rộng, hoặc đá trung phong, và khi cần luôn là cầu thủ phòng ngự đầu tiên của đội bóng. Luis Enrique thích những người như vậy. Dù sở hữu bộ 3 Messi, Suarez và Neymar, HLV Enrique vẫn muốn làm mới hàng công của Barca với sơ đồ 2 tiền đạo. Biết đâu, anh sẽ có một bước đột phá trong sự nghiệp.

T.Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm