Ottmar Hitzfeld: 'Bổ nhiệm Zidane là quyết định điên rồ của Real Madrid'

07/01/2016 13:49 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Ottmar Hitzfeld, cựu HLV của Bayern Munich, tin rằng Real Madrid đã thực hiện một quyết định điên rồ khi bổ nhiệm Zinedine Zidane làm HLV mới.

Cựu danh thủ người Pháp Zidane (43 tuổi) đã được bổ nhiệm làm HLV của Real Madrid vào hôm thứ Hai tuần này, sau khi CLB của Tây Ban Nha sa thải Rafael Benitez. Trong buổi họp báo công bố HLV mới, chủ tịch Real Madrid Florentino Perez ca ngợi Zidane là “một trong những nhân vật vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá”. Tuy nhiên cựu HLV của Bayern Munich, Ottmar Hitzfeld cho rằng việc bổ nhiệm một nhà cầm quân thiếu kinh nghiệm như Zidane là một việc làm điên rồ.

5 việc Zidane phải làm để cứu Madrid

5 việc Zidane phải làm để cứu Madrid

Có 5 việc mà Zinedine Zidane cần làm để giải cứu mùa giải bết bát của Real Madrid.


“Với Zidane, việc bổ nhiệm này giống như trúng xổ số vậy. Đó là một quyết định điên rồ (của Real Madrid). Zidane là HLV thiếu kinh nghiệm. Cậu ta đang sống dựa trên hào quang quá khứ, khi còn thi đấu. Zidane chưa chứng tỏ được điều gì trên ghế HLV. Bây giờ thì Zidane sẽ phải ứng phó với những cầu thủ giỏi nhất trên thế giới”, ông Ottmar Hitzfeld phát biểu.


Ottmar Hitzfeld cho rằng Real Madrid đã điên khi bổ nhiệm Zidane là HLV mới

Zidane đã dẫn dắt đội Castilla của Real Madrid từ tháng 6/2014 đến tháng Giêng năm nay. Trong 57 trận đấu dưới sự chỉ đạo của Zidane, Castilla của Real Madrid thắng 26 trận, hòa 17 trận và thua 14 trận. Tỉ lệ giành thắng lợi của họ là 45,61%. Huyền thoại người Pháp đã có 2 mùa làm trợ lý ở đội một cho Carlo Ancelotti (2013-14 và 2014-15) trước khi dẫn dắt Real Madrid Castilla.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm