Rafael Benitez: 'Không bàn cãi nhiều! Cristiano Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh'

16/09/2015 06:26 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Rafael Benitez quả quyết Cristiano Ronaldo là hay nhất, giỏi nhất, xuất sắc nhất… sau khi học trò lập hat-trick trong trận thắng 4-0 của Real trước Shakhtar Donetsk tại bảng A vòng bảng Champions League.

Ông Benitez cho rằng Ronaldo đã chấm dứt cuộc tranh cãi ai là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bởi sau 5 bàn nã vào lưới Espanyol, anh đã lập thêm 1 hat-trick nữa.

“Điều khiến tôi ngạc nhiên là người ta chỉ để ý đến những lời bình luận hơn là những gì cậu ấy đã làm được trên sân cỏ”, Benitez nói trên tờ AS. “Không có tranh cãi nào hết. Cậu ấy là hay nhất thế giới. Tôi xem cậu ấy là số 1”.


Benitez ca ngợi Ronaldo hết lời

Real Madrid đã thắng đậm và khá may mắn khi được hưởng 1 quả phạt đền tưởng tượng của trọng tài lúc tỉ số là 1-0. Bóng chạm lưng Dario Srna nhưng trọng tài lại cho rằng chạm tay cầu thủ này. Chính từ quả phạt đền này mà Ronaldo ghi bàn đầu tiên của anh trong buổi tối bùng nổ.

Vậy nhưng chiến thắng cũng kém vui khi Gareth Bale, Sergio Ramos và Raphael Varane đều dính chấn thương sau trận. Ông Benitez than thở: “Bale bị chấn thương bắp chân và chúng tôi phải chờ đợi 1-2 ngày nữa để biết thêm những thông tin khác. Ramos và Varane cũng đều dính những vết thương mới. Tôi lạc quan với 2 trường hợp này. Với Bale thì chúng ta còn phải chờ”.

“Tôi mang Mateo Kovacic về đây bởi vì các hậu vệ cánh luôn dâng cao, còn cậu ấy thì xâm nhập vòng cấm nhiều. Nếu Bale không đủ thể lực thì nhiều cầu thủ khác có thể thay thế”.


Nhờ cả may mắn và tài năng, Ronaldo lập hat-trick

“Kovacic được ra sân bởi đối thủ này phù hợp với cậu ấy. Nhưng trong một số trận khác, người được sử dụng có thể là Jese, Cheryshev hoặc Lucas Vazquez”.

“Shakhtar đã khiến chúng tôi gặp khó khăn. Họ kiểm soát bóng tốt và gây khó khăn cho chúng tôi khi lùi về phòng ngự. Họ có những cầu thủ kĩ thuật, tốc độ. Thật không đơn giản”.

“Dù vậy chúng tôi đã tạo được những cơ hội. Mặc dù không quá xuất sắc nhưng chúng tôi cũng có cơ hội và ghi bàn. Tôi rất hài lòng khi chúng tôi chiến thắng mà không để thua bàn nào. Các chấn thương là mặt tiêu cực duy nhất của màn trình diễn này”.

Sau chiến thắng này Real Madrid hiện đứng đầu bảng A. Ở trận còn lại của bảng, PSG đã thắng Malmo 2-0 nhờ các bàn thắng của Di Maria và Edinson Cavani.

PV
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm