Simeone sẽ sang Inter làm Mourinho phiên bản mới?

27/04/2017 20:03 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Vào thời điểm chuẩn bị cho lễ kỷ niệm sinh nhật 114 năm (26/3), Atletico thất bại 0-1 ngay trên sân nhà Vicente Calderon trước Villarreal. Không lâu nữa, rất có thể Diego Simeone cũng rời đội bóng.

Inter, với những khoản tiền đầu tư từ Trung Quốc, đang sẵn sàng dành cho Simeone những thứ mà Jose Mourinho là người duy nhất được hưởng trong lịch sử CLB.

Inter luôn chờ Simeone

Inter đã chính thức tiếp cận Simeone. Stefano Pioli đang làm rất tốt công việc, so với giai đoạn đầu mùa được dẫn dắt bởi Frank de Boer. Nhưng Inter của Pioli không phải một đội bóng có cá tính. Không được dự Champions League là chắc rồi, thậm chí Europa League cũng đang là mục tiêu quá xa vời đối với đội bóng thành Milan. Lần gần nhất những tifosi Inter được sống trong bầu không khí Champions League là mùa 2011-13. Từ đó đến nay, họ có 3 lần dự Europa League, nhưng cũng chỉ vào sâu nhất là Tứ kết. Riêng mùa này Inter bị loại ngay từ vòng bảng.

Nhìn Atletico, đội bóng mà 6 năm trước không thể sánh bất kỳ điều gì với Inter, các quan chức ở trung tâm Appiano Gentile thực sự thèm muốn được như vậy. Cách tốt nhất để được như Atletico là lấy đi chìa khóa thành công của đội bóng thủ đô Madrid, Simeone. Người khát khao hơn cả là Javier Zanetti, đội trưởng đội hình Inter giành cú "ăn 3" mùa 2009-10, với Jose Mourinho ngồi cương vị thuyền trưởng. Zanetti, hiện đang là phó chủ tịch, cũng là người bạn của Simeone, nên càng hiểu rõ cơ hội dành cho Inter nếu có "El Cholo".

Một dự án đang được Zanetti trực tiếp thực hiện, với hy vọng sẽ có Simeone khi mùa giải này kết thúc. Từ khi có khoản đầu tư đến từ Trung Quốc, Inter không còn suy nghĩ về tài chính. Thời mà Inter thao túng thị trường chuyển nhượng, như giai đoạn đỉnh cao của cựu Chủ tịch  Massimo Moratti, đang sắp trở lại. Inter sẽ mua ngôi sao lớn. Để có ngôi sao, Inter cần "mồi câu" phù hợp. Không được dự Champions League, nên Simeone là giải pháp tốt nhất để Inter hút cầu thủ lớn.

Để lấy Simeone, Inter ngoài việc cung cấp dự án thể thao hấp dẫn do chính "El Cholo" lên kế hoạch, còn đưa ra mức lương hấp dẫn. 11 triệu euro sau thuế là những gì Inter dành cho Simeone. Trong lịch sử Inter, chỉ một người duy nhất được nhận con số này, tất nhiên, là Jose Mourinho. Ở Inter hiện tại, Pioli nhận 2,5 triệu euro. Mức lương của Simeone ở Atletico hiện tại cũng chỉ dừng ở con số 6,5 triệu euro. Đề nghị mà Inter đưa ra thực sự hấp dẫn.

Atletico: Hết bài thật rồi, Simeone!

Atletico: Hết bài thật rồi, Simeone!

Không thể làm nên bất ngờ trước Barca ở Cúp Nhà Vua, Atletico một lần nữa thể hiện những điều đặc biệt từ Diego Simeone đã đi đến giới hạn cuối.

Đã đến lúc Simeone ra đi?

Hồi đầu mùa, Simeone và Atletico đã đạt thỏa thuận thay đổi hợp đồng, từ thời hạn 2020 xuống 2018. "Khả năng gia hạn hợp đồng là rất lớn. Rút ngắn thời hạn không hoàn toàn là cách chia tay", Simeone nhấn mạnh. Nói là nói vậy, trong khi có rất nhiều lý do để nhà cầm quân người Argentina rời Madrid. Không dưới hai lần, ông từng đề cập đến những bất công mà Atletico phải chịu trong cuộc đua với Barca và Real Madrid. Sự bất công này chắc chắn sẽ không chấm dứt.

Đấy là một lý do. Sắp tới, nếu Atletico một lần nữa không thể vượt qua Real Madrid ở Champions League, Simeone có thêm lý do để ra đi. Cho đến lúc này, khi vòng bán kết còn chưa diễn ra, một điều dễ thấy là Atletico đã đạt ngưỡng. Trong trường hợp Atletico vượt qua giới hạn của mình, đánh bại Real và sau đó lần đầu tiên trong lịch sử giành Champions League, Simeone càng có lý do để nói lời tạm biệt. Một cách chia tay trên đỉnh vinh quang để mọi người phải nhớ đến ông.

Một vấn đề nữa, Atletico không tạo điều kiện tối đa cho Simeone mua sắm. Gần đây, Simeone mua một số cầu thủ đắt giá, như Jackson Martinez (đã sang Trung Quốc), Luciano Vietto (cho Sevilla mượn), hoặc Gameiro và đều không thành công. Nhưng đó đều không phải những lựa chọn hàng đầu của ông mỗi khi tham gia thị trường cầu thủ. Mùa Hè tới, nếu được giảm án cấm chuyến nhượng (Tòa án Trọng tài Thể thao Quốc tế - CAS - quyết định đêm qua), Simeone cũng không thể “đi chợ” như mình thích. Atletico để dành tiền trả nợ trước khi mua cầu thủ.

Quá nhiều yếu tố đang đưa Simeone rời Atletico.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm