Real Madrid đã ngăn Gareth Bale sang Trung Quốc như thế nào?

22/02/2020 21:22 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Gareth Bale suýt nữa đã chuyển sang Trung Quốc chơi bóng cho Jiangsu Suning tuy nhiên vụ chuyển nhượng này đổ bể vào phút chót khi mà Real Madrid yêu cầu phí chuyển nhượng.

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 27. Trực tiếp Chelsea vs Tottenham, MU vs Watford. K+, K+PM

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 27. Trực tiếp Chelsea vs Tottenham, MU vs Watford. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 27: Trực tiếp Chelsea vs Tottenham, Leicester vs Man City, MU vs Watford, Arsenal vs Everton, Liverpool vs West Ham. Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Trực tiếp bóng đá Anh trên K+, K+PM.

Gareth Bale gia nhập Real Madrid từ Tottenham vào năm 2013 với giá 83,7 triệu bảng. Hè năm ngoái, Real Madrid muốn đẩy cầu thủ người xứ Wales ra đi và họ chấp nhận để Bale chuyển tới Jiangsu Suning theo dạng miễn phí. Tuy nhiên thương vụ này đã đổ bể vào phút chót khi phía Real Madrid yêu cầu phí chuyển nhượng với CLB của Trung Quốc.

Cosmin Olaroiu, HLV của Jiangsu Suning cho biết: “Gareth Bale đã ở rất gần với việc chuyển sang đội bóng của chúng tôi. Chúng tôi đã đạt thỏa thuận với người đại diện của Bale cũng như CLB Real Madrid vào tháng trước đó. Tôi không biết chuyện gì xảy ra ở Real Madrid nữa. Sau khi thua đậm ở một trận giao hữu, Real Madrid đã thay đổi ý định”.

Gareth Bale, bale, real madrid, bóng đá, trực tiếp bóng đá, la liga, tây ban nha, trung quốc, jiangsu suning, chuyển nhượng
Gareth Bale suýt nữa gia nhập Jiangsu Suning

“Ban đầu, Real Madrid chấp nhận để Bale ra đi và chúng tôi chỉ phải trả tiền lương cho cậu ấy. Nhưng đột nhiên họ đòi phí chuyển nhượng. Việc phải trả tiền lương và phí chuyển nhượng để chiêu mộ Bale vượt qua ngân sách của CLB nên chúng tôi đành tìm kiếm một cầu thủ khác”, ông Cosmin Olaroiu viết.

“Tôi được biết là thương vụ trên đã hoàn tất 90% vào buổi tối hôm trước thì sáng hôm sau, mọi thứ thay đổi chóng mặt. Nhưng đó là do Real Madrid chứ không phải chúng tôi”, HLV của Jiangsu Suning phát biểu.

Theo quy định của giải VĐQG Trung Quốc áp dụng vào năm 2018 thì CLB Jiangsu Suning sẽ phải trả 100% tiền thuế cho bất cứ vụ chuyển nhượng nào có giá hơn 4,94 triệu bảng (45 triệu nhân dân tệ) để có được Bale. Quy định trên nhằm hạn chế các CLB giàu có của Trung Quốc vung tiền mua những cầu thủ nước ngoài. Nếu như chấp nhận trả phí chuyển nhượng cho Bale, Jiangsu Suning sẽ phải gánh thêm một khoản tiền lớn, ngoài việc chi 12,5 triệu bảng để trả tiền lương cho cầu thủ người xứ Wales trong 1 năm. Điều này đã khiến CLB của Trung Quốc rút lui.

Không chiêu mộ được Bale, Jiangsu Suning đã cán đích ở vị trí thứ 4 mùa giải trước và giờ đang chuẩn bị cho mùa bóng tới. Tuy nhiên do virus corona đang bùng phát ở Trung Quốc nên giải VĐQG của nước này đã bị trì hoãn. Các đội bóng của Trung Quốc đã phải đi tập huấn ở nước ngoài trong khoảng thời gian này.

“Chúng tôi phải đối phó với tình huống hiện tại cũng như chăm sóc cho các cầu thủ. Những cầu thủ có gia đình ở quê nhà (Trung Quốc) tỏ ra rất lo lắng về tình hình dịch bệnh. Tôi hy vọng mọi thứ sẽ ổn và các bác sĩ của Trung Quốc sẽ sớm tìm ra giải pháp để vượt qua tình hình hiện tại”, ông Cosmin Olaroiu phát biểu.

Trong khi đó, Jonathan Barnett, người đại diện của Bale gần đây khẳng định rằng cầu thủ người xứ Wales sẽ ở lại Real Madrid. “Hiện tại, Bale sẽ tiếp tục thi đấu cho Real Madrid và cậu ấy còn 2 năm rưỡi hợp đồng. Bale vẫn rất ổn. Cậu ấy đang hạnh phúc và hy vọng rằng Bale sẽ giành thêm các danh hiệu với Real Madrid. Cậu ấy là một trong số những cầu thủ hay nhất thế giới. Tại sao một cầu thủ xuất sắc như thế lại bị đem đi cho mượn cơ chứ? Thật là nực cười”.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm