Real Madrid: Sau mỗi phút, Hazard chỉ ước mình lành lặn

01/07/2020 17:09 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Có những điều không bao giờ thay đổi với một cầu thủ, bất kể anh ta chơi ở đội bóng nào hay ở giải đấu nào, như chuyện trở thành mục tiêu tấn công nhiều nhất từ các hậu vệ chẳng hạn và Eden Hazard thì tiếp tục là nạn nhân hiển nhiên của câu chuyện này.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 1/7. Trực tiếp Khánh Hòa vs Phố Hiến. BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 1/7. Trực tiếp Khánh Hòa vs Phố Hiến. BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh, bóng đá Tây Ban Nha La Liga, bóng đá Ý Serie A, bóng đá Bồ Đào Nha Primeira Liga. Lịch thi đấu bóng đá hạng Nhất quốc gia  Lịch bóng đá ngày 1/7, sáng 2/7.

Vâng, cứ sau 23 phút là số 7 bị phạm lỗi một lần ở mùa bóng này, không phải là cao nhất ở La Liga nhưng có vẻ như anh sẽ thay Leo Messi để trở thành mục tiêu mới ở xứ đấu bò. Xếp trước tiền đạo người Bỉ là Fekir, trung bình sau 22,76 phút bị phạm lỗi một lần, tiếp nữa là Rafinha. Phía sau anh là Calleri, Maxi Gomez, Kubo, Emerson hay Alcacer. Nếu so với Messi, người đang được giảm dần về tần suất bị phạm lỗi ở 1/3 sân của đối thủ, khi chỉ sau 80,68 phút mới bị phạm lỗi một lần, thì Hazard phải chịu khổ sở quá nhiều.

“Chấn thương đã trở thành nỗi lo thường trực của Eden Hazard ở mùa bóng đầu tiên với Real Madrid và ban lãnh đạo đội bóng bắt đầu nghĩ rằng, anh là mục tiêu không công bằng với các hậu vệ khi trở thành nạn nhân thường xuyên của các pha phạm lỗi”, kí giả Jose Diaz cảm thấy lo lắng cho thể trạng của tiền đạo người Bỉ trên Marca.

Một năm trước ở xứ sở sương mù, trong màu áo của Chelsea, Eden Hazard cũng là cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất mùa 2018-2019, với 104 pha phạm lỗi, hơn bất cứ cầu thủ nào khác ở Premier League, mùa 2014-2015 còn nhiều hơn nữa tới 113 lần.

Real Madrid tin rằng có một mối liên hệ trực tiếp đến việc điều trị chấn thương liên tục mà Hazard đã phải trải qua ở mùa bóng này và sự vắng mặt thường xuyên của anh vì chấn thương đã lý giải cho sự lo ngại của họ, đặc biệt là khi nhìn vào những pha phạm lỗi thô bạo của các hậu vệ với Hazard.

Chú thích ảnh
Hazard đang là đích ngắm “ưa thích” của các hậu vệ ở giải La Liga

Ở trận đấu với Eibar, khi Hazard lần đầu trở lại cùng Real Madrid sau dịch Covid-19, số 7 bị đá trực tiếp vào gần mắt cá chân, khu vực dễ bị tổn thương nhất khi không được bảo vệ. Và bất kì ai có trách nhiệm ở Bernabeu cũng đều cảm thấy thắt ruột khi chứng kiến Hazard quằn quại ở trên sân và bước những bước tập tễnh đầy đau đớn.

Phong cách chơi bóng của Hazard, với quả bóng gần như gắn chặt vào chân cuối cùng lại là điểm yếu và gây ra rắc rối nhiều nhất, đặc biệt là khi anh cắt vào trong từ bên trái và bắt đầu rê bóng.

Điều này gần như khuyến khích các hậu vệ phạm lỗi với anh nhiều hơn, người ta chẳng thể làm gì khác để ngăn chặn một cầu thủ có tỉ lệ qua người cao thứ hai ở La Liga sau Leo Messi, cứ sau 21,61 phút anh lại qua người một lần, so với 15,49 phút của siêu sao Barcelona.

Trong 14 trận đấu gần nhất với 1.008 phút, Hazard đã phải nhận 44 pha phạm lỗi và điều này thật sự là cơn đau đầu với Real Madrid nhưng liệu họ có thể thay đổi phong cách chơi bóng của anh để tránh khỏi những tổn thất hay không?

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm