Simeone: 'Atletico là một gia đình, còn tôi là người cha'

23/12/2015 19:06 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Simeone nói về triết lý bóng đá của Atletico, về hình mẫu ông đang theo đuổi, về đội bóng trong bài phỏng vấn được đánh giá là ấn tượng trên tờ El Pais.

Buổi tập ở Atletico kết thúc, Diego Simeone không về ngay. Ông bước vào phòng gym. Với nhà cầm quân 45 tuổi, đó là cách để ông thư giãn, để suy nghĩ và tìm thêm những ý tưởng mới. Cuộc nói chuyện giữa Simeone và kí giả Carlos Matallanas cũng đến từ chính phòng gym này.

* Carlos Matallanas: Ông có cảm thấy lo lắng khi dẫn dắt Atletico?

Simeone: Không. Trong một lần nói chuyện với tôi, Guardiola nói rằng Barca đang làm rất nhiều thứ quan trọng cho ông ấy. Nhưng không ai được phép cảm thấy mình quan trọng hơn CLB. Tôi cảm nhận được tình yêu và sự tôn trọng, từ chính những đối thủ của mình.

* Nhưng ông có phải là một người “anti Madrid”?

Từ khi chơi bóng, tôi không bao giờ thích dùng từ "anti" bởi vì nó là một khái niệm không chính xác. Tôi luôn tin rằng mọi thứ chúng ta làm đều tốt cho đội bóng của mình và vì nó, có thể nó khiến chúng ta không thích những thứ khác. Nhưng không có nghĩa là chống lại, hay ghét đối thủ của mình.

* Với đội hình hiện tại của Atletico, ý tưởng của ông là gì?

Năm nay, chúng tôi cần sự hào nhoáng hơn và thực tế, Ateltico mùa này chơi hấp dẫn hơn. Đó là bởi chúng tôi có những sự bổ sung quan trọng, từ Vietto, Jackson tới Correa. Chúng ta biết rằng họ là những sự bổ sung quan trọng cho đội bóng sau khi Arda Turan ra đi. Sự có mặt của Carrasco mang tới cho chúng tôi những ý tưởng tấn công tốc độ từ thế phòng ngự chuyển sang tấn công. Đó là một chiến thuật tuyệt vời. Hiện tại, chúng tôi chơi với 4-3-3 với sự cơ động của Carrasco. Atletico không chỉ mạnh trong phòng ngự mà còn giỏi trong tấn công.

* Chiến thuật mới của Atletico đòi hỏi áp lực cao liên tục?

Atletico Madrid: Diego Simeone không việc gì phải tới Chelsea

Atletico Madrid: Diego Simeone không việc gì phải tới Chelsea

Theo đội trưởng của Atletico Madrid, Gabi, khi Diego Simeone xuất hiện tại Vicente Calderon 2 ngày trước Giáng sinh 2011, cả đội bóng, đang cận kề vùng rớt hạng, “hoàn toàn suy sụp về tâm lý”.

Cách tốt nhất để các ngôi sao tấn công chơi tốt là phải tạo ra được áp lực ở gần vòng cấm đối phương. Như vậy, chúng tôi sẽ ít bị phản công trong khi các ngôi sao trên phản công có cơ hội để thể hiện sự khác biệt của mình.

* Ông đã từng dẫn dắt Falcao, Costa và Mandzukic và giờ là Griezmann, cậu ấy không phải là một “số 9” nhưng lại ghi bàn còn nhiều hơn một “số 9”?

Tôi không thể cân đo đong đếm như thế. Mỗi hoàn cảnh, chúng tôi có những lựa chọn khác nhau. Thực tế, Atletico có những chân sút khác. Martinez có 7 bàn, Torres cũng thế trong khi Vietto cũng có 6. Griezmann nhiều hơn tất cả, vì cậu ấy giỏi hơn. Đó không phải là sự khác biệt gì cả. Điều quan trọng là kết quả.

* Torres từng ghi hai bàn ở cúp Nhà Vua trước Madrid nhưng sau đó, ông lại để cậu ấy dự bị?

Cậu ấy là tiền đạo giỏi nhưng tùy từng trận đấu, chúng tôi có những lựa chọn nhân sự tốt cho đội bóng. Mandzukic cũng từng ghi những bàn thắng, nhưng những thay đổi chiến thuật buộc tôi phải có những lựa chọn khác. Chúng tôi cần sự ổn định, một mẫu tiền đạo biết cách ghi bàn đều đặn. Ở tiêu chí này, Torres chưa mang lại sự tin tưởng cao nhất.

* Điều khó khăn nhất của Atletico mùa này là gì?

Điều khó khăn nhất trong cuộc sống là bạn không thể tự phát triển mình và điều khó khăn nhất trong bóng đá là không thể tìm thấy một nơi mà lẽ ra thuộc về bạn. Chúng tôi có những cầu thủ, người mà muốn được chơi đúng vị trí. Godin muốn, Juanfran cũng muốn. Gabi, Filipe, Oliver và Torres cũng thế... Chúng tôi có nhiều cầu thủ giỏi, chúng tôi là một gia đình nhưng rõ ràng vấn đề lớn nhất của tôi là không thể cho họ ra sân hàng tuần, không thể làm họ hạnh phúc. Với tôi, Atletico như một gia đình, thậm chí còn hơn một gia đình và tôi cảm nhận được vai trò của mình như một người cha vậy.

35 Ở thời điểm này, Atletico đã có được 34 điểm sau 16 vòng đấu ở Liga. Hiện họ đang cùng với Barca (có 34 điểm), dẫn đầu bảng xếp hạng Liga.

68,75% Đây là tỷ lệ chiến thắng của Atletico ở Liga mùa này. Sau 16 vòng đấu, họ thắng 11 trận, hòa 2 và thua 3.

5 Từ khi dẫn dắt Atletico vào năm 2011, hiện Simeone đã có 5 danh hiệu khác nhau, với đỉnh cao là chức vô địch Liga mùa 2013-14.

Vợ Maradona hay mời Simeone… ăn tối

Cũng trong bài phỏng vấn của El Pais, HLV của Atletico chia sẻ thời gian thi đấu cùng thời với Redondo, một tài năng của bóng đá Argentina thế này: “Chúng tôi chơi tốt ở Copa America 1993, không may là ở World Cup 1994, chúng tôi lại thất bại vì những lý do ngoài ý muốn. Tôi và Redondo có nhiều sự khác biệt. Anh ấy muốn chơi tấn công, trong khi tôi là mẫu cầu thủ phòng ngự. Tôi cày ải ở tuyến giữa, thu hồi bóng và chuyền lên trên. Anh ấy nhận bóng, kiểm soát tốc độ và phát động tấn công. Anh ấy hay nói với tôi: "Hãy chơi bóng nào". Có điều tôi không thích là Redondo rất ít khi chuyền bóng cho tôi, anh ấy thích chia bóng cho Maradona hơn”.

Và khi được yêu cầu nói về Maradona, Simeone tiết lộ “bí mật” khá thú vị: “Tôi học được từ Diego niềm đam mê và cách sống trong mỗi trận bóng. Ngoài sân bóng, chúng tôi cũng có mỗi quan hệ tốt. Tôi còn nhớ, khi mình 22 tuổi, rất nhiều lần vợ ông ấy là Claudia mời tôi đến ăn tối tại nhà riêng của họ ở Sevilla. Họ luôn là những người thân thiện”.


T.Giáp (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm