Đêm mai, Derby Madrid: Ancelotti 'vá' hàng thủ bằng cách nào?

12/09/2014 07:41 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Với việc Carvajal dính chấn thương, huấn luyện viên Carlo Ancelotti đang cân nhắc đưa trung vệ Sergio Ramos ra hành lang phải ở trận derby Madrid diễn ra vào đêm mai.

Trở lại Real sau một mùa thi đấu cho Leverkusen, Carvajal đã nhanh chóng trở thành lựa chọn số một cho vị trí hậu vệ phải trong sơ đồ chiến thuật của Carlo Ancelotti. Việc anh đá 45 trận mùa trước (31 tại La Liga) là một minh chứng. Tuy nhiên, vài ngày trước, hậu vệ 22 tuổi này đã dính chấn thương gân khoeo và buộc phải rút lui khỏi đội hình Tây Ban Nha gặp Macedonia ở vòng loại EURO 2016 và không kịp bình phục để tham dự trận derby.


Arbeloa đã có tuổi và sa sút

Hiện tại, Real Madrid vẫn còn một hậu vệ phải khác là Alvaro Arbeloa, nhưng cầu thủ 31 tuổi này đã sa sút khá nhiều và xét về nhiều mặt, anh không thể sánh bằng Ramos, người đã từng là hậu vệ phải nhưng đã chơi cực hay khi được đưa vào trung tâm hàng phòng ngự. Ramos có khả năng tấn công rất tốt, và phòng ngự cũng tốt hơn hẳn, nhất là về khoản không chiến, dù chiều cao của anh cũng ngang ngửa Arbeloa.

Trong quá khứ, Ancelotti chỉ sử dụng Ramos ở vị trí “số 2” đúng một lần. Đó là vào ngày 06/11 năm ngoái, khi Real cầm hòa Juventus 2-2 tại Turin. Ông nhận xét “Cậu ấy là một trung vệ, nhưng đội bóng cần những tố chất ấy. Juve dồn bóng khá nhiều vào phía sau hàng thủ và cậu ấy đối phó rất tốt”. Ancelotti, tất nhiên, cũng biết Ramos thích đá trung vệ hơn, bởi anh đã từng từ chối phải đá hậu vệ cánh.

Năm 2005, chính HLV lão làng Arrigo Sacchi đã cố gắng thuyến phục Florentino Perez mua Ramos với giá 27 triệu euro (“vì sự đa năng của anh”, theo lời Sacchi). Anh đã từng tỏa sáng ở vị trí hậu vệ phải ở Sevilla dù HLV Caparros thường sử dụng anh ở vị trí trung vệ.

Trong mùa đầu tiên trong màu áo trắng (dưới thời Luxemburgo and López Carro), Ramos không đá hậu vệ phải một lần nào, bởi thực tế Real khi đó không thiếu người (Diogo, Salgado và cả Cicinho). Thay vào đó, Ramos chơi ở hàng tiền vệ 8 lần. “Đó là vị trí tương lai của cậu ấy”, Arrigo Sacchi bảo thế. Ancelotti thử nghiệm điều đó ở trận Clasico đầu tiên, nhưng đã thất bại, và Madrid thua 1-2.


Sự đa năng của Ramos khiến anh đươc tin cậy ở vj trí hậu vệ phải hơn Arbeloa

Những tranh luận về việc sử dụng Ramoss ở trung tâm hàng phòng ngự hay ra cánh vẫn luôn diễn ra ở mỗi triều đại HLV, cho tới khi Ancelotti tới và cố định anh ở vị trí trung vệ. Với Capello và Schuster, Ramos đá cánh nhiều hơn và chỉ có vài lần đá trung vệ. Pellegrini từng đưa anh vào trung tâm, nhưng rồi lại đổi ý. Và Ramos, người từng vô địch thế giới ở vị trí hậu vệ phải, đã từ chối và hùng hồn tuyên bố: “Lần cuối cùng tôi đá hậu phải sẽ là VCK World Cup”. Mourinho mặc dù vậy, đã bỏ ngoài tai tuyên bố của Ramos khi thường xuyên sử dụng cặp Pepe - Carvalho ở trung tâm hàng phòng ngự, cho tới khi Carvalho dính chấn thương và Ramos nhảy vào thế chỗ.

Kể từ đó, Ramos đã chơi ba trận bán kết Champions League dưới triều đại Mourrinho và vô địch châu Âu 2012. Bây giờ, vị thế của anh tại vị trí trung vệ là khỏi phải bàn cãi. Tuy nhiên, chính sự đa năng của anh là một lợi thế, và bây giờ, Ancelotti đang muốn tận dụng sự đa năng ấy.

Tuấn Cương (theo AS)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm