Tranh cãi chuyện Real Madrid có thể 'mua chuộc' Granada để vô địch Liga

11/05/2016 06:11 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ tịch La Liga cho biết ông không tin bất kỳ quy tắc nào liên quan đến “tiền thưởng bên thứ ba”.

Hiện tại ở Tây Ban Nha đang có tranh cãi về “maletines”. Đây là một thuật ngữ dùng để chỉ việc một đội đang trong cuộc đua vô địch hoặc trụ hạng mua chuộc đội bóng thi đấu với đối thủ của họ trong cuộc đua. Chuyện này bắt đầu xuất hiện từ khi Chủ tịch hiệp hội cầu thủ ở Tây Ban Nha Luis Rubiales phát biểu rằng ông đã thấy một điều gì đó không đúng với thực tế. Tuy không tin vào thông tin trên nhưng Chủ tịch La Liga Javier Tebas cho biết bất cứ đội bóng nào cũng sẽ phải chịu xử phạt nếu thực hiện hành vi đó.

Mùa này, cuộc đua tới ngôi vô địch vẫn còn rất nóng bỏng. Barcelona hiện chỉ hơn Real Madrid đúng 1 điểm. Đối thủ Barcelona và Real Madrid lần lượt là Granada và Deportivo. Cả hai đội bóng này đều đang ở vị trí an toàn. Họ không phải tranh đấu trụ hạng và cũng chẳng phải tranh một suất dự châu Âu. Vì thế, động lực thi đấu của họ dự kiến sẽ không cao. Điều này sẽ ảnh hưởng khá nhiều tới cuộc đua tới ngôi vô địch.

“Tôi tin tưởng Madrid sẽ tuân thủ luật lệ. Luật lệ ở Tây Ban Nha không cho phép bất cứ khoản phí “thưởng” nào cả. Từ đầu mùa, chúng tôi đã luôn cảnh giác và cẩn thận để không một quy định nào bị phá vỡ, tất cả đều được tuân thủ một cách toàn vẹn. Chúng tôi sẽ không cho phép bất cứ hành vi nào đi ngược với sự toàn vẹn của bóng đá được diễn ra. Không chỉ trận đấu của Granada (với Barcelona), chúng tôi sẽ theo dõi tất cả trận đấu”, Tebas trả lời tờ Marca.


Javier Tebas, Chủ tịch La Liga

Trong một chiều hướng khác, cựu hậu vệ của Real Madrid Manolo Sanchis cho biết anh không cảm thấy việc tạo “động lực” thi đấu cho các đội bóng khác là một việc sai trái. “Cá nhân tôi ủng hộ các khoản tiền “thưởng” thêm. Việc đó chỉ giúp các cầu thủ thi đấu đúng với mức bình thường. Điều này không gì ngoài mục đích giúp đội bóng đó giành chiến thắng”, cựu tuyển thủ Tây Ban Nha Manolo Sanchis chia sẻ.

Granada hiện đã ở vị trí an toàn sau khi giành chiến thắng 3/4 trận qua. Cuối tuần trước, họ đã ghi liên tiếp 3 bàn trong 15 phút cuối để giành chiến thắng chung cuộc 4-1 trước Sevilla, đội bóng đã lọt tới trận chung kết Europa League năm nay. Cuối tuần này, họ gặp Barcelona. Nếu họ không cho Barcelona giành chiến thắng, Real Madrid có quyền tự định đoạt số phận của mình. Chủ tịch Granada phát biểu trên tờ AS rằng đội bóng của ông sẽ ra sân thi đấu với 100% phong độ.

“Sẽ không có sự nghỉ ngơi nào cả. Chúng tôi biết rằng Barcelona và Real Madrid đang trong cuộc đua vô địch. Tôi tin rằng các cầu thủ sẽ nỗ lực để giành chiến thắng vì tầm quan trọng của trận đấu. Hơn nữa, đó là nghĩa vụ họ phải làm”, Chủ tịch Quique Pina cho biết.


Quyết tâm thi đấu của Granada (áo đen) sẽ ảnh hưởng tới kết cục cuộc đua tới vô địch La Liga

Trong đội hình của Granada có một cựu cầu thủ Barcelona. Đó chính là cầu thủ chạy cánh Isaac Cuenca. Anh gia nhập Granada hồi tháng Giêng vừa qua. Bàn thắng đầu tiên của Cuenca cho CLB mới chính là 1 trong 4 bàn thắng giúp họ giành chiến thắng trước Sevilla cuối tuần qua. Phát biểu trước trận gặp lại đội bóng cũ, Isaac Cuenca cho biết sẽ chẳng có điều gì cản anh và các đồng đội cố gắng giành chiến thắng trước Barcelona.

“Tôi sẽ ra sân với sự quyết tâm 100%. Đây không phải lúc để thể hiện những xúc cảm hay lòng trung thành. Tôi chơi cho Granada. Họ đã cho tôi rất nhiều sự tự tin và giúp tôi rất nhiều trong thời gian qua. Vì thế, điều duy nhất tôi muốn làm là thi đấu vì họ”, Cuenca chia sẻ.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm