Toni Kroos: 'Người không phổi' và món hời bậc nhất trong lịch sử Real Madrid

08/08/2017 06:15 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Cristiano Ronaldo đã được điền tên vào danh sách 24 cầu thủ Real tham dự trận tranh Siêu Cúp châu Âu với Man United nhưng khả năng ra sân của siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn còn bỏ ngỏ. Và nếu Ronaldo không đá trận này, anh sẽ bị Toni Kroos san bằng số lần ra sân trong màu áo Real Madrid kể từ Hè 2014 tới nay.

Hiểu theo một cách đơn giản, Kroos có vai trò quan trọng tương tự Ronaldo ở Real Madrid, điều mà những ai thường xuyên theo dõi đội bóng áo Trắng đều biết.

Chỉ Kroos sánh ngang Ronaldo

Gần như chắc chắn Kroos sẽ đá chính trước Man United ở trận tranh Siêu Cúp châu Âu tại Macedonia, điều coi như là mặc định với các đời HLV ở Real Madrid từ Hè 2014 tới nay. Từ Carlo Ancelotti, Rafa Benitez cho tới Zinedine Zidane, Kroos luôn mặc nhiên chiếm một suất đá chính. Đó là lý do tại sao Kroos là cầu thủ duy nhất của Real có thể sánh được với Ronaldo về số lần ra sân ở Bernabeu kể từ khi tiền vệ người Đức cập bến Real Hè năm 2014.

Chính xác là kể từ đầu mùa 2014-15 tới nay, Kroos đã đá tới 147 trận chính thức trên 171 trận có thể ở mọi đấu trường trong màu áo Real Madrid, chỉ kém Ronaldo đúng 1 trận và nhiều hơn bất cứ ai khác ở Bernabeu. Tức là Kroos đã tham gia 86% số trận đấu của Real Madrid trong 3 năm qua, một thống kê đáng ngưỡng mộ nếu biết đòi hỏi ở Bernabeu là cao đến thế nào. Kroos không chỉ đá nhiều mà anh còn chơi hay và ổn định một cách đáng ngạc nhiên.

Đằng sau một thân hình mảnh khảnh của Kroos là một nguồn năng lượng vô tận, mà nếu không có anh, Real sẽ gặp vô vàn khó khăn, bởi nhiều lần đội bóng áo Trắng phải thi đấu mà không có Luka Modric hoặc Casemiro ở tuyến giữa, như giai đoạn đầu mùa trước.

Trung bình Kroos đá 50 trận/mùa ở Real và nếu tiếp tục thi đấu với mật độ như vậy mùa tới, anh sẽ kết thúc mùa 2017-18 với 200 trận hoặc hơn trong màu áo Trắng. Kroos đá trận ra mắt Real trong trận tranh Siêu Cúp châu Âu với Sevilla hôm 12/8/2014 và HLV Ancelotti đã sử dụng tiền vệ người Đức liên tục từ tháng 8 cho tới tháng 5 năm sau. 2014-15 cũng là mùa giải mà Kroos đá nhiều nhất ở Real với tổng cộng 55 trận (trên tối đa 59 trận, Ronaldo đá 54 trận mùa này).

Mùa sau đó, Kroos chỉ đá 44 trận nhưng Real cũng tham gia ít hơn 7 trận so với mùa trước do bị loại sớm ở Cúp nhà Vua. Mùa trước, Kroos đá 48 trận, chỉ kém Lucas Vazquez (50 trận) nhưng thực tế là tiền vệ người Đức đã phải ngồi ngoài 1 tháng vì chấn thương.

Real Madrid: Sống nhờ Ronaldo, thở nhờ Kroos

Real Madrid: Sống nhờ Ronaldo, thở nhờ Kroos

Real Madrid đang vận hành theo cách nào? Chọn cách hài hước, câu trả lời sẽ là nhờ Ronaldo kéo và Toni Kroos đẩy. Hai trong số những người bền bỉ nhất của đội bóng Hoàng gia mùa bóng này...

'Món hời' của Real Madrid

Và điều đáng nói là Real có được sự phục vụ của một tiền vệ tài năng, bền bỉ như Kroos chỉ với giá 30 triệu euro, số tiền mà nếu bỏ ra vào thời điểm này, họ sẽ chỉ mua được một tiền vệ "hạng hai".

Nếu phải chỉ là một thương vụ hiệu quả bậc nhất của Real nhiều năm qua thì chắc chắn Kroos sẽ có mặt trong tốp đầu, thậm chí là cả trên bình diện Tây Ban Nha lẫn châu Âu.

Với sự bền bỉ mà Kroos thể hiện trong 3 mùa qua, gọi Kroos là "người gánh nước" ở tuyến giữa của Real cũng không sai. Nhưng mặt khác, anh còn là "bộ não" của Real, giúp họ điều tiết thế trận đồng thời tung ra những đường chuyền hiểm hóc khi có cơ hội. Mùa vừa qua, Kroos là cầu thủ kiến tạo tốt nhất ở Real với 16 đường chuyền thành bàn, còn ở Liga, chỉ Luis Suarez (13) là kiến tạo tốt hơn Kroos (12).

Dưới sự dẫn dắt của Zidane, Kroos thậm chí còn trở nên lợi hại hơn khi HLV người Pháp đặt anh làm trung tâm trong lối chơi của Real. Nếu như Casemiro đem lại cho Real sự chắc chắn còn Modric là sự cơ động thì Kroos giúp họ điều phối thế trận, phẩm chất quan trọng nhất với một tiền vệ trung tâm.

Cựu HLV Bayern Munich, ông Jupp Heynckes mới đây đã nói rằng Toni Kroos, người học trò cũ của mình, rằng anh nên "treo giày sớm" sau khi có thành tích viên mãn tại cả Real Madrid, Bayern Munich và tuyển Đức. Quả thực ở tuổi 27, Kroos đã có tất cả: Các danh hiệu và đặc biệt là sự thừa nhận.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm