SỐC: CLB Trung Quốc dụ Messi với mức lương... 100 triệu euro/năm

17/12/2016 07:21 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Các CLB Trung Quốc đang làm đảo điên thị trường chuyển nhượng với những lời đề nghị "không thể từ chối" dành cho các ngôi sao trên thế giới. Mới nhất, đã có một CLB sẵn sàng trả mức lương 100 triệu euro/năm cho Lionel Messi.

Theo Sky Sports đưa tin, CLB Hebei China Fortune đang chuẩn bị gửi tới tiền đạo Lionel Messi của Barcelona lời đề nghị chuyển tới Trung Quốc thi đấu với mức lương 100 triệu euro/năm sau thuế. Nếu tới đây, tiền đạo người Argentina sẽ trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất thế giới. Hiện tại, hợp đồng của Messi với Barcelona sẽ hết hạn vào năm 2018. Cầu thủ 29 tuổi đang đàm phán để gia hạn hợp đồng. Mức lương sắp tới của Messi rơi vào khoảng 35 triệu euro/năm.


Messi (giữa) được mời chào với mức lương khủng

Từ khi Chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình, muốn quốc gia này trở thành cường quốc bóng đá thì các CLB của họ rất bạo chi để đưa về các ngôi sao tầm cỡ thế giới. Đội bóng Hebei China Fortune chỉ là một trong những đội bóng như vậy trên thị trường chuyển nhượng. Họ đã có Stephane Mbia, Gael Kakuta và Gervinho trong đội hình. Cùng với đó, HLV của họ là ông Manuel Pellegrini. Trước khi có thông tin liên quan đến Messi, cũng có tin đồn rằng đội bóng Hebei China Fortune sẵn sàng trả mức lương khoảng 478 nghìn euro/tuần (tương đương 400 nghìn bảng/tuần) cho Alexis Sanchez.


Ngay cả HLV đẳng cấp như Pellegrini cũng tới Trung Quốc để làm việc

Bên cạnh đó, sắp tới Chinese Super League gần như chắc chắn sẽ có thêm sự xuất hiện của hai cầu thủ người Nam Mỹ là Oscar (Chelsea) và Carlos Tevez (Boca Junior). Nếu như Oscar gần 90% rời Chelsea để tới Shanghai SIPG với mức chuyển nhượng khoảng 62 triệu euro (tương đương 52 triệu bảng) thì Tevez có thể tới Shanghai Shenhua khi có thông tin đội bóng này trả cho tiền đạo người Argentina mức lương 40 triệu euro/năm.

“Không loại trừ khả năng trận đấu hôm Chủ Nhật sẽ là trận đấu cuối cùng của tôi trong màu áo Boca Junior. Bản thân tôi không muốn rời đội bóng. Tôi không thể hình dung ra cảnh tượng đó. Tôi đang rất bối rối. Mọi thoải thuận sẽ được đàm phán với cái đầu lạnh”, Tevez chia sẻ trên kênh thể thao TyC Sports của Argentina.


Tevez có thể chia tay Boca Junior ở Chủ Nhật 18/12

Việc các CLB Trung Quốc ném tiền vào thị trường chuyển nhượng để đưa về các ngôi sao bị tờ Nhân Dân của Trung Quốc chỉ trích khá nhiều. Trong một bài viết, tờ báo này cảnh báo tình trạng “mất cân bằng đầu tư”. Cùng với đó, “sự phát triển lâu dài dành cho đào tạo trẻ, cơ sở hạ tầng,...” của nền bóng đá này dường như đã bị lãng quên.

Các ngôi sao thế giới tới Trung Quốc lợi chưa biết đến đâu nhưng cái hại ngay trước mắt đó là các tuyển thủ Trung Quốc có ít cơ hội ra sân hơn. Thất bại ở vòng loại World Cup 2018 chính là hệ quả từ việc ồ ạt mua sắm các cầu thủ ngoại quốc. Chưa kể, điều này còn khiến tâm lý các cầu thủ Trung Quốc thay đổi.

“Một mặt, các cầu thủ Trung Quốc sẽ đòi hỏi mức lương phải ngang bằng với các cầu thủ ngoại quốc. Mặt khác, họ sẽ có tâm lý “ỷ lại vào cầu thủ ngoại quốc”. Điều này gây ảnh hưởng tới thái độ tập luyện, thi đấu và cả khả năng của các cầu thủ Trung Quốc”, một đoạn trong bài viết đăng tải trên báo Nhân Dân của Trung Quốc.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm