Kế hoạch của Perez là đẩy Ronaldo, đón Neymar, bắn một mũi tên trúng hai đích

19/01/2018 06:33 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Ông Florentino Perez có một kế hoạch. Ý đồ của ông là muốn dùng một mũi tên bắn trúng hai đích. Perez một mặt muốn chiêu mộ Neymar, người đang là ngôi sao của PSG. Mặt khác ông muốn loại hẳn Ronaldo ra khỏi đội hình của Real Madrid.

Ông Perez đã khao khát Neymar từ rất lâu. Ngay từ khi Neymar chưa tới Barca hồi năm 2013, chủ tịch của Real Madrid đã muốn đưa ngôi sao này về với sân Bernabeu, nhưng thời điểm ấy, sự chủ động của Barca đã giúp họ sở hữu được Neymar.

Trong quãng thời gian Neymar chơi bóng ở Camp Nou, Real Madrid vẫn muốn chèo kéo anh. Nhưng PSG, bằng một nước cờ táo bạo, với quyết định chi 222 triệu euro giải phóng hợp đồng, đã có được sự phục vụ của ngôi sao người Brazil trước sự tiếc nuối của cả Barca lẫn Real.

Ronaldo đòi đi, muốn về M.U: Lần này, CR7 không hề 'làm trò'

Ronaldo đòi đi, muốn về M.U: Lần này, CR7 không hề 'làm trò'

Ronaldo đã thú nhận về khả năng rời Real Madrid. Đích đến tiếp theo của anh là về lại M.U, nơi ghi dấu những kỉ niệm trong quãng thời gian đầu của sự nghiệp.

"Con cá sổng là con cá to", và bởi thế Chủ tịch Perez muốn sửa sai bằng quyết tâm chiêu mộ được Neymar trong mùa Hè tới, thời điểm World Cup 2018 kết thúc. Ông Perez ý thức được Neymar sẽ là ngôi sao sáng nhất thế giới thời hậu Messi và Ronaldo. Anh sẽ bước sang tuổi 26 vào 5/2 tới đây. Đó là độ tuổi đẹp nhất, chín nhất để khẳng định mình. Và đó là lý do Perez buộc phải quyết tâm để theo đến cùng với ngôi sao mà ông đang mơ ước.

Thèm muốn Neymar cũng đồng nghĩa với việc làm "ngơ" với Ronaldo. Mặc cho người đại diện của CR7 gây sức ép, mặc cho Ronaldo đăng đàn úp mở về chuyện ra đi, ông Perez tỏ ra quá thờ ơ và gần như không còn đả động đến chuyện hợp đồng mới. Thậm chí, có tin đồn rằng ông còn sẵn sàng đưa Ronaldo như một phần trong bản hợp đồng của Neymar nếu PSG có hứng thú.

Trước thái độ rõ ràng đến mức thô thiển của ông Perez, phía PSG đã bày tỏ sự không hài lòng. Đội bóng nước Pháp khẳng định họ không thiếu tiền để chấp nhận mọi lời đề nghị từ phía Real Madrid về trường hợp của Neymar.

PSG chi cả 222 triệu euro để đưa Neymar về nước Pháp trong nỗ lực giúp đội bóng của mình chinh phục Champions League. Ở thời điểm này, PSG đang đi đúng hướng khi thể hiện một phong độ ấn tượng ở vòng bảng với 5 trận đầu tiên toàn thắng, trong đó có cả trận đè bẹp Bayern Munich 3-0 ở lượt đi.

Trong thành công hiện tại ấy, Neymar chính là nhân tố quan trọng nhất. Những bàn thắng, những đường kiến tạo và ảnh hưởng của Neymar tạo ra sự khác biệt. Với tất cả những điều ấy, Neymar chỉ càng khiến cho ông Perez thèm khát. Bởi vậy, ngày Ronaldo rời Bernabeu đã sắp đến rồi.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm