Barca còn bao nhiêu cơ hội vào Bán kết Champions League?

02/04/2014 19:52 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Lịch sử nói rằng sau trận hòa 1-1 với đối thủ ở lượt đi tại cúp Châu Âu, có 3 lần Barca giành quyền đi tiếp và 2 lần bị loại. Trận hòa 1-1 với Atletico ở tứ kết lượt đi Champions League sẽ là lần thứ 6 trong lịch sử Barca đối mặt với nguy cơ bị loại khỏi cúp Châu Âu.

Ở tứ kết cúp C1 mùa giải 1994-1995, Barca từng bị loại sau trận hòa 1-1 với PSG ở lượt đi cũng tại Camp Nou. Trận ấy, George Weah mở tỷ số cho PSG trước khi cầu thủ người Nga Igor Korneiev san bằng tỷ số 1-1 cho Barca. Tuy nhiên trong trận lượt về, dù Barca đã vượt lên dẫn trước với bàn thắng của Jose Mari Bakero ở phút 49, họ vẫn bị loại bởi PSG ngược dòng thắng 2-1 nhờ các pha lập công của Rai và Vincent Guerin.

Sau đó, PSG vào bán kết gặp Milan và bị Milan loại. Nhưng ở cúp C2 Châu Âu trước đây, Barca từng 3 lần giành quyền đi tiếp sau khi hòa 1-1 ở lượt đi. Mùa 1988-1989, họ hòa Lech Poznan của Ba Lan 1-1 ở Camp Nou trong khuôn khổ vòng 1/8, lượt về lặp lại tỷ số đó và thắng Lech Poznan bằng đá penalty để giành quyền đi tiếp.

Ở vòng 1 cúp C2 mùa giải 1989-1990, Barca lại bị đội bóng Ba Lan Legia Warsaw cầm chân 1-1 ở lượt đi tại Camp Nou nhưng sau đó thắng 1-0 ngay trên đất Ba Lan nhờ công Michael Laudrup và giành quyền đi tiếp.

Mùa giải 1996-1997, Barca lại bị Fiorentina cầm hòa ở Camp Nou nhưng sau đó thắng đội bóng Italy 2-0 trong trận lượt về và đi tiếp. Nhưng ở siêu cúp Châu Âu năm 1989, Barca bị Milan cầm chân 1-1 ở lượt đi rồi bị đội bóng Italy đánh bại 1-0 ở lượt đi và thất bại chung cuộc.

HT
Theo Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm