HLV Koeman: 'Barca đang có tương lai nhờ tôi'

13/09/2021 09:41 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Ronald Koeman mới đây đã hé lộ mối quan hệ với chủ tịch Barcelona, Joan Laporta cũng như tương lai của ông ở Camp Nou.

Barcelona: HLV Koeman khẳng định Luuk de Jong hay hơn cả Neymar

Barcelona: HLV Koeman khẳng định Luuk de Jong hay hơn cả Neymar

Tiền đạo Luuk De Jong vừa có màn ra mắt Barca tại sân Camp Nou nhưng không một bóng người. HLV Ronald Koeman thì hùng hồn tuyên bố cầu thủ này còn ‘nguy hiểm hơn cả Neymar’.

Tương lai của HLV Ronald Koeman ở Barcelona đang bị hoài nghi. Theo thông tin từ ARA Esports, ông Koeman có thời gian đến tháng Mười năm nay để chứng minh năng lực của mình với chủ tịch CLB, Joan Laporta. HLV 58 tuổi người Hà Lan sẽ đáo hạn hợp đồng với CLB vào Hè năm sau. Chủ tịch Joan Laporta sẽ chờ đến tháng Mười năm nay để xem xét khả năng gia hạn hợp đồng với HLV Koeman và điều này sẽ phụ thuộc vào kết quả thi đấu của Barcelona.

Mới đây, HLV Ronald Koeman có cuộc chia sẻ với đài truyền hình Hà Lan, NOS về mối quan hệ với chủ tịch Joan Laporta: “Mối quan hệ của tôi với chủ tịch Laporta có được cải thiện không ư? Tôi nghĩ rằng nó đã được cải thiện. Nhưng vào tuần trước, có những điều mà tôi nghĩ không hợp lý đã xảy ra. Ông Laporta cho rằng HLV không được nắm hết mọi quyền hành. Tôi nghĩ Laporta đã nói hơi nhiều”.

Chú thích ảnh
HLV Ronald Koeman muốn ở lại Barcelona

Ông Koeman nói về tình hình của CLB và tương lai của mình: “Tôi nghĩ CLB luôn phải tạo ra sự rõ ràng. Khi tình hình của CLB đang khó khăn và tương lai của HLV thì không rõ ràng, sẽ có những tin đồn được đưa ra. Và nếu bạn là huấn luyện viên, thì đó là không phải là một trường hợp tốt đẹp gì".

“Tôi luôn muốn ở lại CLB. Tôi có khoảng thời gian tốt đẹp ở Barcelona. Chúng tôi đang đàm phán về bản hợp đồng. Barca đang có tương lai nhờ vào cá nhân tôi”, ông Koeman nói tiếp.

“Chúng tôi phải cạnh tranh danh hiệu. Bạn phải nhìn vào khả năng của đội bóng và các cầu thủ. Ở thời điểm này là rất khó khăn”, ông Koeman tuyên bố.

Hiện tại, Barcelona đang khủng hoảng lực lượng do các cầu thủ như Ansu Fati, Sergio Aguero, Ousmane Dembele, Martin Braithwaite bị chấn thương. “Nếu như những cầu thủ đó trở lại thi đấu, chúng tôi có thể cạnh tranh cho chức vô địch”, ông Koeaman tuyên bố.

Chú thích ảnh
Barca đang đối mặt với tình cảnh khó khăn

“Câu hỏi đặt ra là liệu Barca có thể quay lại vị thế trước đây, vô địch Champions League và thống trị La Liga trong nhiều năm liên tiếp không? Tôi nghĩ rằng ở thời điểm hiện tại thì điều đó khó có thể xảy ra. Tuy nhiên hy vọng rằng trong tương lai, Barcelona sẽ trở lại như trước”.

“Barcelona đang đối mặt với các khoản nợ và phải tuân thủ quy định của La Liga. Các cầu thủ xuất sắc nhất không thể gia nhập Barcelona bởi vì họ kiếm được những hợp đồng béo bở với mức lương hậu hĩnh trong khi CLB không thể cung cấp cho họ những điều đó”, ông Koeman khẳng định.

“Chúng tôi có thể mất tới 2 năm trước khi có thể cạnh tranh với Chelsea và Man City về mặt tài chính. Chúng tôi phải chấp nhận điều đó và không thể mua sắm giống như họ. Ở thời điểm này, chúng tôi phải chú trọng vào những cầu thủ trẻ và cho họ cơ hội. Barcelona không chỉ có mình Pedri là cầu thủ trẻ tài năng. Chúng tôi còn 4-5 cầu thủ khác ở lứa tuổi 18-19. Họ sẽ trở thành những cầu thủ xuất sắc trong 4-5 năm tới”, HLV người Hà Lan khẳng định.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm