Bố Messi có mặt ở Barca, đồng ý hợp đồng kỷ lục với Man City

02/09/2020 11:00 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn)- Từ quê nhà Rosario (Argentina), ông Jorge Messi đã đáp chuyến bay tới Barcelona, chuẩn bị cho cuộc họp đàm phán về tương lai của con trai, siêu sao Lionel Messi.

Cuộc khủng hoảng ở Barca: Người cũ muốn đi, người mới chẳng đến

Cuộc khủng hoảng ở Barca: Người cũ muốn đi, người mới chẳng đến

Đây là một mùa Hè đầy biến động ở Barca khi hàng loạt trụ cột đều đánh tiếng ra đi.

Truyền thông Argentina đưa tin vào hôm qua ông Jorge đã lên chuyên cơ riêng từ thành phố quê nhà Rosario để tới Tây Ban Nha. Theo lịch đã sắp xếp, ông sẽ có cuộc gặp với ban lãnh đạo của Barca vào hôm nay để bàn thảo về chuyện ra đi của Messi. Barca sẽ giữ nguyên lập trường của mình ở cuộc gặp này, theo tiết lộ của các nguồn tin. Chủ tịch Bartomeu muốn thuyết phục Messi gia hạn hợp đồng để tiếp tục gắn bó với câu lạc bộ. Tuy nhiên, cha con Messi đã không còn mặn mà với viễn cảnh đó. Ông Jorge muốn tại cuộc họp này, CLB sẽ giải quyết nguyện vọng được ra đi của Messi.

Theo Record Sport, Messi đã đồng ý các điều khoản tài chính trong một hợp đồng 5 năm trị giá tổng cộng 700 triệu euro (623 triệu bảng) với Man City. Thỏa thuận này sẽ biến Messi trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất trong lịch sử túc cầu. Anh sẽ gắn bó tại Etihad 3 mùa giải trước khi gia nhập New York City FC, đội bóng cùng chủ sở hữu với Man City, ký hợp đồng 2 năm.

Messi, Messi rời Barca, Messi ra đi, Man City, Messi gia nhập Man City, bóng đá, tin bóng đá, bong da hom nay, tin tuc bong da, tin tuc bong da hom nay
Bố Messi (phải) sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Bartomeu của Barca trong hôm nay

  

Ông Victor Font- ứng viên tranh ghế Chủ tịch Barca, khẳng định Chủ tịch đương nhiệm Bartomeu phải thực hiện cam kết cho phép Messi ra đi “bất cứ khi nào cầu thủ này muốn”. Font nói với Sky Sports: “Vài tháng trước, Chủ tịch CLB nói rằng cầu thủ có quyền ra đi và giải nghệ bất cứ khi nào họ muốn. Bây giờ, vì hoàn cảnh đặc biệt này, ông ta phải tôn trọng cam kết đó”.

Hiện tại, các chuyên gia đều cho rằng mối quan hệ giữa Barca và Messi không thể hàn gắn ngay cả khi chủ tịch Bartomeu từ chức. Vì thế tất cả đều hy vọng buổi đàm phán sẽ diễn ra với sự chân thành, hợp tác, nhằm tránh những tranh chấp liên quan đến hợp đồng dẫn đến việc phải ra tòa án giải quyết.

“Tôi thực sự hy vọng quyết định có thể được thay đổi nhưng thực sự điều đó không có khả năng xảy ra”, Victor Font nói thêm. “Chúng tôi cần đảm bảo cuộc chiến pháp lý giữa CLB và Messi sẽ không xảy ra. Chúng tôi cần ngồi xuống, nói chuyện. Hãy đảm bảo rằng Barca sẽ không rơi vào tình huống tồi tệ hơn nữa.”

Khi được hỏi liệu Messi có bị CLB phản bội hay không, Font nói: “Có một sự mâu thuẫn ở đây, có thể là do sự quản lý yếu kém của ban lãnh đạo hiện tại, cố gắng che giấu những sai phạm. Đó là lý do tại sao chúng tôi phải làm những gì cần thiết.”

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm