Cheryshev: Đá dự bị, hợp đồng 'khủng' như Neymar

06/09/2015 14:20 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Denis Cheryshev đã tiết lộ với nhật báo thể thao Sport Express của Nga rằng, mức phí giải phóng hợp đồng của anh lên tới 200 triệu euro. Có nghĩa là cao hơn cả Neymar (190 triệu euro), chỉ kém mỗi Messi (250 triệu euro) và Ronaldo (1 tỉ euro). Một con số có thể gây ngỡ ngàng với rất nhiều người.

Thực tế sự thăng tiến của Cherysev là không cần bàn cãi, từ đội trẻ anh được đem cho Sevilla mượn, sau đó là chơi cực hay trong màu áo Villarreal ở mùa giải năm ngoái. Nhưng anh có tài năng đến thế hay không nằm ở suy nghĩ của HLV Rafa Benitez, người đã thuyết phục anh ở lại, dù không hứa bảo đảm thời gian thi đấu cho tiền vệ trẻ này.

Cherysev khá hào hứng khi khẳng định, Real không muốn để mất anh vào đội bóng nào khác, dù đã có những lời đề nghị được chuyển tới trong mùa Hè. Anh không ngại phát biểu với báo chí rằng, tôi biết Ronaldo đang chơi ở cánh trái, nhưng điều đó không làm tôi lo lắng, tôi sẽ nắm lấy cơ hội của mình, tôi không sợ bất kì điều gì cả.

Tuy nhiên, dù mô tả mức phí giải phóng là kinh khủng, nhưng Cherysev vẫn chưa được Benitez đoái hoài đến trong hai trận đầu tiên ở La Liga. Anh khẳng định, mình sẽ vẫn tập luyện chăm chỉ và không được bi quan, vì nếu như vậy, cơ hội sẽ trôi qua đáng tiếc.

Nâng lương cho Neymar là việc sớm muộn Barcelona sẽ phải làm, dù đang ở năm thứ 3 của hợp đồng và đạt được những thành công lớn trên sân cỏ, việc giữ chân anh trở thành ưu tiên ở mùa bóng này. Ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalunya có thể tạm yên tâm với Leo Messi hay Suarez, nhưng với tiền đạo người Brazil, không thể bình thản như vậy được. Có thể những tin đồn về việc Manchester United phá giá để đưa anh tới nước Anh không thành hiện thực ở mùa Hè này, nhưng không ai chắc, họ có từ bỏ vào năm sau hay không?

Neymar đã trấn an các cule rằng, anh hoàn toàn không có cảm xúc gì khi nhận được những lời đề nghị bom tấn như thế và cảm thấy hạnh phúc ở Camp Nou. Nhưng ông Josep Bartomeu vẫn cần ra tay trước để bảo vệ viên ngọc của mình. Không ai biết cuối cùng mức phí chuyển nhượng của Neymar lớn đến thế nào, chắc hẳn, không dưới con số 90 triệu euro như tòa án Tây Ban Nha đã đưa ra trước đó. Nhưng mức lương ở bản hợp đồng mới sẽ đưa anh nhảy lên vị trí thứ 2 sau Leo Messi, thậm chí còn nhiều hơn nhờ những lợi thế về bản quyền hình ảnh.

Neymar hiện tại so với Neymar của năm đầu tiên có thể so trên khía cạnh bàn thắng, 15 bàn sau 41 trận thời Martino so với 39 bàn sau 51 trận thời Luis Enrique. Không chỉ là sự thăng tiến về bàn thắng mà còn khác biệt ở danh hiệu, năm đầu anh trắng tay và mùa thứ hai anh giúp đội bóng giành cú ăn ba. Trên hết, đó là một Neymar siêu sao của Camp Nou, chứ không còn là cậu bé vàng của Santos và cả của… Youtube nữa.

Tiền đạo 23 tuổi này đã bước lên một tầm cao mới, trở thành một trong những trụ cột và là “hạt giống đỏ” của Barca trong tương lai, khi Leo Messi không còn giữ chân được ở đỉnh cao vinh quang. Nếu như tiền đạo người Argentina đã duy trì phong độ trong gần một thập kỉ qua, người ta cũng có thể tin, Neymar sẽ làm được điều tương tự. Như vậy có nghĩa anh sẽ gánh vác nhiệm vụ mà Messi để lại sau đây vài mùa bóng nữa.

T.Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm