Marina Granovskaia: Nữ giám đốc quyền lực đứng sau thương vụ 130 triệu bảng của Hazard là ai?

07/06/2019 18:31 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Tổng thống Donald Trump đã thành danh với Nghệ thuật giao dịch. Và nếu các cuộc đàm phán xứng đáng có vị trí trong phòng trưng bày thì vụ bán Eden Hazard cho Real Madrid có thể coi là một kiệt tác của Marina Granovskaia.

 

CHUYỂN NHƯỢNG MU 7/6: Chắc chắn mua 2 ngôi sao lớn. De Ligt từ chối MU

CHUYỂN NHƯỢNG MU 7/6: Chắc chắn mua 2 ngôi sao lớn. De Ligt từ chối MU

Tin tức chuyển nhượng MU ngày hôm nay 7/6: De Ligt từ chối MU, Napoli ra giá cho Lukaku, Quỷ đỏ quyết giữ Pogba, chắc chắn mua 2 ngôi sao lớn trong tháng 6, James hoàn tất kiểm tra y tế...

 

Nữ giám đốc tài ba của Chelsea vẫn kiếm được 130 triệu bảng từ Eden Hazard, bất chấp việc anh muốn ra đi và chỉ còn lại một năm trên hợp đồng.

Điều đó cho thấy tài năng phi thường trong khả năng đàm phán của Marina Granovskaia. Bà là người giám sát việc chuyển nhượng ở Chelsea, là người đảm nhiệm mọi vấn đề của CLB và từng được một giáo viên mô tả là một “con chuột xám”.

Vậy, Marina Granovskaia là người thế nào?

Chú thích ảnh
Marina Granovskaia là nữ giám đốc quyền lực ở Chelsea

Granovskaia sinh vào tháng 1 năm 1975 ở Nga. Bà tới học ở một trường tại Moscow chuyên về âm nhạc - khiêu vũ và không hề có liên quan tới một môn thể thao nào.

"Tôi nhớ việc dạy cô ấy, nhưng không nhớ bất cứ điều gì nổi bật về Marina", một giáo viên chia sẻ. "Thật thú vị khi cô ấy đã tạo nên một sự nghiệp thành công như vậy trong ngành thể thao ở London".

Marina tiếp tục theo học tại Khoa Ngoại ngữ của Đại học Quốc gia Moscow và sau đó trở thành trợ lý của tỷ phú Roman Abramovich.

Abramovich đã tin tưởng Marina và đã đưa bà đến Chelsea khi ông mua lại CLB này vào năm 2003.

Marina được biết đến là người có khả năng tiếp cận tốt nhất tới ngài tỷ phú khó tính người Nga và thường chiếm được vị trí tại các cuộc họp. Khả năng đàm phán có thể coi là điều mà Marina làm giỏi nhất và điều này đã được thể hiện trong thương vụ của John Terry trước đây. Khi huyền thoại của The Blues cố gắng thay đổi các điều khoản trong hợp đồng, bà chỉ trả lời: "Ký nó hoặc cút khỏi đây đi".

Chú thích ảnh
Marina từng quát vào mặt huyền thoại Chelsea John Terry

Cuối cùng, vai trò của Marina tại Chelsea đã được chính thức hóa. Bà đã được đề bạt vào vị trí giám đốc điều hành của CLB vào năm 2014. Một tờ báo khi đó đã nhận định Marina chính là "Người phụ nự quyền lực nhất trong bóng đá".

Bà đã được giao những nhiệm vụ khó khăn, bao gồm việc đưa Jose Mourinho trở lại Stamford Bridge sau khi ông có mối quan hệ đổ vỡ với Abramovich, gặp gỡ các đại diện để ký hợp đồng và biến hệ thống đào tạo trẻ của Chelsea thành cơ cấu hái ra tiền như ngày nay.

Một nguồn tin Một nguồn tin tại Chelsea đã nói với tờ Standard năm 2014: "Bà ấy về cơ bản là sức mạnh của Chelsea. Roman ngầm tin tưởng Marina. Bà ấy không hứng thú trở thành người nổi tiếng nhưng không nghi ngờ gì đó là người nắm giữ quyền lực ở Chelsea".

Người ta biết rất ít về cuộc sống cá nhân của Marina, đến mức bà được gọi là "Sát thủ giấu mặt" ở quê nhà Nga. Bà được cho là một fan hâm mộ của nhà hàng Sumosan. Đầu bếp trưởng Bubker Belkhit chia sẻ: "Bà ấy là một người tuyệt vời. Bà ấy rất chuyên nghiệp và biết mình muốn gì".

"Marina giải quyết từ những vấn đề nhỏ cho đến lớn nhất. Bất kỳ vấn đề nào, khi tôi liên lạc với Marina, bà ấy đều giải quyết được nó".

Chú thích ảnh
Marina trở thành CEO của Chelsea vào năm 2014, nhưng từ lâu đã là đồng minh tin cậy của Abramovich

Đã từng có những lúc công việc của Marina ở Chelsea gặp trắc trở, điển hình là xung đột với HLV Antonio Conte khi chiến lược gia này đòi nắm quyền trong vấn đề chuyển nhượng. Theo tờ The Times, Conte đã rất tức giận khi Marina thất bại trong việc đưa Leonardo Bonucci về sân Stamford Bridge. Cuối cùng, mọi chuyện đã trở nên tồi tệ đến mức hai người này không thèm đối mặt nhau mà phải nói chuyện thông qua HLV Carlo Cudicini.

Mặc dù vậy, đó chỉ là một điểm đen nhỏ trong sự nghiệp của Marina. Hầu hết các thương vụ của bà tại Chelsea đều rất thành công, ví dụ như thỏa thuận thương mại trị giá 60 triệu bảng với hãng thể thao Nike hay giúp CLB có hệ thống chuyển nhượng cầu thủ trẻ tốt nhất và năng động nhất thế giới hiện tại.

Nhưng sau tất cả, thương vụ bán Eden Hazard cho Real có thể coi là đỉnh cao của Marina trong việc đàm phán. Vị giám đốc 44 tuổi này có thể không phải là người của công chúng, nhưng giờ đây, mọi người đều biết ai là người nắm giữ quyền lực khi Chelsea bắt đầu ngồi vào bàn đàm phán và nói về những thỏa thuận.

Trung Phạm
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm