Neymar đi theo vết xe đổ của Rivaldo và Ronaldinho?

16/03/2014 19:01 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Gần 3 tháng như “mất tích”, những lần ra sân đều chơi như kẻ vô hồn, Neymar đang trở thành một vấn đề lớn của Barca.

Lionel Messi vẫn chưa thực sự thoát ra khỏi vấn đề tâm lý, và mới đây, tay cò có máu mặt Francois Gallardo còn tiết lộ rằng anh sẽ rời Barca vào cuối mùa. Trong bối ảnh ấy, đáng ra Neymar còn phải là chỗ dựa cho Barca.

Khi Neymar thấy mình nhỏ bé

Trong buổi tối hân hoan trước Man City ở Camp Nou, Neymar dường như không vui. Nhưng khi rời sân, anh vẫn nở một nụ cười trước hàng vạn CĐV của đội nhà. Khi được phóng viên hỏi về cảm xúc sau chiến thắng, ngôi sao người Brazil chỉ nói: "Hôm nay không phải là ngày của tôi. Cảm ơn mọi người". Neymar hiểu rất rõ điều gì đang xảy ra với anh.

Trước Man City, một lần nữa Neymar thấy mình nhỏ bé. Không chỉ với Messi mà còn với các đồng đội khác. Chân sút 21 tuổi cảm thấy anh đang lạc lõng giữa dàn sao ở Camp Nou sau những trận đấu kém cỏi của chính mình. Trước Man City, Neymar phung phí hai cơ hội ngon ăn. Anh không tạo ra được những pha đi bóng nguy hiểm thường thấy. Ngược lại, ngôi sao người Brazil thường bị Kolarov rồi James Milner phong tỏa khá dễ dàng.

Đó không phải là trận đầu tiên Neymar cho thấy sự mờ nhạt đến khó hiểu. Theo thống kê, ngôi sao này mới chỉ đá trọn vẹn 8 trận đấu từ đầu mùa (tính riêng ở Liga). Neymar chỉ thực sự chơi hay ở giai đoạn đầu khi Messi nghỉ thi đấu vì chấn thương. Khi số 10 của Barca trở lại, Neymar lại bị bao phủ dưới cái bóng của người đàn anh.

Fernando J. Perez, kí giả của El Pais, tiết lộ: "Trong phòng thay đồ của Barca, Neymar đã không còn những nụ cười". Những rắc rối của vụ chuyển nhượng, với những cáo buộc gian lận tài chính, đây là một giai đoạn khó khăn của Neymar, và có thể đã tác động đến tinh thần, khiến anh không còn cảm hứng để chơi thứ bóng đá thường thấy.

Các cầu thủ Brazil thường dựa nhiều vào cảm hứng, và khi cảm hứng ấy bị bóp nghẹt, họ không thể là chính mình. Ronaldinho tài năng là thế mà cũng chỉ duy trì được đỉnh cao khoảng 3 mùa ở Barcelona. Giờ đây, Neymar đang đánh mất sự say mê của một ngôi sao Nam Mỹ sau chưa đầy một mùa.

Vấn đề của các ngôi sao Brazil

"Cậu ấy đã rất nỗ lực khi luôn vấp phải sự đeo bám của Kolarov", ông Martino nhận xét về màn trình diễn của Neymar. "Tôi nghĩ cậu ấy đã hy sinh lối chơi, khi lùi về làm nhiệm vụ phòng ngự nhiều hơn", Xavi lên tiếng bảo vệ.

Mùa đầu tiên của Neymar ở châu Âu đã diễn ra suôn sẻ trong giai đoạn đầu, nhưng giống như đa số các ngôi sao tấn công của Nam Mỹ, phong độ của anh ngày một tệ đi vì thiếu cảm hứng. "Quá trình thích nghi của Neymar diễn ra khá tốt. Vấn đề chỉ là thời gian", đồng đội Alves an ủi. "Nếu xét về những gì Neymar thể hiện, tôi nghĩ cậu ấy đã chơi tốt. Tôi không nghĩ vấn đề của Neymar là sự thích nghi", Xavi nói.

"Mọi người luôn đòi hỏi rất nhiều. Vì đây là Barca nên sự đòi hỏi là đúng thôi", Xavi nói thêm. "Các fan luôn nói điều họ nghĩ và họ luôn đúng", Pique đã nói thế. Rất nhiều người Catalunya đã và đang nói ông Gerardo Martino đang đặt niềm tin một cách mù quáng vào Neymar. Báo chí thân Barca nói rằng nhà cầm quân người Argentina đang thiên vị Neymar so với Sanchez và Pedro, những người luôn thể hiện được sự hiệu quả khi ra sân.

Các ngôi sao Brazil luôn để lại rất nhiều dấu ấn ở Barca, nhưng họ đôi khi cũng là một rắc rối vì cá tính quá bản năng của mình. Romario đã từng là linh hồn trên hàng công, cho đến khi mâu thuẫn với Stoichkov. Rivaldo từng là ngôi sao sáng nhất, trước khi mâu thuẫn với Louis van Gaal. Ronaldinho cũng chỉ thực sự chơi với 100 % phong độ trong khoảng 3 mùa, trước khi vòng bụng phình to và chậm chạp đi.

Neymar cũng là một người Brazil, và hy vọng “vòng đời ngôi sao” của anh sẽ kéo dài hơn những người đàn anh luôn bị cảm tính thống trị của mình.

Dự đoán: 3-1

7: Tính đến thời điểm này, Neymar mới chỉ có 7 bàn thắng ở Liga, một con số quá khiêm tốn khi mùa giải chỉ còn 11 trận đấu nữa là kết thúc.

8: Mùa bóng này, Neymar mới có 8 trận đá trọn 90 phút ở sân chơi Liga. Ông Martino dường như không tin vào nền tảng thể lực của ngôi sao này.

11,5: Ngoài 57 triệu euro chuyển nhượng như công bố, BLĐ Barca còn phải đóng 11,5 triệu euro tiền thuế trong vụ chuyển nhượng Neymar sau khi những gian lận tài chính bị lật tẩy.


Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm