Hãy biến đổi Barcelona nữa đi, Valverde!

01/12/2017 17:49 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Có những điều không mới mẻ trong chiến thuật của Ernesto Valverde, đó là đặt Leo Messi vào trung tâm của đội bóng, khiến tất cả những vệ tinh xoay xung quanh anh, như dưới thời Pep Guardiola, và Barcelona hoạt động theo cách như vậy.

"Để mất Neymar không nằm trong kế hoạch của tôi", HLV Valverde thú nhận đầu mùa, "nhưng suy cho cùng thì bất kể bạn có chơi bóng thế nào thì điều quan trọng là giữ được bản sắc của mình, và tôi cần các cầu thủ để làm điều đó", ông khẳng định trên Marca.

HLV người Extremadura nhìn vào Barcelona, với sự đứt gãy về giá trị truyền thống, những tài năng của La Masia nằm ngoài kế hoạch phát triển của đội bóng trong ba mùa dưới thời Luis Enrique, những cầu thủ được đưa về có phong cách chơi bóng trái ngược hẳn với giá trị cốt lõi như Paco Alcacer hay Andre Gomes. Đầu mùa, ông còn được "tặng" thêm bản hợp đồng phi lý khác Paulinho, và hiểu rằng, chỉ có một cách duy nhất cho những vấn đề này: Đưa Leo Messi trở lại vị trí số 9 ảo, như Pep Guardiola đã từng làm.

"Cậu ấy là người duy nhất có thể khiến tất cả phải nhìn vào, người kết nối các đồng đội và tạo ra sự liền lạc cần thiết cho Barcelona", HLV có biệt danh Txingurri tiết lộ kế hoạch tổng thể của đội bóng xứ Catalunya, "mặt khác, chúng tôi có thể tận dụng được tốc độ của Jordi Alba, của Alcacer hay Deulofeu ở hai bên cánh để gây bất ngờ cho đối thủ".

Mesut Oezil vẫn đáng giá với Barcelona?

Mesut Oezil vẫn đáng giá với Barcelona?

Philippe Coutinho, mục tiêu dài hạn của Barcelona, có vẻ như sẽ chẳng đi đâu vào mùa Đông này, và Liverpool thì cũng không còn hứng thú ngồi vào bàn đàm phán với đội bóng xứ Catalunya nữa.

Hầu hết những gì Ernesto Valverde bật mí, người ta đã được nhìn thấy tận mắt trên sân. Paco Alcacer đá ở cánh phải, và lập một cú đúp trước Sevilla. Jordi Alba, người chơi hậu vệ cánh trái vừa kiếm được một điểm cho đội bóng xứ Catalunya ở Mestalla cuối tuần trước.

Đặt Leo Messi vào vị trí số 9 ảo không phải là điều hoàn hảo nhất với Barcelona lúc này, khi thứ bóng đá tiki-taka của họ đã bị giảm sút về chất lượng, và những vệ tinh quanh thiên tài người Argentina không phải là những người hay nhất như dưới thời Pep Guardiola, điều đó đã đến trong các trận hòa bế tắc trước Olympiakos, Juventus hay Atletico Madrid, nhưng đây là cách để thích ứng tốt nhất với tình thế hiện tại ở Camp Nou.

"Tôi nghĩ có thể chơi bóng với Messi ở giữa sân, điều đó có tác động đến các vị trí khác ở trên sân, và các cầu thủ luôn sẵn sàng để tự mình tạo ra một pha tấn công", Valverde nói thêm, "tôi luôn tìm kiếm những cầu thủ khác nhau ghi bàn, ở bất kì khoảng trống nào ở 1/3 phần sân của đối thủ".

Sự trở lại của Ousmane Dembele, Sergi Roberto hay Rafinha Alcantara trong thời gian tới, sẽ mang đến nhiều ý tưởng tấn công hơn cho Barcelona, khi HLV Valverde có đủ những yếu tố cần thiết như tốc độ, khéo léo, và sự thông minh của những cầu thủ này, để bắt đầu cho giai đoạn khắc nghiệt sắp tới.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm