Luka Jovic: Tự cách ly với tương lai ở Bernabeu

12/05/2020 06:43 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Được trở lại Tây Ban Nha mà không chịu sự quản thúc của chính phủ Serbia vì vi phạm những qui định về giãn cách xã hội đã không còn là một tin vui với Luka Jovic sau khi anh gặp chấn thương gót chân phải trong khi tập luyện tại nhà ở thủ đô Madrid.

MU sẽ mất vé dự Champions League nếu tính điểm trung bình

MU sẽ mất vé dự Champions League nếu tính điểm trung bình

Trong khi Premier League vẫn chưa chốt được phương án trở lại thi đấu, nhiều hạng đấu thấp hơn ở nước Anh đã tính đến sử dụng phương án tính điểm trung bình (points-per-game). Nếu áp dụng phương án đó, bảng xếp hạng Premier League sẽ ra sao?

Người Việt Nam thường nói, đã khốn còn thêm khó, chính là để nói đến trường hợp của tiền đạo người Serbia tại Bernabeu. Anh đã không nằm trong kế hoạch của Zinedine Zidane và gần như được xác định sẽ tới Italy trong kì chuyển nhượng mùa Hè, và nếu La Liga trở lại đó sẽ là cơ hội để anh chứng tỏ giá trị của mình thì cuối cùng chấn thương lại ném chàng tiền đạo đắt đỏ này vào xó tối.

Ở mùa giải này, Jovic chỉ có trung bình 10 phút mỗi trận (tổng cộng là 766 phút) để đáp đền cho 60 triệu euro mà chủ tịch Florentino Perez đã bỏ ra để đưa anh tới xứ đấu bò, và người ta luôn biết kết quả cho những chỉ số ít ỏi như vậy trên sân cỏ, anh ghi được 2 bàn sau 24 trận. Mỗi bàn thắng của Jovic có giá tới 30 triệu euro, và đây là trung phong mà chủ tịch Perez chờ đợi sẽ thay thế cho Benzema hoặc nhiều hơn là Ronaldo?

Luka Jovic nhận thức được tình thế khó khăn mà anh đã tạo ra ở Bernabeu, không có sự kết nối với đội bóng, thiếu sự hiểu biết về ý tưởng bóng đá của Zidane, anh đã trở nên rụt rè khi phải đứng chung với cả tá ngôi sao ở thủ đô Madrid. Sát thủ ghi đến 27 bàn thắng cho Frankfurt mùa trước tại Bundesliga đã biến mất, thay vào đó là một tiền cầu thủ hiền lành và vô hại.

bóng đá, tin bóng đá, bong da hom nay, tin tuc bong da, tin tuc bong da hom nay, Real Madrid, Luka Jovic, bóng đá Tây Ban Nha, Liga
Mùa giải đầu tiên của Luka Jovic ở Real Madrid đầy những rắc rối

Và sau những sự cố suốt thời gian mà bóng đá bị đình trệ, tiền đạo 23 tuổi này đã cố gắng tập luyện để hi vọng được trao thêm cơ hội thứ hai trong phần còn lại của mùa giải thì chấn thương xuất hiện, và tương lai của anh có lẽ đã nằm ngoài biên giới Tây Ban Nha. Vì thời gian còn lại là khá ngắn ngủi, trong khi Napoli và AC Milan đang rất cần có anh cho mùa bóng mới.

Luka Jovic vẫn còn tối thiểu hai tháng tới để bình phục hoàn toàn chấn thương và nhanh chóng thích ứng được với chiến thuật và sự cạnh tranh ở Bernabeu. Thời gian này, Zidane sẽ làm tất cả mọi thứ để cạnh tranh với Barcelona ở La Liga và HLV người Pháp cũng không bỏ quên Champions League với sự trở lại của Hazard và Marco Asensio, thời gian dành cho Luka Jovic càng trở nên ít ỏi hơn, làm thế nào để được ra sân, câu hỏi lúc này chỉ còn phụ thuộc vào chính tiền đạo người Serbia.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm