Real Madrid đã sai lầm khi bỏ qua Hazard?

03/10/2018 19:22 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Eden Hazard từng được coi là một mục tiêu tiềm năng của Real Madrid nhằm lấp vào chỗ trống Cristiano Ronaldo để lại. Rốt cuộc, thương vụ này không diễn ra mùa hè vừa qua, nhưng liệu đó có phải lựa chọn khôn ngoan cho đội chủ sân Bernabeu?

Hazard đang làm mới mình dưới thời Sarri ở Chelsea

Hazard đang làm mới mình dưới thời Sarri ở Chelsea

Chẳng ai bất ngờ khi Eden Hazard tỏa sáng trong những trận cầu lớn, như trận gặp Liverpool vừa qua. Điều đáng nói, dưới thời Sarri, tuyển thủ người Bỉ có cơ hội được làm mới mình, thay vì phải bó hẹp trong một nhiệm vụ nào đó.

Việc CR7 rời Real Madrid, gia nhập Juventus để lại một cơ hội lớn cho Real Madrid. Hàng loạt cái tên được nhắc tới cho một vụ bom tấn ở Bernabeu, từ Kylian Mbappe, Neymar, Robert Lewandowski, Paulo Dybala, Harry Kane, Mauro Icardi và cả Hazard nữa.

Zidane ra đi, Real không cần Hazard

Chuyện Real Madrid để ý Hazard chẳng có gì mới, và đã diễn ra từ vài năm nay. Zinedine Zidane thời còn dẫn dắt Real Madrid rất ngưỡng mộ tài năng của tuyển thủ người Bỉ: “Rõ ràng Lionel Messi và Cristiano Ronaldo vẫn là những cái tên hàng đầu, nhưng tôi thích Hazard hơn. Tôi ấn tượng với những gì cậu ta làm trên sân, cũng như cách ứng xử, sự quyết đoán và bước tiến của cầu thủ này qua từng năm”.

Bản thân Hazard cũng không ngần ngại tỏ tình với Real Madrid, một phần bởi cơ hội được làm việc với Zidane, thần tượng thuở nhỏ của mình: “Chơi cho Real Madrid là ước mơ của bất cứ ai. Ước mơ của Real Madrid có giảm đi chút nào khi thiếu vắng Zidane? Đồng ý, Zidane là một con người đặc biệt, nhưng nhiều người vẫn ôm ấp ước mơ ấy”.

Rất nhiều lý do đã ngăn Real Madrid và Hazard đến với nhau. Một trong những lý do Zidane bất ngờ từ chức cuối mùa trước là việc ông không nhận được sự đồng thuận với Chủ tịch Florentino Perez về ý tưởng đem Hazard về sân Bernabeu. Real Madrid không muốn móc hầu bao để trả số tiền lên tới 200 triệu euro cho tuyển thủ 27 tuổi này. Chia tay Ronaldo, quỹ lương của Real Madrid đã giảm đi một khoản tiền đáng kể, nhưng chừng đó không đủ để nhà ĐKVĐ Champions League muốn phá vỡ cấu trúc lương bổng hiện tại cho một cái tên như Hazard. Trên tất cả, định hướng của Real Madrid thay đổi sau quyết định bổ nhiệm Julen Lopetegui.

Lopetegui biết rất rõ những cầu thủ Tây Ban Nha hiện diện trong đội hình Real Madrid, trong đó có Marco Asensio, người có thể đảm nhận vai trò CR7 để lại. Chủ tịch Perez muốn vị HLV này khai thác tối đa tiềm năng của anh, thay vì mua thêm một ngôi sao và khiến Asensio một lần nữa phải chiến đấu từ băng ghế dự bị.

Cơ hội nào cho Real Madrid?

Hazard, sau những mời gọi bất thành với Real Madrid, tiếp tục ở lại Chelsea dưới triều đại Maurizio Sarri. Anh bùng nổ mạnh mẽ trong giai đoạn đầu mùa, với 6 bàn thắng và 2 đường kiến tạo trong 7 trận đầu tiên ở Premier League. Tuyển thủ người Bỉ còn ghi một bàn thắng đẹp mắt giúp Chelsea loại Liverpool ở vòng 3 Cúp Liên đoàn.

Real Madrid khởi đầu khá suôn sẻ khi không có CR7, với 4 chiến thắng trong 5 vòng đầu tiên. Trục trặc bắt đầu xuất hiện ở hai vòng gần đây, bao gồm thất bại 0-3 trước Sevilla giữa tuần trước và sau đó ít ngày là trận hòa không bàn thắng ở El Derbi (trận derby Madrid) trước Atletico Madrid. Họ vẫn bằng điểm với đội đầu bảng Barcelona, nhưng xếp sau đối thủ vì chỉ số phụ thấp hơn.

Mùa giải mới đi qua hai tháng đầu tiên. Còn quá sớm để đánh giá Asensio có phải lựa chọn tốt để thay thế Cristiano Ronaldo hay không. Khả năng Real Madrid quay lại với Hazard vào mùa hè sang năm vẫn có thể xảy ra. Tuy nhiên, những rào cản với đội chủ sân Bernabeu sẽ càng chồng chất. Sarri đang làm Hazard cảm thấy hạnh phúc ở sân Stamford Bridge với thứ bóng đá tấn công, khác hẳn với triều đại Antonio Conte.

Không dễ gì Chelsea đồng ý để Hazard ra đi với mức giá dễ chịu. Mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn nếu Zidane quay lại băng ghế huấn luyện để thay thế Mourinho ở M.U. Với ảnh hưởng của mình, Zidane hoàn toàn có thể tìm cách thuyết phục Hazard ở lại nước Anh, hội ngộ ở M.U, thay vì chuyển hướng sang Tây Ban Nha. Trên hết, Hazard chưa hẳn là một lựa chọn tối ưu của đội chủ sân Bernabeu. Những ngôi sao trẻ như Neymar hay Kylian Mbappe cũng hấp dẫn Real Madrid không kém anh.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm