Digne ra đi là tốt cho La Masia và Barca

23/07/2018 06:14 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Mọi thứ rất rõ ràng, Lucas Digne đã nói với HLV Ernesto Valverde yêu cầu được ra đi ngay từ lúc này, sau khi anh thất bại trong việc cạnh tranh với vị trí chính thức với Jordi Alba.

Có rất nhiều câu lạc bộ theo đuổi hậu vệ người Pháp, từ những đội bóng hạng hai như Everton, cho tới những đội bóng hàng đầu châu Âu như Bayern Munich hay Juventus. Ở nước Anh, người ta tin rằng, HLV Marco Silva đang cố gắng có được chữ kí đầu tiên ở Everton, và Lucas Digne là người được nhắm đến với mức giá 16 triệu euro.

Lucas Digne cảm thấy không được tin tưởng ở Camp Nou, và đánh mất cơ hội tham dự World Cup 2018 và nhìn Lucas Hernandez tỏa sáng tại nước Nga là quá sức chịu đựng đối với hậu vệ 25 tuổi này.

Nhưng với Chủ tịch Josep Bartomeu, và đặc biệt là HLV Ernesto Valverde, đó là cơ hội để kế hoạch phát triển La Masia được thực hiện một cách trọn vẹn. HLV người Extremadura luôn yêu cầu có một đội hình nhỏ gọn khoảng 21 cầu thủ, và ông sẽ có chỗ dành cho các tài năng trẻ từ đội B của Barca để thử sức trong cả mùa giải, đồng thời, vẫn đảm bảo được sự chặt chẽ của đội một.

Mục tiêu chuyển nhượng của Barca: Luke Shaw, Dybala và Oezil

Mục tiêu chuyển nhượng của Barca: Luke Shaw, Dybala và Oezil

Hè này, Barca đã chiêu mộ thành công Arthur Melo và Clement Lenglet. Sau đây là những mục tiêu tiếp theo của đội chủ sân Camp Nou trên thị trường chuyển nhượng.

Marc Cucurella, một trong số những tài năng trẻ muốn ra đi sau khi Barca B bị rơi xuống hạng 3 mùa bóng trước đang được tính đến như một phương án dự bị cho Jordi Alba, điều quan trọng với ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalunya chính là thuyết phục anh kí vào bản hợp đồng mới, và cho tài năng trẻ này thấy, anh là một phần quan trọng trong kế hoạch của HLV Ernesto Valverde mùa này. Marc Cucurella được đánh giá rất cao ở La Masia, màn trình diễn của anh ở đội trẻ Tây Ban Nha cũng như ở giải Uefa Youth League mùa bóng trước đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều câu lạc bộ ở La Liga cũng như từ nước Đức (Borussia Monchegladbach). Và nếu Cucurella nhìn thấy cơ hội ở Camp Nou, thì cùng lúc đó, Barcelona có thể đôn tài năng trẻ Joan Miranda đang thi đấu cho Juvenil A lên Barca B. Đó là một kế hoạch dài hạn, và Chủ tịch Bartomeu không mong muốn gì hơn là sẽ tìm cho Lucas Digne một bến đỗ mới, ngân sách của câu lạc bộ có thêm một chút tiền để đầu tư vào các bản hợp đồng lớn khác.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm