Báo Tây Ban Nha: Jose Mourinho 100% sẽ trở lại dẫn dắt Real Madrid

07/03/2019 20:21 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến lược gia người Bồ Đào Nha được cho là chắc chắn 100% sẽ trở lại dẫn dắt Real Madrid, thay thế HLV Santiago Solari sau mùa giải năm nay.

M.U vô địch Champions League, tại sao không?

M.U vô địch Champions League, tại sao không?

Khi một đội bóng đã vượt qua được thách thức nghiệt ngã bậc nhất với 90 phút kỳ diệu ở Paris thì ai có thể cấm họ mơ mộng thêm nữa. M.U vô địch Champions League mùa này, tại sao không?

Tờ Telegraph (Anh) dẫn nguồn tin từ La Sexta (Tây Ban Nha): "100% Jose Mourinho sẽ trở lại dẫn dắt Real Madrid. Dự kiến, Santiago Solari vẫn sẽ là HLV trưởng cho đến hết mùa giải năm nay. Mặc dù Jose Mourinho đang nghỉ ngơi nhưng ông và các HLV tên tuổi khác đều không muốn tiếp quản vị trí HLV trưởng của Real Madrid ở thời điểm này".

Bên cạnh đó, nguồn tin La Sexta còn cho biết: "Real Madrid muốn thay thế Santiago Solari ngay bây giờ và đã liên hệ cựu HLV Zinedine Zidane. Có vẻ như Santiago Solari sẽ bị sa thải trong tuần này, khi Real Madrid đã chính thức bị loại khỏi Cúp Nhà Vua, Champions League và hết cơ hội vô địch La Liga (kém 12 điểm so với Barcelona)".

Chú thích ảnh

Ở một diễn biến khác, cựu Chủ tịch Ramon Calderon tiết lộ Zidane đã từ chối cơ hội tái hợp với Real Madrid cách đây chưa lâu. Nhưng trước cuộc khủng hoảng hiện tại của đội chủ sân Santiago Bernabeu thì vị chiến lược gia người Pháp sẵn sàng xem xét chuyện trở lại.

“Tôi không nghi ngờ gì nữa, Jose là lựa chọn số 1 cho chiếc ghế HLV. Ông ấy đã được liên hệ vào tuần trước. Khi Zidane rời đi, Jose đang dẫn dắt M.U và ông ấy nói rằng đó không phải là thời điểm thích hợp để trở lại, nhưng bây giờ ông ấy đã tự do”, Ramon Calderon chia sẻ trên Sky Sports News.

Chú thích ảnh

Dù vậy, huyền thoại người Hà Lan - Ruud Gullit cho rằng thật khó để một HLV như Jose Mourinho dám đứng lên tiếp quản Real Madrid trong hoàn cảnh hiện tại.

"Santiago Solari nên bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Họ bị hủy diệt bởi Barcelona tuần trước, và nó lại tái diễn, ngay trên sân nhà, ở trận đấu tuần này. Làm thế nào để ông ta có thể giải quyết vấn đề đây?" - Ruud Gullit nhấn mạnh.

"Jose Mourinho sẽ không ngồi lên chiếc ghế HLV đó lần thứ hai. Tôi nghĩ vậy, và tôi cũng không tin ông ta sẽ tiếp quản lại vị trí này. Chẳng có gì để cải thiện, và cũng chẳng có gì có thể giúp họ giành chiến thắng thời điểm này".

Chú thích ảnh

Trong quá khứ Jose Mourinho từng có 3 năm dẫn dắt Real Madrid, trong giai đoạn từ năm 2010 đến 2013. Tuy không thể mang về chức vô địch Champions League nhưng ông cũng giúp Real Madrid phá bỏ cái dớp dừng chân ở 1/8 Champions League, đồng thời chấm dứt sự thống trị của Barcelona tại La Liga.

Theo tờ nhật báo AS, Mauricio Pochettino, Max Allegri và Joachim Loew cũng đang là những ứng viên tiềm năng cho vị trí HLV trưởng của Real Madrid ở mùa giải tới.

Thành Đạt
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm