Luis Enrique không muốn mạo hiểm dùng Messi ở trận gặp Celtic

12/09/2016 22:31 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Luis Enrique cho biết ông không muốn mạo hiểm sử dụng Lionel Messi ở trận gặp Celtic tại Champions League.

Với một đội hình có nhiều xáo trộn, Barca đã thất thủ 1-2 trước đội bóng mới thăng hạng là Deportivo Alaves vào cuối tuần qua. Mặc dù HLV Luis Enrique đã tung Lionel Messi, Luis Suarez và Andres Iniesta vào sân ở hiệp 2 nhưng Barca đã không thể giành điểm trước Alaves.

Messi đã không có thể lực tốt sau khi anh trở về từ đội tuyển quốc gia. Cầu thủ người Argentina bị đau háng và vì thế, HLV Luis Enrique đã không để anh đá chính ở trận gặp Alaves. Trước trận gặp Celtic, HLV Luis Enrique nói về tình hình của Messi: “Về Messi, tôi muốn cậu ấy thi đấu từng phút ở mùa giải này. Bản thân cậu ấy cũng muốn như vậy. Nhưng vấn đề lúc này là Messi nhận thấy cậu ấy có thể đá nhiều không”.

“Vào thứ Ba, chúng tôi sẽ kiểm tra xem liệu Messi có thể thi đấu nhiều phút ở trận đấu tới không. Tình trạng cơ thể của Messi sẽ quyết định cậu ấy thi đấu nhiều hay ít”, HLV người Tây Ban Nha nói tiếp.


Lionel Messi không có thể lực tốt nhất ở thời điểm này

Trong khi đó, hậu vệ Jordi Alba đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Messi với Barca: “Tôi sẽ là thằng ngốc nếu không cho rằng Messi là cầu thủ quan trọng nhất với đội bóng. Chúng tôi có nhiều cầu thủ giỏi nhưng Messi là cầu thủ tạo ra sự khác biệt. Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong một khoảng thời gian dài và điều đó thật là phi thường”.

Ngay cả khi bịt mắt, Messi vẫn ghi được bàn

Ngay cả khi bịt mắt, Messi vẫn ghi được bàn

Lionel Messi đã cho thấy dù bị bịt mắt, anh vẫn có thể ghi bàn. Đó là trong trận đấu bóng đá giữa Barca và đội Paralympic khiếm thị của Tây Ban Nha.


Hai tân binh của Barca là Jasper Cillessen và Paco Alcacer đã có màn ra mắt đáng quên, tuy nhiên HLV Luis Enrique tin hai cầu thủ này sẽ nhanh chóng thích nghi với đội bóng: “Chúng tôi biết đội bóng cần gì từ các cầu thủ mới. Tôi nghĩ Barca chơi hoàn toàn khác so với hầu hết các đội. Chúng tôi phải cung cấp thêm cho họ nhiều thông tin về lối chơi của đội bóng để giúp đỡ họ”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm