Không Iniesta, Busquets, tiki-taka biến dạng

29/03/2016 06:35 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Trong trận đấu ở thành Udine, trước một tuyến giữa giàu sức chiến đấu của Italy, Tây Ban Nha không thể chơi bóng theo cách của họ. Trước Romania ở Cluj, họ cầm được bóng nhưng lại tỏ ra nhạt nhòa.

Khoảng trống mà Sergio Busquets và Andres Iniesta để lại quá lớn đối với hàng tiền vệ của các nhà ĐKVĐ châu Âu.

Iker Casillas chạm mốc kỷ lục trong ngày Tây Ban Nha hòa thất vọng

Iker Casillas chạm mốc kỷ lục trong ngày Tây Ban Nha hòa thất vọng

Thủ thành Iker Casillas đã có cho mình niềm vui nhỏ trong ngày Tây Ban Nha hòa không bàn thắng với Romania ở trận giao hữu quốc tế.


Cầm bóng nhưng thiếu sáng tạo

Sau khi Fabregas thể hiện nỗi thất vọng trước Italy, ông Del Bosque tiến hành thử nghiệm bằng việc sử dụng bộ ba tiền vệ Sergi Roberto, Koke và Silva ở tuyến giữa. Trong khi Silva đảm nhiệm vị trí phát động tấn công thì Koke và Sergi đảm bảo sự cân bằng ở tuyến giữa. 45 phút đầu tiên, Tây Ban Nha kiểm soát thế trận, có thời điểm họ cầm bóng tới 70%. Tuy vậy, sự đột biến trong những pha bóng cuối cùng gần như không có. Không có một cú dứt điểm cầu môn nào trúng khung thành của thủ môn Sapunaru.

Del Bosque thấy những hạn chế ấy. Ông lần lượt tung Mata, Fabregas và Isco vào sân ở hiệp hai. Họ tiếp tục kiểm soát bóng, nhưng chỉ chuyền đi chuyền lại ở giữa sân. Sự chính xác trong những đường chuyền quyết định là thứ mà các cầu thủ vốn đầy sự sáng tạo là Mata, Isco hay Silva không thể mang tới. Như một kết quả tất yếu, Tây Ban Nha bị cầm hòa 0-0 trong một trận đấu mà theo tờ El Pais nhận định, "đội quân của Del Bosque đã đánh mất mình".

Cũng theo phân tích của tờ báo này, vấn đề lớn nhất của Tây Ban Nha chính là việc họ không thể làm gì với trái bóng. Tuyến giữa chỉ biết chuyền đi, chuyền lại và thậm chí là chuyền về mà không tìm được sợi dây liên lạc với hàng công. Cả trận, TBN sút 9 quả với 4 lần bóng đi trúng cầu môn. Nhưng hoặc là quá hiền, hoặc là bị Sapunaru dễ dàng cản phá. Đó không phải là đẳng cấp của Tây Ban Nha, một đội bóng đã bước lên đỉnh cao châu Âu và thế giới bằng lối chơi tiki-taka quyến rũ, vốn đã được coi là một thương hiệu.

Xuất hiện nghi ngờ Busquets rút khỏi tuyển vì ‘Kinh điển’

Xuất hiện nghi ngờ Busquets rút khỏi tuyển vì ‘Kinh điển’

Tiền vệ Sergio Busquets của Barca sẽ không tham dự hai trận giao hữu của đội tuyển Tây Ban Nha với Italy (thứ Năm) và Romania (Chủ nhật) sắp tới.


Không tìm được Busquets và Iniesta mới

Ở lần tập trung này, Iniesta và Busquets cùng có vấn đề về thể lực và họ được ông Del Bosque cho nghỉ ngơi. "Ngài râu kẽm" tin rằng đây sẽ là cơ hội để Tây Ban Nha tìm thêm những nhân tố khác cho hai vị trí quan trọng nhất trong hệ thống của La Seleccion. Điều này giải thích vì sao Del Bosque sử dụng hai đội hình khác nhau ở hai trận giao hữu vừa qua. Tất cả những cái tên ở hàng tiền vệ đều đã ra sân nhưng kết quả thu về không được như ý muốn.

Nếu có Busquets đóng vai trò mỏ neo ở tuyến giữa, Tây Ban Nha sẽ dễ dàng thu hồi bóng. Trước hàng tiền vệ cơ bắp và giàu sức sáng tạo của Italy, sự yếu kém ở khả năng tranh chấp của các tiền vệ Tây Ban Nha lộ rõ. Khoảng trống Busquets là quá lớn để những San Jose hay Koke có thể lấp được.

Trước một tuyến giữa thiếu sức sáng tạo như Romania, TBN đã tìm lại được khả năng kiểm soát bóng. Nhưng họ lại không có được sự sáng tạo cần thiết ở vai trò ngòi nổ. Silva, Fabregas hay Mata đều thất bại trong việc để lại tầm ảnh hưởng của mình ở nhiệm vụ phát động tấn công. Nếu có Iniesta, chắc hẳn Tây Ban Nha sẽ có một thế trận tấn công sắc nét hơn nhiều sau khi đã thống trị trận đấu nhờ tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 71%.

Còn hai tháng nữa, VCK EURO 2016 sẽ chính thức khởi tranh. Với những gì diễn ra trong hai trận giao hữu gần nhất, đội quân của Del Bosque vẫn chưa cho thấy sự sẵn sàng. Có thể, sự trở lại của Busquets và Iniesta sẽ mang lại những nét khởi sắc hơn nhưng việc phụ thuộc quá lớn vào hai nhân vật này sẽ khiến cho Tây Ban Nha đơn giản đi rất nhiều.

Bây giờ, khi trước mặt ông Del Bosque vẫn còn quá nhiều vấn đề, họ sẽ đến Pháp trong sự hoài nghi từ chính các CĐV nhà...

1 Ở hai trận giao hữu vừa qua, Tây Ban Nha chỉ ghi được 1 bàn thắng. Đó là cú đá bồi của tiền đạo Aduriz trong trận hòa 1-1 với Italy.

71 Trước Romania, Tây Ban Nha tìm lại được khả năng kiểm soát bóng lên tới 71% so với 54% ở trận gặp Italy.

20 Ông Del Bosque đã sử dụng tổng cộng 20 cầu thủ trong tổng số 22 người được triệu tập trong 2 trận giao hữu này.

Del Bosque thất vọng

“Tôi không thể hài lòng với 2 trận hòa liên tiếp này”, ông Del Bosque nói sau khi TBN hòa cả Italy và Romania trong hai trận giao hữu gần nhất. “Chúng tôi thiếu mọi thứ, ở mọi vị trí. Tôi đã cố gắng tìm chiến thắng bằng cách thay đổi nhưng nó cũng không thay đổi được thế trận. Romania đã chơi một trận đấu tốt. Họ đã không cho TBN chơi thứ bóng đá của riêng mình. Rõ ràng, họ là một đội bóng mạnh”.

Chung quan điểm với ông thầy, tiền vệ Koke cũng thừa nhận: “Tôi nghĩ đã đến lúc cả đội phải nỗ lực để có những sự cải thiện tốt nhất khi EURO 2016 đang đến rất gần”.


Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm