Barcelona 'chóng mặt' vì Enrique xoay tua

04/10/2016 11:21 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa giải mới đi được 7 vòng đấu, Barcelona đã 2 lần nếm trái đắng. Sau Alaves, đến lượt Celta Vigo khiến Barca rơi vào tận cùng thất vọng bằng chiến quả 4-3 ở Balaidos.

"Sự chuẩn bị" là điều được Enrique nói đến sau trận đấu. Ông tự nhận trách nhiệm về mình khi nói rằng đã không có được sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu. Như trận thua 1-2 trước Alaves, Barca của Enrique đã chơi quá phiêu lưu để rồi không giữ được mình.

Enrique đã coi thường Celta?

Mùa giải trước, Barca đá trận lượt đi với Celta Vigo ở Balaidos cũng vào giai đoạn này. Khi ấy, đội bóng của Luis Enrique đã thua 1-4 một cách tâm phục khẩu phục. Đó là trận đấu mà Luis Enrique đã tung vào sân đội hình mạnh nhất mà ông đang có, nhưng sự thăng hoa của Nolito và Aspas đã khiến đội quân của ông ra về với hai bàn tay trắng.

Mùa này, Nolito đã rời Celta để đầu quân cho Man City. Hệ quả, họ đã thua 3 và hòa 1 trong 4 vòng đấu đầu tiên của Liga. Phải đến vòng đấu thứ 5, Celta Vigo mới biết đến chiến thắng. Sự phập phù của đội chủ sân Balaidos có thể là cơ sở để Enrique thực hiện những toan tính cho mình. Ông xoay vòng, với hy vọng sẽ giúp các cầu thủ được giảm tải, nhằm tránh những chấn thương có thể ập đến.

Celta Vigo 4-3 Barcelona: Luis Enrique và Stergen sai lầm, Barca quỵ gối ở Balaidos

Celta Vigo 4-3 Barcelona: Luis Enrique và Stergen sai lầm, Barca quỵ gối ở Balaidos

Những sai lầm chết người của HLV Luis Enrique và thủ môn Ter Stergen đã khiến mọi nỗ lực lội ngược dòng của Barca trong hiệp hai trên sân Celta Vigo tan thành mây khói.

Quyết định khó hiểu nhất của Enrique đến từ việc đưa Neymar vào vị trí tiền đạo cắm và đưa Suarez sang đá cánh trái. Bên cạnh đó, ông còn cho cả Mascherano-Iniesta-Rakitic ngồi dự bị. Enrique cho Mathieu đá chính ở hàng thủ, Andre Gomes có tên trong đội hình xuất phát bên cạnh Rafinha và Busquets. Những xáo trộn nhân sự dường như vẫn mang tới sự yên tâm cho Enrique, khi Turan, Neymar và Suarez vẫn đang đều đặn nổ súng.

Nhưng thực tế đã diễn ra ngược lại. Khi bộ ba tấn công này chưa vào guồng, Barca thua sấp mặt với 3 lần để lọt lưới chỉ trong vòng 11 phút. Những phút thiếu tập trung của hàng thủ kèm theo sự hưng phấn của đội chủ nhà đã khiến cho Barca phải trả giá.

Hệ quả của một chuỗi những sai lầm

Enrique chủ động nhận lỗi, nhưng hành động này không thể thỏa mãn cho những thất vọng mà người hâm mộ Barca phải chịu đựng. Sự thất vọng này đến không đơn thuần từ một trận thua mà bởi cái cách Barca gục ngã sau sai lầm của cả một hệ thống.

Đầu tiên là sai lầm sơ đẳng của Ter Stegen, với pha chuyền bóng hớ hênh cho Busquets để Sisto cướp bóng và ghi bàn. Thủ môn người Đức thậm chí còn chuyền bóng đúng vào đầu Hernandez và tạo điều kiện cho tiền vệ của Celta ghi bàn nâng tỷ số lên thành 4-2. Ter Stegen tất nhiên không phải là người mắc sai lầm duy nhất. Mathieu, trong lần hiếm hoi được đá chính, tự đưa bóng vào lưới nhà sau một nỗ lực truy cản. Ngoài pha đốt đền đen đủi ấy, hậu vệ người Pháp còn liên tục mắc lỗi vị trí, tạo điều kiện cho các tiền đạo của Celta Vigo khai thác triệt để.

Có một thống kê đáng chú ý là tỷ lệ mất bóng của Barca trước Celta tệ nhất trong số các trận đấu của họ từ đầu mùa, đặc biệt là trong vòng 60 phút đầu của trận đấu. Nguyên nhân đến từ chính vị trí của Busquets, người đã chơi rất tệ. Với Gomes và Rafinha đá cùng ở tuyến giữa, "mỏ neo" của Barca dường như đánh mất nhịp điệu. Anh không tìm thấy sự ăn ý như khi được đá cặp cùng Rakitic và Iniesta ở hàng tiền vệ. Thành ra Busquets luôn bị lúng túng và nhiều lần đánh mất bóng. Enrique chỉ kiên nhẫn đến phút 76, trước khi thay anh bằng Dani Suarez.

Không chỉ Busquets mà Luis Suarez cũng chơi rất tệ ở trận đấu này. Lý do bởi Enrique đẩy anh sang đá cánh và nhường vị trí sở trường cho Neymar. Phải đến khi Iniesta vào sân hiệp hai, Suarez được trả lại vị trí trung phong, Barca mới chơi hay hơn. Chỉ tiếc rằng 3 bàn thua quá sớm trong hiệp một như một cái hố quá lớn, khiến cho họ không thể bước qua.

8 Liga mới chỉ bước qua 7 vòng đấu nhưng Barca đã đánh rơi 8 điểm khi để thua 2 và hòa 1.

2 Thất bại trước Celta Vigo khiến Barca lỡ cơ hội leo lên ngôi đầu. Hiện họ mới chỉ có 13 điểm, kém hai đội dẫn đầu Atletico và Real Madrid 2 điểm.

8 Trong 2 lần làm khách ở Balaidos gần nhất, Barca đã 8 lần phải vào lưới nhặt bóng (mỗi trận nhận 4 bàn thua).


Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm