Enrique thừa nhận hàng thủ Barca 'mong manh dễ vỡ' ở trận thua sốc trước Alaves

11/09/2016 08:03 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Luis Enrique thừa nhận hàng thủ Barcelona đã tỏ ra “mong manh dễ vỡ” đồng thời ông cũng chịu hoàn toàn trách nhiệm sau thất bại 1-2 gây sốc trước tân binh Alaves ngay tại sân nhà Nou Camp.

Các bàn thắng của Deyverson và Ibai Gomez đã khiến nỗ lực mà Jeremy Mathieu tạo ra trở nên vô nghĩa trong một ngày mà Luis Enrique quyết định cất Lionel Messi, Luis Suarez và Andres Iniesta trên ghế dự bị.

Đây là trận thua đầu tiên của Barca ở mùa giải này và họ đang kém Real Madrid 3 điểm khi mà đội chủ sân Bernabeu thắng dễ Osasuna trong trận đấu trước đó.


Deyverson trừng phạt sai lầm ở hàng thủ Barca

HLV của Barca cảm thấy Alaves đã được hưởng lợi với những sai lầm đến từ Aleix Vidal và Javier Mascherano. Ông cho biết: “Chúng tôi đã tỏ ra mong manh ở hàng thủ và chúng tôi sẽ sửa chữa sai lầm sau thất bại này”.

“Đó là vị trí mà chúng tôi từng rất mạnh mẽ nhưng lúc này chúng tôi lại đang thiếu sự nhuần nhuyễn và chính xác. Bàn thua thứ hai đến sau một sai lầm của chúng tôi, nó rất tai hại vì nó đã vạch trần sự mong manh của hệ thống phòng ngự. Chúng tôi cần cẩn thận đánh giá lại mình và nhìn nhận kỹ hơn sự khó khăn của giải đấu ở mùa giải này”.

Không chỉ cất Messi, Suarez và Iniesta trên ghế dự bị, Enrique còn quyết định gạch tên Gerard Pique, Jordi Alba và Sergi Roberto ra khỏi danh sách thi đấu sau khi cả 3 trở về từ loạt trận quốc tế. Nhận thấy sự kiên cường mà Alaves thể hiện, Enrique mới bắt đầu đưa 3 ngôi sao kể trên vào sân nhưng tình thế không có gì biến chuyển.

“Cái gì đến cũng đã đến”, Enrique chia sẻ khi được hỏi về quyết định nhân sự. “Tôi sẽ là người chịu trách nhiệm lớn nhất với kết quả này và tôi sẵn sàng nhận những chỉ trích”.

“Những điều xảy ra là lỗi của tôi nhưng cũng thật dễ để chỉ trích với hoàn cảnh hiện tại. Mùa này, chúng tôi không chơi bóng với 11 cầu thủ, chúng tôi chiến đấu với 22 người”.

“Chúng tôi sẽ học được nhiều điều từ thất bại này nhưng đây là một trận đấu đáng để quên. Chúng tôi đã không chuyển hóa được những cơ hội của mình trong khi Alaves thì tỏ ra rất hiệu quả”.


Messi và Neymar không thể hiện được nhiều điều trước hàng thủ Alaves

Mặc dù bị chỉ trích nặng nề với quyết định nhân sự nhưng Luis Enrique vẫn nhận được sự ủng hộ từ Sergio Busquets. “HLV là người quyết định ai sẽ ra sân. Ông ấy đưa ra những thay đổi mà ông ấy cảm thấy hợp lý cho đội bóng nên không nhất thiết phải đặt quá nhiều câu hỏi về vấn đề này”, tiền vệ 28 tuổi cho biết.

“Chúng tôi sẽ trở lại sớm nhất có thể. Giải đấu mới chỉ bắt đầu, vẫn còn một quãng đường rất dài phía trước. Lúc này, chúng tôi cần tập trung cho Champions League và Celtic vào thứ Ba tới”.

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm