'Ronaldo đánh mất bản năng săn bàn vì thiếu khát khao, không còn ích kỷ'

10/04/2017 20:10 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Cristiano Ronaldo đã không ghi bàn trong 4 trận gần nhất. Ngay lập tức anh đã bị cựu HLV Bernd Schuster của Real Madrid chỉ trích vì đánh mất bản năng săn bản.

Real Madrid đã phải bỏ ra 80 triệu bảng (94 triệu euro) để đưa Cristiano Ronaldo về với sân Bernabeu vào năm 2009. Số tiền chuyển nhượng khi đó là kỷ lục thế giới. Kể từ đó tới nay, siêu sao Bồ Đào Nha đã ra sân 384 trận cho Los Blancos và đóng góp 390 bàn thắng. Nhiều bàn thắng của Ronaldo góp phần quan trọng vào các danh hiệu của Real Madrid. Rõ ràng, số tiền mà đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha bỏ ra đã đem lại sự hiệu quả.


Ronaldo và Real Madrid đã giành điều nhiều thành công cùng với nhau

Tuy nhiên, giờ đây thời gian đã tác động mạnh mẽ tới Cristiano Ronaldo. Các con số thống kê của Ronaldo trong mùa giải này không còn ấn tượng nữa. Trong 4 trận gần nhất, cầu thủ 32 tuổi này chưa nổ súng lần nào. Anh chỉ có duy nhất một đường kiến tạo giúp Isco ghi bàn trong trận Real Madrid thắng 3-0 trước Alaves. Dường như, Ronaldo đã đánh mất bản năng săn bàn.

"Ronaldo không còn khao khát thi đấu nữa. Từng có thời điểm khi đội bóng của cậu ấy dẫn trước 4-0 nhưng Ronaldo vẫn rất muốn lập cú đúp hoặc ít nhất là một quả phạt đền. Tuy nhiên, tất cả đều đã biến mất", Bernd Schuster nhận định. Khát khao ghi bàn của Ronaldo từng lớn đến mức bị xem là ích kỷ. Còn bây giờ?

Dẫu vậy, Cristiano Ronaldo vẫn đang là chân sút tốt nhất của Real Madrid mùa này. Cho tới nay, siêu sao 32 tuổi đã ghi 26 bàn trên mọi mặt trận cho Los Blancos. Trong màu áo đội tuyển quốc gia, cầu thủ này cũng đã có 9 pha lập công trong mùa giải này. Nhìn ở khía cạnh nào đó, Ronaldo vẫn có tầm ảnh hưởng trong cuộc đua tới ngôi vô địch La Liga và Champions League của Real Madrid.


Ronaldo không còn như xưa nhưng vẫn nguy hiểm

Mùa giải đang bước vào giai đoạn cuối, tính chất các trận đấu vì thế cũng tăng lên. Real Madrid cần Ronaldo lấy lại khao khát và bản năng ghi bàn. Bởi Karim Benzema chưa bao giờ được đánh giá cao ở khoản duy trì phong độ ổn định. Cùng với đó, Gareth Bale mới trở lại sau chấn thương và vẫn chưa thể bắt nhịp tốt với các trận đấu.

"Gareth Bale dành rất nhiều thời gian thi đấu để đứng nhìn. Cậu ấy chẳng đóng góp gì nhiều vào các trận đấu của Real Madrid. Bale mới trở lại sau chấn thương và cần thời gian để lấy lại phong độ. Cậu ấy không phải Arjen Robben, người có thể thi đấu bùng nổ dù mới trở lại sau 6 tuần chấn thương", Bernd Schuster cho biết.


Bale vẫn chưa lấy lại được phong độ

Cristiano Ronaldo và Gareth Bale tới đây sẽ chạm trán với Arjen Robben ở Tứ kết Champions League. Bộ đôi này cần nhanh chóng tìm lại bản năng săn bàn nếu không muốn Real Madrid rời khởi Champions League vì Bayern Munich.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm